Mỹ - Nhật cần cảnh giác trước kho vũ khí 'hàng khủng' của Trung Quốc

Việc Trung Quốc đẩy nhanh phát triển tên lửa siêu thanh và mở rộng kho hạt nhân khiến Mỹ - Nhật có thêm lý do để lo lắng. 

Trung Quốc đã chứng minh năng lực quân sự tối tân thông qua vụ thử vũ khí siêu thanh vào tháng Bảy và Tám. Theo các chuyên gia, bước đột phá của Trung Quốc gây quan ngại bởi di chuyển trong bầu khí quyển với tốc độ nhanh hơn 5 lần tốc độ âm thanh (khoảng 6.200 km/h), vũ khí siêu thanh trở thành thách thức đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện thời. 

Sự xuất hiện của vũ khí siêu thành cùng số lượng đầu đạn hạt nhân gia tăng trong kho của Trung Quốc khiến một số nhà quan sát cho rằng, đây có thể là những vũ khí mà Trung Quốc sẽ sử dụng để ngăn Mỹ và Nhật Bản can thiệp vào các cuộc xung đột tiềm tàng trong khu vực bao gồm ở Đài Loan.

{keywords}
Kho vũ khí và năng lực hạt nhân của Trung Quốc không ngừng mở rộng nhanh chóng khiến Mỹ - Nhật dè chừng. (Ảnh: Reuters)

Hôm 22/11, tờ Financial Times dẫn lời các nguồn tin giấu tên thân quen với giới tình báo Mỹ cho hay cuộc thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm của Trung Quốc vào tháng 7 đã đạt được tiến bộ công nghệ giúp bắn tên lửa di chuyển nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh khi tiếp cận mục tiêu. Đây là năng lực mà chưa quốc gia nào chứng minh được trước đó.

Trong cuộc thử nghiệm này, công nghệ mà Trung Quốc sử dụng cho phép phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) có thể mang đầu đạn hạt nhân phóng một quả tên lửa bay giữa không trung ở Biển Đông. Một số chuyên gia nhận định, tên lửa phóng từ HGV của Trung Quốc là tên lửa không đối không, và cũng có thể là vật ngụy trang để gây rối các hệ thống phòng thủ tên lửa. 

Thành tựu của Trung Quốc khiến các quan chức Lầu Năm Góc phải sửng sốt. Các chuyên gia tại DARPA, cơ quan nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết họ không thể chắc chắn bằng cách nào Trung Quốc có thể phóng được vật thể từ thiết bị đang di chuyển với tốc độ siêu thanh.

Tờ Wall Street Journal trước đó cho hay giới chức Mỹ đã bày tỏ mối quan ngại về các nền tảng vũ khí hiện đại của Trung Quốc có thể được dùng để “nhắm vào những cầu cảng hoặc cơ sở của Mỹ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương”.

Khi được hỏi về sự phát triển năng lực quân sự nhanh chóng của Trung Quốc, phát ngôn viên Lầu Năm Góc không từ chối cũng như không phủ nhận. Thay vào đó, người này nhắc lại lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vào tuần trước cho rằng, Washington “quan ngại về năng lực quân sự mà Trung Quốc đang tiếp tục phát triển”.

Nhiều quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cũng có nhận định chung rằng, Mỹ đang tụt lùi trong cuộc đua phát triển vũ khí siêu thanh và công nghệ phòng thủ tên lửa.

Điển hình, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley nhấn mạnh các cuộc thử nghiệm của Trung Quốc vào tháng Bảy và Tám là  “vô cùng đáng quan ngại” và giống như “khoảnh khắc Sputnik”. Cụm từ gợi nhớ tới vụ phóng vệ tinh đầu tiên của Liên Xô cũ vào năm 1957 giúp quốc gia này dẫn đầu thế giới về cuộc đua trong không gian và khiến Mỹ bị sốc.

Dàn vũ khí tối tân của Trung Quốc còn khiến các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản “đứng ngồi không yên”. Theo đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi đều nhấn mạnh bên cạnh nhiều mối đe dọa khác, các loại vũ khí siêu thanh của Trung Quốc là lý do chính khiến Nhật Bản tăng cường phòng thủ.

Ông  Malcolm Davis, nhà phân tích cấp cao tại Viện Chính sách Chiến lược Australia, cho hay vấn đề đang gây tranh cãi trong cộng đồng các nhà phân tích hiện nay là một số người nhận định sự phát triển của Trung Quốc là "nghiêm trọng". Nhưng không ít người xem chuyện này “không thể tạo ra sự thay đổi và không đáng lo”.

Trở lại sự kiện hồi mùa hè, Trung Quốc dường như đã phóng thử nghiệm Hệ thống bắn phá quỹ đạo phân đoạn (FOBS) có chứa một thiết bị lượn siêu vượt âm bay vòng quanh Trái Đất.

