Người đàn ông nuôi 60.000 con ốc sên và kết quả thu được hơn cả tuyệt vời

Người đàn ông đến từ Pháp đã tạo ra thứ xà phòng được ca ngợi hết lời từ chất dãi của ốc sên.

{keywords}
Damien Desroche nuôi 60.000 con ốc sên làm xà phòng bán ra thị trường

Thật khó tưởng tượng nhưng nước dãi ốc sên được dùng để lại bỏ các nếp nhăn và vết sẹo trứng cá và được nhiều chị em tin dùng.

Trên tay của Damien Desrocher, 28 tuổi là một đám chất nhờn, dính, sủi bọt, dãi của hàng nghìn con ốc sên mà anh nuôi trong chuồn lớn ở sân sau nhà.

Sinh ra và lớn lên ở thị trấn Wahagnies, miền bắc nước Pháp, Damien Desrocher bắt đầu sử dụng thứ nước dãi trơn nhớt nhiều người ghê sợ để làm xà phòng và bày bán ở các chợ địa phương. Để thu được rất nhiều nước dãi của ốc sên, người đàn ông 28 tuổi đã phải nghĩ ra nhiều cách và vô cùng khéo léo để không làm tổn hại hay giết chết bất cứ con ốc sên nào.

Damien Desrocher nói: "Tôi chỉ dùng ngón tay để chạm vào nó, rất nhẹ và không phải là bạo hành. Trông rất đơn giản, tất cả quá trình dựa vào sự khéo léo của bạn".

{keywords}
{keywords}
Những thanh xà phòng làm từ chất dãi ốc sên do Damien Desrocher sản xuất

Từng là kỹ thuật viên máy tính làm việc cho lực lượng không quân, Damien Desrocher quyết định bắt đầu nuôi ốc sên ở quê nhà vì muốn tận hưởng cuộc sống trở về với thiên nhiên.

"Một khi bạn quan sát mọi nhất cử nhất động trong cách hoạt động của ốc sên, bạn sẽ thấy chúng thực sự đáng mến. Đó là con vật mà tôi vô cùng yêu thích", Damien Desrocher cho biết.

Hiện tại, Damien Desrocher nuôi tổng cộng khoảng 60.000 con ốc sên. Khi chúng bước vào thời kỳ sinh sản, anh sẽ chuyển đến một địa điểm lớn hơn, trong sân nhà chỉ để khoảng 4.000 con.

Trên chân của ốc sên có một loại tuyến có thể tiết ra một loại thể dịch rất dính để giúp chúng bò, do đó, mỗi nơi chúng bò qua đều để lại vết dịch dính. Sau khi vết dịch dính này khô đã hình thành một vệt nước sáng lấp lánh.

Một con ốc sên sẽ tạo ra khoảng 2 gram chất nhờn, trong khi đó để tạo ra 15 thanh xà phòng 100 gram Damien Desrocher cần khoảng 80 gram nước dãi ốc sên. Tính ra, anh chỉ cần khoảng 40 con ốc sên để tạo ra 15 thanh xà phòng 100 gram.

Công việc kinh doanh khá thuận lợi nên Damien Desrocher cần nuôi rất nhiều ốc sên. Từ trước đến nay, chất dãi ốc sên khá nổi tiếng ngành mỹ phẩm phương Tây đem lại làn da mịn màng bất ngờ, nhưng thời gian gần đây nó đã trở thành một trong những thành phẩm phổ biến hơn ở một số quốc gia khác như Hàn Quốc. Chất nhầy do ốc sên tiết ra chứa một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, nổi tiếng với đặc tính chống lão hóa.

Damien Desrocher cho biết trong chất nhờn có chứa các phân tử collagen và elastin, có đặc tính chống lão hóa và phục hồi da. Bản thân ốc sên cũng sử dụng chất nhờn nó tiết ra để sửa chữa vỏ mỗi khi bị hư hại.

Trong năm sản xuất đầu tiên, Damien Desrocher đặt mục tiêu sản xuất khoảng 3.000 thanh xà phòng từ chất dãi ốc sên.

Phát hiện tờ thực đơn hơn 100 tuổi trong quán cà phê

Phát hiện tờ thực đơn hơn 100 tuổi trong quán cà phê

Các công nhân tìm thấy một tờ thực đơn từ năm 1913 khi đang sửa cửa hàng ở Anh.

Hoàng Dung (lược dịch)

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Người đàn ông Nam Định có móng tay dài 1m, sở hữu biệt tài nhiều người nể

Ông Lưu Công Huyền ở Nam Định có sở thích nuôi móng tay dài. Hiện tại, móng tay của ông dài 1m, sinh hoạt có chút bất tiện.

Người Nhật thưởng tiền để nhân viên lên văn phòng, đi ăn trưa cùng đồng nghiệp

Để tăng sự kết nối và tương tác trong đời thực, người Nhật thưởng tiền để nhân viên lên văn phòng, đi ăn trưa cùng đồng nghiệp.

Cụ ông 101 tuổi ở Long An dựng nhà mồ, sống một mình cùng 7 ngôi mộ

Không muốn vướng bận người con gái còn lại duy nhất, cụ ông sắp bước sang tuổi 102 dựng tạm nhà mồ, một mình sống cùng 7 ngôi mộ.

Đang cập nhật dữ liệu !