Ngộ độc hóa chất do chơi hạt nhựa nở “trân châu”

Sau khi ăn cơm trưa xong em mượn hạt “trân châu” của mấy bạn nam cầm trên tay chơi một lát thì trả lại, liền sau đó thì em cảm thấy hai tay tê cứng không co lại được, toàn thân lạnh cóng phải đắp mền...

Trưa ngày 24.4.2014, ba học sinh của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (Kp 5, phường 4, Tp Tây Ninh) được các thầy cô khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh với triệu chứng tê cứng tay, ngứa da, đau bụng và nôn ói.

Ngộ độc hóa chất do chơi hạt nhựa nở “trân châu” - ảnh 1

Một gói hạt “trân châu” chứa nhiều độc tố do các em học sinh Trường tiểu học Lê Hồng Phong mua ở tiệm tạp hóa gần trường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là sau giờ ăn cơm trưa, các em học sinh bán trú cùng chơi túi hạt nở ngâm nước mà các em học sinh thường gọi là hạt “trân châu”. Ba em học sinh bị ngộ độc đều là nữ, cả ba em đều học cùng lớp 2A, gồm: Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Ngọc Khánh Ly và Phạm Thị Huyền Trang.

Do bị nhẹ, nên ngay buổi chiều cùng ngày em Trang đã trở lại lớp học bình thường, trong khi đó hai em Nhi và Ly vẫn được các nhân viên y tế theo dõi tại Khoa nhi của BVĐK tỉnh.

Tại lớp học, em Huyền Trang kể lại, sau khi ăn cơm trưa xong em mượn hạt “trân châu” của mấy bạn nam cầm trên tay chơi một lát thì trả lại cho bạn, liền sau đó thì em cảm thấy khó chịu trong người, hai tay tê cứng không co lại được, toàn thân lạnh cóng phải nhờ các bạn lấy mền đắp cho hết lạnh.

Ngộ độc hóa chất do chơi hạt nhựa nở “trân châu” - ảnh 2

Sau khi thả vào nước những hạt nhỏ này nở to bằng cỡ viên bi long lanh rất đẹp mắt.

Tại Khoa nhi BVĐK, em Ly và Nhi cùng cho biết, trong lúc các bạn chơi hạt “trân châu” thì có một số hạt bị rớt xuống đất bị bể, lúc này em Nhi giẫm lên, em Ly thì nhặt bỏ vào sọt rác. Ngay tức khắc cả hai em nghe tê cứng từ chân đến tay, toàn thân bị ngứa ngáy.

Tiếp nhận và cấp cứu cho ba em học sinh này, bác sĩ Ngô Tấn Khương cho biết, cả ba em nhập viện với triệu chứng tê tay, ngứa da, đau bụng, nôn ói nhiều lần, chẩn đoán của bệnh án là các em bị ngộ độc hóa chất qua da.

Ngộ độc hóa chất do chơi hạt nhựa nở “trân châu” - ảnh 3

Sau khi “hút nước” các hạt “trân châu” trương nở, dễ bể và gây ngộ độc khi tiếp xúc qua da.

Ngay sau sự việc xảy ra, Phòng Giáo dục – Đào tạo Thành phố Tây Ninh và Trạm Y tế phường 4 đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Bà Trần Thị Lan Dung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong cho biết, qua vụ việc, nhà trường mới phát hiện các em mua sản phẩm này từ các tiệm tạp hóa gần trường để đem vào chơi từ những ngày qua. 

Cụ thể, một em học sinh nam cho biết, em đã mua hạt “trân châu” ở tiệm tạp hóa của bà Tám mập gần trường. Hiện tại, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thu hồi tất cả các sản phẩm trò chơi là hạt “trân châu”.

Ngộ độc hóa chất do chơi hạt nhựa nở “trân châu” - ảnh 4

Sau khi được cấp cứu kịp thời, hai em Nguyễn Thị Yến Nhi và Nguyễn Ngọc Khánh Ly đang được nhân viên y tế và gia đình chăm sóc tại Khoa nhi BVĐK Tây Ninh.

Qua quan sát, bên trong gói hạt nhựa này có gần cả trăm hạt nhỏ bằng đầu tăm nhang với đủ màu sắc, khi thả vào nước những hạt nhỏ này nở to bằng cỡ viên bi long lanh rất đẹp mắt. Phần trên của gói hạt “trân châu” có ghi hướng dẫn sử dụng cho người chơi bằng chữ tiếng Anh, phía dưới còn nêu rõ nguồn gốc xuất xứ bằng dòng chữ “made in China” một cách nhòe nhoẹt. Theo tìm hiểu, giá mua một gói hạt “trân châu” tại các tiệm tạp hóa hoặc các cửa hàng bán đồ chơi ở khu vực Thành phố Tây Ninh hay huyện Hòa Thành có giá dao động từ 2.000 đ – 5.000 đ.

Để tránh những rủi ro đáng tiếc đối với trẻ em, các cơ quan chức năng của tỉnh nên sớm có biện pháp ngăn chặn, nghiêm cấm việc buôn bán những sản phẩm đồ chơi không rõ nguồn gốc, chứa nhiều độc tố như sản phẩm hạt nhựa nở “trân châu”.

Trúc Huỳnh

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cựu binh hơn 8 năm làm điều đặc biệt trên phố, từ chối nhận tiền hỗ trợ

Hơn 8 năm qua, tại TP. Hội An, một cựu binh lớn tuổi hằng ngày cần mẫn đẩy chiếc xe tự chế rong ruổi khắp nẻo đường để nhặt rác. Ông từ chối nhận lương cho công việc này.

Đang cập nhật dữ liệu !