Nga lần đầu tiên sử dụng hệ thống TOS-2 tại cuộc tập trận Kavkaz-2020

RIA dẫn thông tin Bộ Quốc phòng Nga cho hay, lần đầu tiên quân đội Nga sử dụng hệ thống súng phun lửa hạng nặng mới nhất TOS-2 Tosochka trong giai đoạn chính của cuộc tập trận Kavkaz-2020 tại bãi tập Kapustin Yar ở vùng Astrakhan.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng, TOS-2 Tosochka đã sử dụng hỏa lực lớn để phá hủy các đoàn xe bọc thép của kẻ thù giả định. “Hỏa lực của tên lửa không điều khiển trong thiết bị nhiệt áp TBS-M3 với đặc tính năng lượng gia tăng đã gây thiệt hại đáng kể cho kẻ thù”, thông báo cho biết.

Ngoài ra, tiểu đoàn súng phun lửa liên hợp của Quân khu phía Nam, gồm 9 xe chiến đấu thuộc hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A “Solntsepek”, đã tiêu diệt một tiểu đoàn bộ binh cơ giới của kẻ địch giả định bằng cách sử dụng tên lửa không điều khiển trong thiết bị nhiệt áp.

{keywords}
Hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1A Buratino trên khung gầm xe tăng T-72. (Ảnh: RIA)

Hệ thống phun lửa hạng nặng của Nga là một vũ khí độc đáo bởi các giải pháp kỹ thuật kết hợp nhiệm vụ chiến đấu được giao và hiệu quả chiến đấu theo đánh giá không có đối thủ trên thế giới. Các hệ thống TOS-1 và giờ là TOS-2 có khả năng bắn cả tên lửa nhiệt áp và đạn khói.

Được biết, TOS-2 Tosochka là sự kế thừa của hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepek với các đặc tính kỹ chiến thuật được cải tiến. Khác với loại vũ khí tiền nhiệm, hệ thống vũ khí mới là sự kết hợp giữa khung gầm xe tải bánh lốp Ural-63706-0120 với giàn phóng tên lửa và vũ khí nhiệt áp được trang bị hệ thống tính toán, điều hướng quán tính và hệ thống ngắm. Nó được chỉ định để đốt cháy và phá hủy các tòa nhà và công trình cũng như nhân lực của kẻ thù, nó bắn đi những tên lửa 220 mm lắp đầu đạn nhiệt áp.

Hệ thống này có khả năng tăng phạm vi phóng cho tên lửa không điều khiển. Việc ngắm bắn, bắn và điều khiển hỏa lực của TOS-2 hoàn toàn tự động. TOS-2 còn có hệ thống bảo vệ điện tử tránh sự tấn công của vũ khí chính xác.

Trước đó, hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1 và TOS-1A Buratino đã chứng tỏ bản thân một cách hoàn hảo khi tham chiến tại Syria. Tuy nhiên vũ khí đáng gờm hơn nhiều là hệ thống TOS-2 thế hệ mới có thể đốt cháy một khu vực lên tới 60.000 m2. Thông số trên cao hơn 1,5 lần so với biến thể cơ bản, đồng thời phạm vi tiêu diệt mục tiêu và nhóm binh lực kẻ thù cũng tăng lên đáng kể. Theo một số báo cáo, tầm bắn của TOS-2 đạt 10 km trong khi con số này ở TOS-1 là 6 km.

Cuộc tập trận quân sự Kavkaz-2020 diễn ra từ ngày 21-26/9 ở khu vực Quân khu miền Nam, Biển Đen và Biển Caspi dưới sự chỉ đạo của Tổng Tham mưu trưởng, Tướng Valery Gerasimov. Hơn 80.000 binh sĩ, 250 xe tăng, 450 xe thiết giáp, 200 khẩu pháo, nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt và hơn 20 tàu chiến sẽ tham gia cuộc tập trận.

Kavkaz-2020 là cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chiến lược đa quốc gia với sự tham gia của quân đội các nước Nga, Armenia, Belarus, Trung Quốc, Myanmar và Pakistan. Đại diện quân đội các nước Azerbaijan, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Tajikistan và Sri Lanka sẽ đóng vai trò quan sát viên.

Chuyên gia nhận định cơ hội của Nga và Mỹ trong cuộc chiến trên bộ

Chuyên gia nhận định cơ hội của Nga và Mỹ trong cuộc chiến trên bộ

Mới đây, chuyên gia của tạp chí National Interest của Mỹ đã đưa ra nhận định về cơ hội của Hoa Kỳ trong trường hợp xảy ra chiến tranh trên bộ với Nga.

Thanh Bình (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.