Nghệ An: Xuất hiện cá chết hàng loạt nổi trắng kênh

Cá chết hàng loạt một cách bất thường, nổi lên tụ thành mảng trắng dạt vào ven bờ kênh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân xung quanh Hồ Thành, Phường Cửa Nam- Tp Vinh- Nghệ An.

Sáng 11/1, theo phản ánh của người dân PV có mặt tại khu vực xung quanh Hồ Thành. Theo ghi nhận ban đầu xung quanh phía bờ kênh thuộc khối 9 phường Cửa Nam, nước dòng kênh đen ngòm, sủi bọt và cá chết nổi trắng mặt hồ, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Cá chết nổi dày đặc kênh gồm nhiều loại như rô phi, cá chép...

Những người dân sinh sống xung quanh ở đây cho biết, tình trạng nước ô nhiễm, bốc mùi xảy ra từ lâu, nhưng hiện tượng cá chết nổi trắng mặt nước thế này thì mới diễn ra trong 3-4 ngày gần đây. Loại cá chết chủ yếu là cá rô phi đủ kích cỡ. Cá chết trương phình, khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Nhiều gia đình xung quanh bờ kênh đã phải di dời, vì không thể nấu nướng hay ngủ được ở trong nhà.

Bà Phạm Thị Châu, khối 9, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, sống bên dòng kênh gần hết đời người chưa bao giờ chứng kiến cảnh cá chết nhiều và bốc mùi hôi thối như vậy. "nguồn nước tại dòng kênh đã bị ô nhiễm từ lâu nay, cá chết bốc mùi hôi thối làm người dân “không thể thở” được. Tôi bị bệnh cũng do ô nhiễm từ kênh này, cả gia đình tôi và các hộ dân khác sống xung quanh hồ phải đóng kín cửa cả ngày vì mùi hôi thối bốc lên từ cá chết”, bà Châu bức xúc.

Hiện tượng cá chết hàng loạt bắt đầu xuất hiện từ mấy ngày trước, bốc mùi hôi thối nồng nặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân

Ông Trần Văn Trí, Chủ tịch phường Cửa Nam, TP. Vinh, kiến nghị, để sớm ổn định cuộc sống của người dân sống xung quanh Hồ Thành, chính quyền địa phương cùng các cơ quan liên quan sớm vào cuộc tìm ra nguyên nhân tình trạng cá chết hàng loạt.

Đồng thời, có hướng xử lý kịp thời để tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng.

Thế nhưng theo phản ánh của người dân, hiện tượng cá chết dày đặc dòng kênh đã mấy ngày. Để hạn chế mùi hôi thối, nhiều người dân đã dùng cào, dùng que gạt xác cá lên trên thành hồ, nhằm hạn chế tình trạng cá phân hủy, tan rữa trong hồ khiến nước hồ càng bị ô nhiễm. Sau khi xuất hiện tình trạng cá chết, người dân đã báo sự việc lên chính quyền địa phương, song các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương vẫn chưa có hướng xử lý kịp thời, khiến cá chết ngày một nhiều và tình trạng ô nhiễm càng thêm nghiêm trọng.

Nguyên nhân cá chết được phỏng đoán do nước hồ ô nhiễm dẫn đến thiếu oxi

Theo ông Nguyễn Đình, Bí thư Chi bộ Khối 4, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, để sớm ổn định cuộc sống của người dân sống xung quanh Hồ Thành, đề nghị chính quyền địa phương cùng các cơ quan liên quan sớm vào cuộc tìm ra nguyên nhân tình trạng cá chết hàng loạt đồng thời có hướng xử lý nhanh chóng bơỉtình trạng gây ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng phòng Tài nguyên TP.Vinh xác nhận: Hiện tượng cá chết hàng loạt và bốc mùi hôi thối nồng nặc là có. Nguyên nhân ban đầu có thể do nước thải phía Tây Thành Phố đổ trực tiếp vào Hào Thành thuộc lưu vực thoát nước kênh số 1; do đang thi công dự chưa xong nên chưa phân tách được nguồn nước, ô nhiễm và nguồn nước sạch, và nguồn nước này đổ trực tiếp vào hồ. Gây nên hiện tượng thiếu oxi, cũng không loại trừ xả thải của các đơn vị, nhà máy dọc bờ kênh, nước thải sinh hoạt, rác của người dân có thói quen vứt thẳng xuống lòng hồ.

Sau khi nhân được phản ánh của người dân, UBND thành Phố Vinh đã chỉ đạo Tiểu dự án phát triển đô thị TP Vinh, yêu cầu nhà thầu đang xây dựng tiến hành vớt cá, xử lý; Phần còn lại phía bờ kênh bên ngoài Hồ Thành là thuộc trách nhiệm của công ty  CP quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh và chính quyền địa phương cùng phối hợp xử lý sớm nhất. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, lấy mẫu, xét nghiệm để xử lý một cách nhanh nhất…”. Ông Hoàng nói.

Đến sáng nay 11/1, cá chết dạt vào ven bờ kênh chưa được thu gom hết , vẫn bốc mùi hôi thối.

Được biết, dự án Hồ Thành là một hạng mục trong Tiểu dự án phát triển đô thị TP Vinh do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, có diện tích khoảng 3.000m2. Do một số hạng mục chưa xong nên phía Chủ đầu tư chưa bàn giao cho địa phương quản lý.

PV

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !