Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã trình chiếu công tác chiến đấu của các hệ thống phóng tên lửa đa nòng (MLRS) Uragan của Quân khu Trung tâm tại khu vực diễn ra hoạt động quân sự đặc biệt.
Theo Telegram của Bộ Quốc phòng Nga, các phương tiện chiến đấu MLRS đến vị trí xuất phát, triển khai và tiến hành các cuộc tấn công bằng rocket 220 mm vào các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến công.
Bên cạnh đó, máy bay không người lái cung cấp khả năng hiệu chỉnh hỏa lực và trinh sát thêm mục tiêu cho các xạ thủ Nga.
Pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan (Bão táp) được Liên Xô phát triển trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, hiện còn trong biên chế 22 quốc gia, trong đó có Nga và Ukraine. Pháo đặt trên khung gầm xe tải ZiL-135, trang bị 16 ống phóng cỡ nòng 220 mm và đạt tầm bắn khoảng 35-40 km.
Hệ thống Uragan có thể sử dụng nhiều loại đạn khác nhau, như nổ mảnh, mìn chống tăng, mìn chống bộ binh và đạn chùm. Một xe BM-27 có thể phóng loạt 16 quả đạn trong vòng 20 giây, phủ kín diện tích hơn 4 hecta.
Một đạn rocket BM-27 tiêu chuẩn dài 4,8 m, nặng 280 kg, với đầu nạng nặng 90 kg-100 kg tùy loại.
Hệ thống có thể bắn nhiều loại đạn gồm đạn huấn luyện, đạn nổ mảnh (HE-FRAG), đạn hóa học, đạn cháy, đạn nhiệt áp, đạn chùm với chức năng chống tăng và diệt bộ binh.
Chỉ mất khoảng 3 phút để hệ thống pháo phản lực BM-27 Uragan vào vị trí khai hỏa. Nó có thể phóng toàn bộ 16 quả đạn rocket theo loạt chỉ trong 20 giây, tái nạp mất 15-20 phút với phạm vi sát thương lên tới 4,3 hecta.
BM-27 Uragan có thể được vận chuyển bằng các máy bay vận tải quân sự như Il-76, An-22 hay An-124.
Trước đây, BM-27 Uragan đã tham gia các cuộc can thiệp quân sự của Liên Xô tại Afghanistan, trong cuộc chiến tranh Chechnya và xung đột Nga-Georgia. Tổ hợp pháo phản lực này cũng được quân đội Syria sử dụng trong giai đoạn đầu cuộc chiến chống Israel vào đầu những năm 1980.
Việc phát triển tổ hợp BM-27 Uragan bắt đầu vào thời kỳ cao điểm của Chiến tranh Lạnh nhằm thay thế pháo phản lực bắn loạt BM-21 Grad đã cũ. Cả tổ hợp Uragan và Grad đều là “hậu duệ” của pháo phản lực bắn loạt BM-13 Katyusha vốn nổi tiếng trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
Việc phát triển toàn diện tổ hợp BM-27 Uragan diễn ra năm 1969 và nguyên mẫu đầu tiên được chế tạo năm 1972. Năm 1975, BM-27 được Liên Xô đưa vào biên chế, sau này được nhiều quốc gia hậu Xô Viết sử dụng.
Ông Phillip Karber, chuyên gia làm việc tại Quỹ Potomac ở Washington bình luận trên Channel Five cho rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden không tăng cường cung cấp vũ khí cho Kiev vì e ngại tiềm năng hạt nhân của Nga.
Bloomberg hôm 8/9 trích dẫn các tài liệu ngân sách chưa được công bố trước đó cho hay, Mỹ đã bí mật cung cấp tên lửa Excalibur dẫn đường bằng GPS cho Ukraine.
Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.
Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.
Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.
Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.