Mỹ phát triển thế hệ đạn pháo dẫn đường chính xác mới

Đạn pháo M982 Excalibur 155mm được coi là một trong những loại đạn chính xác nhất nhờ hệ thống dẫn đường tiên tiến bằng GPS.

Tuy nhiên, sự phát triển sẽ không dừng lại ở đó, bởi vì một thế hệ đạn pháo dẫn đường chính xác mới của Mỹ đang được chế tạo và sẽ “soán ngôi” của Excalibur trong một vài năm tới.

Đạn M982 Excalibur 155mm có thể bắn trúng mục tiêu cách xa hơn 50 km với độ chính xác cực kỳ cao, với sai số trúng đích của chúng nhỏ hơn 2m nhờ sự kết hợp giữa điều hướng quán tính và hệ thống dẫn hướng GPS.

Trong mọi điều kiện thời tiết và với hiệu quả ấn tượng, Excaliberi, với đầu đạn nặng 22 kg, được cho là có hiệu quả tương đương tác chiến với việc sử dụng 10 quả đạn pháo có cỡ nòng tương tự. Đổi lại, giá sản xuất chỉ hơn 110.000 USD.

M982 Excalibur do Mỹ sản xuất. (Ảnh: Army)

Dường như loại đạn pháo này sẽ rất khó tiếp tục được cải tiến sâu hơn và không thể đòi hỏi loại đạn pháo sẽ mang lại những đòn tấn công chính xác hơn nữa. Tuy nhiên, những tiến bộ công nghệ đã mở đường, tạo điều kiện cho sự xuất hiện của những người kế nhiệm. Các ý tưởng mới hướng tới khả năng tấn công chính xác hơn, nhờ đó có hiệu quả hơn trong việc hủy diệt mục tiêu.

Ý tưởng về thế hệ tiếp theo của pháo dẫn đường chính xác đã xuất hiện với sự ra đời của các cảm biến, hệ thống định vị và công nghệ dẫn đường mới. Ít nhất, đây là những gì Quân đội Mỹ đang nghiên cứu và theo đuổi.

Quân đội Mỹ đang bắt tay nghiên cứu loại đạn pháo binh mới có quỹ đạo định hình, có thể thay đổi hướng bay để bắn trúng các mục tiêu trước đây không thể đạt được, tức là các mục tiêu dưới cầu hoặc bị che chắn bới chướng ngại vật quá cao (chẳng hạn như tòa nhà hoặc ngọn núi). Hiện tại, việc thử nghiệm và phát triển loại đạn mới này đang nhanh chóng được triển khai để sẵn sàng hoạt động.

Ý tưởng về đạn pháo chính xác dựa vào hệ thống dẫn đường GPS được coi là chính xác. Tuy nhiên, giờ đây đầu đạn pháo có thể nhắm mục tiêu cực kỳ chính xác nhờ các cảm biến được bố trí cả bên trong và bên ngoài mục tiêu. 

Hạ Thảo (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.