Nghề tay trái 'hái ra tiền' của dàn nghệ sĩ Việt

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, dàn sao Việt đình đám như Midu, Quốc Trường, Mai Phương Thúy, Đàm Vĩnh Hưng hay Ngọc Trinh còn làm thêm nghề tay trái như giảng dạy, kinh doanh hay đầu tư chứng khoán... để nâng cao thu nhập.

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989, là một trong những hotgirl đời đầu gây ấn tượng bởi nhan sắc trong trẻo. Miidu được xem là một mỹ nhân "tài sắc vẹn toàn" của showbiz Việt khi vừa xinh đẹp, giỏi giang, lại nắm trong tay khối tài sản lớn.

Ngày 3-6-2020, diễn viên Midu khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi tiết lộ trên trang cá nhân thông tin hiện cô đã là giảng viên của ĐH Công nghệ TP.HCM - Hutech.

Được biết, diễn viên Midu chính thức trở thành giảng viên Đại học Công nghệ TP.HCM - Hutech từ tháng 5-2017. Diễn viên "Thiên mệnh anh hùng" nhận được lời mời từ phía nhà trường đã lâu nhưng phải sắp xếp công việc mới đồng ý làm thỉnh giảng cho ngành Thiết kế thời trang của khoa Kiến trúc Mỹ thuật.

Không chỉ là giảng viên, Midu còn rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Cô sở hữu một thương hiệu thời trang riêng và còn cho ra mắt một khu thương mại với tiền đầu tư lên đến 15 tỷ đồng

Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, kết hợp công việc giảng dạy và kinh doanh đã đem về cho Midu mức thu nhập "khủng" khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mai Phương Thúy được đông đảo công chúng biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, từng đại diện nước nhà "chinh chiến" ở Miss World và lọt vào Top 17.

Tuy nhiên, chỉ sau hai năm đương nhiệm, người đẹp này đã hạn chế tham gia nghệ thuật để dành thời gian tập trung kinh doanh.

Mai Phương Thúy từng khiến công chúng phải trầm trồ khi tiết lộ mức gia tài hoành tráng mà cô đang sở hữu sau những năm tháng hoạt động nghệ thuật và kinh doanh đa ngành. Người đẹp là người đứng đầu hai nhà hàng sang trọng phục vụ món ăn 3 miền với phong cách Indochine ở quận 1 - quận ăn chơi đắt đỏ bậc nhất ở Sài thành.

Ngoài sở hữu các nhà hàng sang trọng, người đẹp còn nhanh chóng mở thêm một công ty nhỏ với khoảng 40 nhân viên để hoạt động kinh doanh đa ngành.

Hoạt động trên nhiều lĩnh vực nên mức thu nhập mà người đẹp Mai Phương Thúy nhận về không hề nhỏ. Cô sở hữu khối tài sản "khủng" bao gồm nhiều biệt thự sang trọng, dàn xế hộp cao cấp cùng loạt đồ hiệu đắt đỏ.

Ngọc Trinh là một trong những chân dài đình đám bậc nhất showbiz Việt. Không chỉ gây chú ý với ngoại hình quyến rũ, gợi cảm, "nữ hoàng nội y" còn khiến khán giả ngưỡng mộ khi có một cuộc sống xa hoa, "sang chảnh" và khối tài sản khổng lồ.

Thời gian gần đây, Ngọc Trinh không xuất hiện thường xuyên trên các chương trình truyền hình hay các sự kiện giải trí mà để dành thời gian để tận hưởng cuộc sống "sang chảnh" và tập trung phát triển công ty kinh doanh riêng.

Được biết, người đẹp là người nắm quyền điều hành công ty với mức định giá gần 140 tỷ đồng

Theo tiết lộ của người đẹp gốc Trà Vinh, doanh thu từ công việc kinh doanh có thể đạt được khoảng hơn 1,5 tỷ đồng một ngày. Thu nhập "khủng" như vậy nên việc Ngọc Trinh sở hữu một cuộc sống xa hoa như hiện nay là điều không có gì đáng ngạc nhiên.

Diễn viên Quốc Trường sinh năm 1988, gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài điển trai, phong độ cùng lối diễn chân thật, giàu cảm xúc.

Không chỉ là diễn viên tài năng, Quốc Trường còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đang nắm trong tay một chuỗi cửa hàng mỳ cay Hàn Quốc có cơ sở trải dài từ TP.HCM ra Hà Nội.

Quán mì cay Sasin của Quốc Trường là một trong những địa chỉ đầu tiên được mở ra khi cơn sốt mỳ cay 7 cấp độ bùng nổ. Hiện tại, chuỗi cửa hàng mỳ cay này đã được mở tới 100 quán ở rất nhiều tỉnh thành như: Hà Nội, Huế, Nha Trang, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu...

Bên cạnh mỳ cay, thực đơn của cửa hàng còn được mở rộng thêm với rất nhiều món ăn khác như cơm trộn, kem Ý, trà sữa, đồ tráng miệng...

Ngoài thực khách là các bạn trẻ, các quán mỳ cay của Quốc Trường còn thu hút khá nhiều người nổi tiếng ghé thăm và thưởng thức

Đàm Vĩnh Hương, tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh ngày 2-10-1971. Nhắc tới Đàm Vĩnh Hưng, người hâm mộ liên tưởng ngay tới một giọng ca lạ với phong cách trình diễn vô cùng riêng biệt.

Không chỉ là "ông hoàng" trong làng nhạc Việt, Đàm Vĩnh Hưng còn rất "mát tay" trong lĩnh vực kinh doanh.

Đàm Vĩnh Hưng được biết đến nhiều hơn cả trong vai trò là chủ nhân của chuỗi cửa hàng kinh doanh hải sản tươi sống mang tên "Vua Biển". Nam ca sĩ từng chia sẻ, bên cạnh công việc ca hát, việc kinh doanh hệ thống cửa hàng hải sản cũng mang lại cho anh nguồn thu nhập "khủng mỗi năm"

Ngoài kinh doanh hải sản, Đàm Vĩnh Hưng còn bỏ vốn đầu tư công ty Tiếng hát Việt. Công ty Tiếng hát Việt được thành lập nhằm phục vụ cho công tác tổ chức các liveshow của Đàm Vĩnh Hưng. Thành danh trong âm nhạc, thành công trên lĩnh vực kinh doanh, những điều này đã mang lại cho nam ca sĩ khối tài sản lớn bao gồm biệt thự, căn hộ cao cấp, loạt kim cương và các sản phẩm hàng hiệu đắt đỏ...

Kiều Phương/ANTĐ

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !