Nghệ An: Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên đường N5 lúc rạng sáng

Chiếc xe đầu kéo đang chạy trên tuyến đường N5, đoạn qua địa bàn huyện Đô Lương (Nghệ An) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Rất may tài xế kịp thời thoát ra ngoài.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 4h ngày 25/6 trên tuyến đường N5, thuộc địa phận xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.

{keywords}
Phần đuôi, lốp phía sau xe bốc cháy ngùn ngụt.

Vào thời điểm này, chiếc xe đầu kéo mang BKS 37C-194.53 của Tập đoàn Xi măng The Vissai (chưa rõ danh tính lái xe) chở vật liệu xây dựng lưu thông trên tuyến đường N5 theo hướng quốc lộ 1A (huyện Nghi Lộc) về thị trấn Đô Lương. Khi đến địa bàn xã Thái Sơn Sơn thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN (Công an tỉnh Nghệ An) đã huy động phương tiện chuyên dụng và lực lượng khẩn trương đến hiện trường triển khai chữa cháy. Sau khi tiếp cận hiện trường, chỉ sau ít phút, cảnh sát đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa để.

{keywords}
Lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác chữa cháy.

Theo tài xế lái xe, vào thời điểm trên, khi di chuyển phát hiện khói lớn từ phía sau, anh dùng bình cứu hoả mini chữa cháy nhưng bất thành. Do đám cháy quá lớn nên tài xế lập tức gọi cho lực lượng chữa cháy đến ứng cứu.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng phần đuôi và lốp xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện nguyên nhân đang đươc cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Vào cuối tháng 5/2021, một chiếc xe ô tô 4 chỗ đang lưu thông trên địa bàn xã Diễn Phong (huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Rất may sau khi phát hiện, 3 người trên xe nhanh chóng thoát nạn ra ngoài, còn chiếc xe chỉ trong chốc lát đã bị ngọn lửa thiêu rụi trơ khung.

Bảo Trâm

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !