Hà Nội: CSGT vào cao điểm ngăn chặn “ma men” lái xe giữa đêm

Hiện tại, lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đang mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cuối năm, thời điểm này lại trùng với thời gian diễn ra World Cup.
20 giờ, ngày 13/12, tổ công tác Y1/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Liễu Giai - Phan Kế Bính (quận Ba Đình, Hà Nội), đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của nhiều tài xế 
Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra nồng độ cồn dịp cuối năm.
Nhiều phương tiện vi phạm giao thông được tổ công tác kiểm tra xử lý.
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa đến Tết Nguyên Đán và hiện cũng đang trong dịp diễn ra World Cup, thời điểm thường xuyên diễn ra các vụ tai nạn giao thông do rượu bia khi nhiều người tụ tập uống cùng bạn bè vừa xem bóng đá rồi sau đó lái xe về nhà.
Vào thời điểm này, lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng như 141 đang tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát 
Quá trình xử lý ghi nhận có trường hợp vi phạm ở mức hơn 0.654 mg/lít khí thở, vượt gần gấp đôi so với mức xử phạt cao nhất. 
Hầu như các trường hợp bị dừng xe xử lý đều có lý do biện hộ cho vi phạm 
Dù đã là đêm khuya nhưng một số quán nhậu vẫn khá tấp nập sau đó 'thả' người say xỉn về sau trận bóng. 
Chính vì vậy lực lượng chức năng khá vất vả trong thời điểm này.
Các trường hợp này đều bị lực lượng cảnh sát giao thông tạm giữ phương tiện tại chỗ, tránh tiếp tục lái xe sau khi uống rượu bia.
Hàng loạt các trường hợp vi phạm bị lực lượng chức năng xử lý.
Một thanh niên đi xe không đội mũ bảo hiểm cố tình "thông chốt" bị lực lượng chức năng giữ lại.
Người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.
Các ô tô có biểu hiệu nghi vấn đều bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra.
Các trường hợp đều thừa nhận lỗi vi phạm của mình.
Hiện lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đang mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cuối năm trùng với thời gian diễn ra World Cup.

Bảo Khánh

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !