Ukraine cảnh giác với hàng chục nghìn binh lính Nga ở Belarus?

Theo cố vấn tại văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, “Kiev sẽ cần phải lo lắng khi Nga tạo ra một nhóm 20-25 nghìn quân ở Belarus”.
Ukraine khẳng định có sự thù địch ngày càng tăng từ Belarus và việc Moscow, Minsk triển khai lực lượng hiệp đồng báo hiệu nguy cơ Nga mở đợt tấn công từ Belarus. (Ảnh: Reuters)

Mới đây, các quan chức Ukraine bất ngờ bắt đầu trấn an người dân các khu vực giáp biên giới với Belarus sau khi một loạt báo cáo cho rằng một cuộc tấn công có thể diễn ra từ đó. Hơn nữa, làn sóng này đã dấy lên trong mạng xã hội của Ukraine - mạng xã hội làn truyền thông tin về việc chuẩn bị một “cuộc tấn công” của quân đội Nga, sau đó là quân đội Belarus với cái gọi là “cuộc tấn công chung”.

Một người ủng hộ chế độ Kiev ở vùng Rivne đã bình luận về những bài đăng này trên mạng xã hội của Ukraine, kêu gọi cư dân trong khu vực "đừng lo lắng”. Theo ông, "tình hình đang được kiểm soát” vì "biên giới được bảo vệ bởi quân đội, bao gồm cả các đơn vị phòng thủ lãnh thổ”.

Trong khi đó, cố vấn văn phòng của Tổng thống Zelensky, ông Arestovich, bình luận về tình hình, cho biết, "hiện tại không có nguy cơ ngay lập tức về một hoạt động trên bộ từ Belarus".

Ông Arestovich nói, tình hình đến mức "ban lãnh đạo Nga muốn tiến hành chiến dịch, nhưng chưa sẵn sàng, còn quân đội Belarus cũng không sẵn sàng và không muốn”.

Cố vấn trong văn phòng tổng thống Ukraine cho biết thêm: “Hiện có khoảng 10.000 quân đội Nga ở biên giới Belarus. Tuy nhiên, đây là các nhóm quân khác nhau thực hiện các nhiệm vụ riêng biệt”. 

Ông Arestovich cho rằng, Kiev sẽ phải lo lắng khi quy mô của nhóm lên tới 20-25 nghìn binh sĩ. Đồng thời khẳng định, đó là một chặng đường dài. Nếu Moscow lên kế hoạch thì cũng phải mất thời gian dài mới thực hiện được.

Theo cố vấn trong văn phòng của ông Zelensky, cho đến nay “có vẻ như Nga đang đe dọa một mặt trận từ phía Bắc để quân đội Ukraine không thể được rút và chuyển quân sang các hướng khác”.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga "cố lôi kéo Belarus vào cuộc chiến". Trong khi đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhiều lần tuyên bố đất nước ông có nguy cơ bị Ukraine tấn công.

Belarus có chung đường biên giới dài 1.085 km với Ukraine và cách thủ đô Ukraine tại điểm gần nhất chưa đầy 100 km. Belarus cũng là đồng minh thân cận của Nga, cho phép nước láng giềng sử dụng lãnh thổ để tiến công Ukraine và còn bị nghi cho phép Moscow dùng không phận phóng tên lửa vào Ukraine.

Hạ Thảo (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !