Người đàn ông cắm đầu xuống hố ga tử vong trong lúc cố nhặt chiếc ví bị rơi

Người đàn ông không may ngã cắm đầu xuống hố ga dẫn tới tử vong trong lúc cố nhặt lại chiếc ví bị rơi xuống dưới.

Nạn nhân không may bị ngã cắm đầu xuống hố ga sâu 2 m trong lúc cố gắng nhặt lại chiếc ví bị rơi dẫn tới tử vong. 

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), một nhân viên an ninh vô tình đi qua hiện trường đã phát hiện sự việc và báo với cảnh sát Hong Kong vào lúc 4h15 sáng ngày 8/11. Nạn nhân là một người đàn ông (63 tuổi). Người này được phát hiện đã tử vong trong tư thế đầu cắm xuống dưới hố ga nằm gần khu chung cư Hoi Shing. 

Cảnh sát Hong Kong kiểm tra hố ga người đàn ông ngã xuống tử vong. (Ảnh: NowTV News)

Cảnh sát đã kiểm tra camera an ninh gần hiện trường, và xác định nạn nhân tử vong trong lúc cố nhặt lại chiếc ví bị rơi xuống hố ga. Khi đang cố với lấy chiếc ví, người này đã bị mất thăng bằng và ngã xuống dưới. Sự việc xảy ra vào lúc 1h sáng ngày 8/11. 

Chính nạn nhân đã tự nhấc 2 nắp hố ga để tìm chiếc ví, và tự ngã xuống dưới. Lúc đi ngang qua hiện trường, một nhân viên an ninh đã phát hiện nạn nhân nằm dưới hố ga ở tư thế đầu cắm xuống dưới. 

Sở Cứu hỏa thành phố đã cử 2 xe cứu hỏa và một xe cứu thương tới hiện trường. Nạn nhân là công dân Thái Lan được chuyển tới Trung tâm Y tế Caritas và được thông báo đã tử vong. 

Cảnh sát đã tiến hành dọn hố ga và tìm thấy chiếc ví màu đen của nạn nhân. 

Chiếc ví của nạn nhân đã được cảnh sát tìm thấy. (Ảnh: NowTV News)

Truyền thông Hong Kong cho hay tại hiện trường, nước trong ống cống ngập tới nửa đầu nạn nhân. Nguyên nhân dẫn tới cái chết sẽ phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Cảnh sát nhận định không có nghi phạm nào liên quan tới cái chết của nạn nhân. 

Trước đó, vào tháng 12/2021, 2 công nhân cũng được tìm thấy đã tử vong dưới hệ thống thoát nước thải tại sân bay ở đảo Chek Lap Kok. Cảnh sát Hong Kong nghi ngờ trong lúc đang dọn dẹp và kiểm tra, ống cống bất ngờ tỏa ra “khí lạ” khiến 2 công nhân ngã xuống và qua đời.  

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !