Nghệ An: Xe khách tông xe đầu kéo lúc rạng sáng, hàng chục người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào khoảng 5h sáng 16/3 trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Nghi Thuận (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) khiến 1 người chết, hàng chục người bị thương.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng.

Sáng 16/3, ông Lê Thanh Hải – Chủ tịch UBND xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, trên QL1A qua địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người chết, hàng chục người bị thương.

Theo đó, vào khoảng 5h ngày 16/3, chiếc xe khách mang biển số 36B... (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông trên QL1A theo hướng Bắc – Nam, khi đến Km 447+600 đoạn qua xã Nghi Thuận thì bất ngờ đâm vào đuôi xe đầu kéo mang biển kiểm soát 37V-0047, rơ moóc 37R-000.24 bị hỏng đỗ bên đường.

Cú đâm mạnh làm ít nhất 1 người chết trên đường đưa đi cấp cứu, có khoảng 13 – 14 người khác trên xe khách bị thương.

{keywords}
Đầu xe khách biến dạng hoàn toàn. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, hàng chục hành khách bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đã điều động đội xe đến hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Vụ việc khiến đầu xe khách biến dạng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ tung tóe trên mặt đường, QL1A qua địa bàn cũng bị ùn tắc cục bộ kéo dài.

Lực lượng Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) và Công an huyện Nghi Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông.

Hiện, nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Bảo Trâm

Xe cứu thương lật ngửa dưới ruộng, bệnh nhân đeo bình oxy đi gột bùn

Xe cứu thương lật ngửa dưới ruộng, bệnh nhân đeo bình oxy đi gột bùn

Đường trơn trượt, tài xế xe cứu thương bị mất lái, chiếc ô tô lao xuống ruộng và lật ngửa song may mắn không ai bị thương. Hình ảnh bệnh nhân thở oxy rửa bùn đất sau đó khiến cộng đồng mạng thương cảm.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !