Theo các chuyên gia ung thư, thói quen sống hiện đại đang là gánh nặng của bệnh ung thư, đặc biệt là các bệnh ung thư về hệ thống tiêu hoá, trong đó có ung thư đại – trực tràng.
Hình ảnh ung thư đại trực tràng.
Cảnh giác với đi ngoài ra máu
Chị Trần Thị Mai P. trú tại Hoàng Mai, Hà Nội đang điều trị ung thư tại bệnh viện K3, Hà Nội không thể nào quên được những sai lầm chết người của mình. Chỉ chút xíu nữa là chị mất cơ hội được cứu sống.
Chị P. kể, cách đây 7 năm chị đã bị đi ngoài ra máu. Sau đó chị đi nội soi đại trực tràng, bác sĩ cho biết chị bị trĩ độ 2 và cho thuốc điều trị. Chị P. về nhà sử dụng thêm rau diếp cá. Các triệu chứng táo bón, kèm theo máu tươi đã hết.
Chính vì thế, khi triệu chứng đi đại tiện ra máu tái xuất hiện, chị P. tự ý đi chữa trĩ bằng thuốc nam và uống thêm sinh tố rau má, lá diếp cá. Chị tưởng đỡ nhưng càng ngày càng bị đi ngoài ra máu kèm theo triệu chứng đau bụng quanh vùng bụng dưới.
Khi chị P. đi nội soi mới phát hiện có ổ loét ở đại trực tràng và kết quả sinh thiết chẩn đoán chị bị ung thư đại trực tràng. Sau khi làm phẫu thuật cắt bỏ đoạn trực tràng tổn thương, sức khoẻ của chị P. vô cùng xấu. Cứ nghĩ đến bệnh ung thư chị lại lo lắng đứng ngồi không yên.
Đến giờ, sau khi đã khoẻ mạnh hơn, trải qua 5 đợt hoá trị, sức khoẻ của chị đã tốt hơn. Cứ nghĩ lại những ngày đi uống thuốc nam trị trĩ, chị P. lại thấy sợ. Nếu chị không đến bệnh viện kiểm tra sớm mà cứ ở nhà chữa trĩ chắc giờ chị chẳng còn sống nổi.
Tiền sử gia đình, chị P. cho biết, bố chị cũng mất vì ung thư đại trực tràng cách đây 17 năm. Bác sĩ khẳng định bệnh có thể di truyền.
Hay như trường hợp của ông Trịnh Văn Hoà trú tại Đông Hưng, Thái Bình. Ông Hoà bị polyp đại trực tràng nhưng không biết. Ông Hoà cho biết, cả đời ông chưa bao giờ đi bệnh viện nội soi nói gì đến biết bệnh.
Ông thấy mình sống khoẻ, ăn khoẻ, thi thoảng mệt mỏi nghỉ ngơi là khoẻ hơn. Đến khi thấy đi ngoài ra máu, phân không thành khuôn kèm theo nhầy nhầy. Ông lại bị đau bụng thường xuyên, mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó nên mới đi kiểm tra. Bác sĩ ở bệnh viện tỉnh chẩn đoán polyp đại tràng theo dõi K đại tràng.
Ông Hoà không yên tâm lên Bệnh viện K Hà Nội nội soi sinh thiết lại. Kết quả, trong một chùm polyp có một khối u loét rộng, sinh thiết giải phẫu tế bào học chẩn đoán dương tính với tế bào ung thư.
Căn bệnh nguy hiểm chỉ sau ung thư phổi
Ung thư đại – trực tràng là bệnh ung thư phổ biến ở các nước đang phát triển, bệnh ung thư nguy hiểm dễ gây tử vong đứng thứ 2 sau ung thư phổi.
Bác sĩ Đặng Thế Căn – Nguyên PGĐ Bệnh viện K Hà Nội - cho biết, lối sống, chế độ ăn uống như ăn mặn, ăn nhiều chất lên men, nhiều muối như cá muối, các thức phẩm ướp muối, đồ ăn chứa nhiều mỡ, chất béo, thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm xông khói, xúc xích… là một trong những yếu tố gây ung thư đại trực tràng đã được ghi nhận hiện nay.
Ngoài ra, nguyên nhân gây ung thư đại trực tràng còn có các nguyên nhân khác như viêm loét đại trực tràng mãn tính, bệnh viêm mô hạt mãn tính đường tiêu hoá. Các polyp có kích thước to nguy cơ ung thư hoá cũng rất cao, một số hội chứng polyp tuyến có yếu tố gia đình cũng có nguy cơ ung thư hoá.
Vì thế, trong gia đình nếu có người bị polyp tuyến thì cả gia đình nên thường xuyên nội soi đại trực tràng để sớm phát hiện ung thư đại trực tràng.
Khi khối u ung thư lớn dần có thể lấp kín lòng đại tràng, trực tràng gây ra tắc ruột với các biểu hiện như táo bón, đau bụng, đầy hơi, nôn, nên rất dễ bị người bệnh coi nhẹ. Khi khối u phát triển có thể dẫn đến thủng ruột gây viêm phúc mạc. Triệu chứng thay đổi thói quen đại tiện, đại tiện ra máu, phân nhầy nhầy….
Hiện nay, nếu bệnh được chẩn đoán sớm thì cơ hội sống của bệnh nhân cũng cao, đặc biệt là ung thư phần đại tràng tiên lượng tốt hơn phần trực tràng. Sau khi phẫu thuật, các bác sĩ sẽ tiến hành hoá trị, xạ trị kèm theo điều trị đích.
Để phòng ung thư đại trực tràng, bác sĩ Căn cho biết thay đổi lối sống, ăn nhiều chất xơ, hoa quả và thường xuyên tập luyện thể dục thể thao. Tránh các thực phẩm như dưa khú, cá muối mặn, thịt xông khói…
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.
Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.
Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.