“Ngày hội đọc sách tiếng Anh” ban tổ chức "qua mặt" Bộ GD&ĐT?

Chưa báo cáo và được sự đồng ý từ Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Ban tổ chức "Ngày hội đọc sách" còn đưa Quốc huy cũng như tên của chương trình lộn xộn một cách thiếu hiểu biết về chính trị, quản lý nhà nước trên background của chương trình.

Ngày 8/4, tại trường Tiểu học Lê Văn Tám (Hai Bà Trưng - Hà Nội) diễn ra buổi lễ phát động Ngày hội đọc sách Tiếng Anh, cùng với đó là giới thiệu chuỗi các hoạt động Tiếng Anh trong hai năm 2019 và 2020. Trong chương trình, được Ban tổ chức (BTC) giới thiệu và quảng bá về ngày hội là dành cho học sinh tiểu học.

Điều đặc biệt, có sự phối hợp giữa Vụ giáo dục Chính trị và Công tác HSSV cùng Hội đồng Đội TW, báo Nhi Đồng và hệ thống Anh ngữ Quốc tế AMES .

Để có sức lan tỏa về chương trình này, ngoài việc BTC triển khai tại trường Lê Văn Tám, và ngay sau đó tiến hành tại 11 tỉnh/ thành phố trên khắp ba miền của Tổ quốc với khẩu hiệu “Thắp lửa đam mê - Khơi nguồn tri thức”

Cũng theo chương trình của BTC, khi triển khai “Ngày hội đọc sách Tiếng Anh”, các đội đại diện cho các quận/huyện trong tỉnh/ thành phố sẽ tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ bằng tiếng Anh và giành cơ hội xuất hiện tại “Gala trao giải Festival Trạng Nguyên tiếng Anh toàn quốc năm 2019”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngay sau khi tổ chức tại trường tiểu học Lê Văn Tám vào ngày 8/4, chương trình đã lan tỏa tại hai tỉnh Điện Biên và Thanh Hóa. Với các tiết mục ca, múa nhạc bằng tiếng Anh. Tại trường Tiểu học Điện Biên 1, chương trình được bắt đầu từ 7h sáng và được phát trực tiếp trên trang Fanpage của Báo Nhi đồng.

Song song với đó, tại Thanh Hóa, chuyến xe xuyên Việt “Thắp lửa đam mê - Khơi nguồn trí thức” cũng đã tới và tổ chức khá rầm rộ. Điều đặc biệt, chương trình đã tổ chức thực hiện ngay trong buổi học chính thức của học sinh và kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Không nằm trong danh sách Bộ GD&ĐT phê duyệt

Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, trong khuôn khổ các trường phổ thông, “Ngày hội đọc sách tiếng Anh” chưa nằm trong danh mục các cuộc thi mà Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt.

Bên cạnh đó, trong background quảng bá của chương trình, ban tổ chức sắp xếp trật tự trên background một cách thiếu nhận thức về chính trị cũng như hiểu biết về mặt quản lý nhà nước. Cụ thể, dưới phần Quốc huy là dòng chữ Vụ Giáo dục Chính trị và công tác HSSV, phần chữ này nằm trên Bộ GD&ĐT. Đương nhiên, BTC đã đặt Vụ lên trên Bộ?!

BTC sắp xếp trật tự trên backgroundmột cách thiếu nhận thức về quản lý nhà nước

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, hiện Bộ GD&ĐT đang đề nghị làm rõ  vấn đề: Chưa được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ đã triển khai và đưa quốc huy của Bộ GD&ĐT vào quảng bá gây hiểu nhầm.

Đơn vị tổ chức nói gì?

Chia sẻ vấn đề trên với PV Infonet, bà H.H. Mai (cán bộ phụ trách cuộc thi tại Hội đồng Đội Trung ương – Đơn vị tổ chức cuộc thi Ngày hội đọc sách tiếng Anh) cho biết: “Khi tổ chức cuộc thi này, Ban tổ chức có gửi thư mời tới Bộ GD&ĐT tham gia ban chỉ đạo cuộc thi và đại diện Vụ Công tác Chính trị Học sinh Sinh viên cũng đã cử lãnh đạo tới họp ban chỉ đạo cùng Hội đồng đội Trung ương.

Ngày 8/4 diễn ra lễ phát động cuộc thi thì lãnh đạo Vụ Công tác Chính trị Học sinh Sinh viên (Bộ GD&ĐT) cũng tới dự. Cụ thể, ông Bùi Văn Linh  - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ đã cử đồng chí Doãn Hồng Hà tới dự để chứng kiến hoạt động giữa hai bên theo đúng tinh thần phối hợp công tác của ngành giáo dục và Đoàn Thanh niên giai đoạn 2016 - 2020.

Và ở trên background của chương trình chúng tôi cũng chỉ đưa Bộ GD&ĐT là đơn vị tham gia ban chỉ đạo chứ đâu có nói là đơn vị đồng hành?...

Về background dưới phần Quốc huy là dòng chữ Vụ giáo dục chính trị và công tác HSSV, phần chữ này nằm trên Bộ GD&ĐT chúng tôi thừa nhận là sự thiếu sót của ban tổ chức. Chúng tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm về vấn đề này”.

Infonet sẽ tiếp tục thông tin về sự việc!

Hoàng Thanh
Từ khóa: Vụ Công tác Chính trị Học sinh Sinh viên ngày hội đọc sách tiếng anh trung tâm anh ngữ quốc tế AMES

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Đang cập nhật dữ liệu !