Nghỉ tết Âm lịch từ 28 tháng Chạp

Người lao động sẽ được nghỉ trước Tết 3 ngày, đi làm bù hai thứ 7 trước và sau Tết.
Nghỉ tết Âm lịch từ 28 tháng Chạp - ảnh 1
Ảnh minh họa.

Theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp chính phủ ngày 2.12, lịch nghỉ Tết Âm lịch 2014 sẽ kéo dài 9 ngày liên tiếp từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết và sẽ làm bù thứ 7 tuần trước Tết và thứ 7 tuần ngay sau Tết.

Tại phiên họp chính phủ ngày 2.12, Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng đề xuất Chính phủ nên cho người lao động nghỉ thêm 2 ngày trước Tết (tức 28-29 tháng Chạp) và bù lại số ngày làm việc bằng cách làm thông cả thứ 7 và chủ nhật tuần trước Tết (rơi vào ngày 25-26.1). Điều này có nghĩa, người lao động có thể được nghỉ Tết từ 27.1.

Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, việc nghỉ trước Tết 3 ngày sẽ có tác dụng giảm áp lực tàu xe, máy bay để đưa người dân về quê ăn Tết. Bên cạnh đó, kế hoạch này sẽ góp phần giúp làm giảm lưu lượng giao thông và đỡ ùn tắc tại các thành phố lớn.

Ông Đinh La Thăng cũng cho rằng, việc nghỉ trước 3 ngày sẽ giúp người dân có thời gian mua sắm Tết, giúp kích cầu mà vẫn chấp hành kỷ luật lao động.

“Thực tế, là nếu nghỉ vào đúng 30 Tết thì chỉ khổ người lao động, vì thực ra công chức, viên chức vẫn có thể tận dụng thời giam mua sắm Tết trước đó. Để đảm bảo công bằng, thì nên để người lao động được nghỉ 3 ngày trước Tết gồm 28-29-30 tháng Chạp. Và nghỉ sau Tết đến hết mùng 6 là vừa” – Bộ trưởng Giao thông đề nghị.

Theo kế hoạch này, kế hoạch nghỉ Tết Âm lịch vẫn kéo dài 9 ngày như năm 2012, song người lao động sẽ phải làm bù cả T7 và CN trước Tết.

Đề xuất trên được Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân và Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang đồng tình. Theo Bộ trưởng Nguyễn Quân, việc nghỉ Tết nên được điều chỉnh theo hướng nghỉ trước Tết dài hơn, và nghỉ sau Tết ngắn đi để tránh gây đình trệ sản xuất.

Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hải Chuyền nhận định, luật quy định không thể yêu cầu người lao động làm liên tiếp cả 8 ngày trong tuần. Vì vậy, bà đề xuất có thể nghỉ trước Tết 3 ngày, sau Tết 5 ngày như phương án mà Bộ trưởng Đinh La Thăng đưa ra, song người lao động sẽlàm bù một ngày thứ 7 trước Tết và một ngày thứ 7 sau Tết.

Đề xuất này đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đồng tình. Theo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người dân sẽ được nghỉ 9 ngày liên tiếp trong dịp Tết Âm lịch 2014, và sẽ làm bù thứ 7 tuần trước Tết và thứ 7 tuần ngay sau Tết.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho biết có nghe phản ánh Tết năm 2013 Việt Nam nghỉ Tết dài quá, gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu. Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành phải bố trí người làm việc để không gây tắc nghẽn cho nền kinh tế trong dịp nghỉ Tết dài năm nay.

Xem thêm lịch nghỉ Tết Giáp Ngọ 2014 và quy định của Bộ luật Lao động tại đây.

Theo Lao động

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Đang cập nhật dữ liệu !