“Nếu Trung Quốc vận hành được hệ thống này, họ sẽ sản xuất số lượng lớn và tích hợp cùng các tên lửa quân sự, thay vì dùng cho phương tiện phóng tàu vũ trụ. Nó còn giúp Trung Quốc có thêm một đường đi mới để tấn công Mỹ và các đồng minh, thay vì phóng tên lửa bay qua Bắc Cực, nơi các hệ thống phòng thủ và radar đặt trên mặt đất của Mỹ đang được bố trí. Nói cách khác, Trung Quốc có thể phóng HGV qua Nam Cực để tấn công Mỹ và các đồng minh của Washington”, ông Davis nói. 

Theo bản báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc gửi tới Quốc hội Mỹ về năng lực quân sự của Trung Quốc vào đầu tháng này, Bắc Kinh được cho đang tập trung mở rộng kho hạt nhân chiến lược và có thể sở hữu 700 đầu đạn hạt nhân chuyển giao vào năm 2027. Con số này có thể tăng lên thành 1.000 đầu đạn vào 3 năm sau đó. Còn theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Trung Quốc đang có khoảng 350 đầu đạn hạt nhân.

Trong bản báo cáo thường niên trình lên Quốc hội vào tuần trước, Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung nhận định bước đột phá của Trung Quốc có thể “hỗ trợ cho chiến lược mới trong chính sách sử dụng hạt nhân trước tiên có giới hạn” để ngăn chặn Mỹ và Nhật Bản can thiệp, nếu không may xung đột bùng nổ ở eo biển Đài Loan.

Lâu nay, Trung Quốc chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và nhiều lần khẳng định Đài Loan là “vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong mối quan hệ Mỹ - Trung”. Về phần mình, Mỹ cũng cam kết tôn trọng chính sách "một Trung Quốc" được thi hành kể từ khi Mỹ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc vào năm 1979.

Dù không có quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng Nhật Bản và Đài Loan đã có thời gian dài duy trì mối quan hệ văn hóa và thúc đẩy kinh tế. Trong những tháng gần đây, một số quan chức cấp cao Nhật Bản cũng đã nhấn mạnh khả năng Tokyo sẽ can thiệp, nếu xung đột bùng phát ở eo biển Đài Loan bởi đây có thể là mối đe dọa đối với an ninh của Nhật Bản.

Thỏa thuận 'nhạy cảm' của liên minh Mỹ - Anh - Australia khiến Trung Quốc lo lắng

Thỏa thuận 'nhạy cảm' của liên minh Mỹ - Anh - Australia khiến Trung Quốc lo lắng

Liên minh Aukus ký kết thỏa thuận chia sẻ thông tin "nhạy cảm" về động cơ hạt nhân để thực hiện đóng tàu ngầm hạt nhân cho hải quân Australia.

Minh Thu (lược dịch)

Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu thăm Trung Quốc đại lục

Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu ngày 27/3 tới thăm Trung Quốc đại lục. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) tới đại lục kể từ năm 1949.

"Bom dân số" thế giới không phát nổ như lo ngại

Một nghiên cứu mới cho thấy, "bom dân số" thế giới có thể không bao giờ nổ như lo ngại. Dân số có thể đạt đỉnh sớm hơn và thấp hơn so với dự báo trước đây.

Lebanon náo loạn vì đất nước đột ngột bị chia thành 2 múi giờ

Không chỉ hứng chịu một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới, dân Lebanon đang phải đối mặt với một thách thức mới khi đất nước đột ngột bị chia thành 2 múi giờ khác nhau.

Giao thông Đức tê liệt vì đình công lớn nhất trong nhiều thập kỷ

Các sân bay, nhà ga xe buýt và tàu hỏa trên khắp nước Đức đã ngừng hoạt động sáng 27/3 vì một trong những cuộc đình công lớn nhất trong nhiều thập kỷ tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Hút thuốc trong giờ làm, công chức Nhật bị giảm lương, phạt tiền

Ba công chức làm việc cho chính quyền tỉnh Osaka, Nhật vừa phải chịu những biện pháp xử phạt nghiêm khắc khi bị phát hiện ra ngoài hút thuốc trong giờ làm việc nhiều hơn bình thường.

Câu chuyện buồn phía sau hành động trốn khỏi sở thú của chú ngựa vằn

Tin tức chú ngựa vằn 3 tuổi có tên Sero trốn thoát khỏi sở thú ở Seoul đang thu hút dư luận Hàn Quốc, bởi ẩn sau hành động bất thường là một câu chuyện buồn.

Giá vàng tăng, ‘cá mập’ nào gom vàng nhiều nhất 30 năm qua?

Thông tin về giao dịch vàng của những ‘cá mập’ trong vòng 30 năm qua.

Ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/3 sẽ tổ chức cuộc vận động tranh cử đầu tiên trong năm 2023 tại thành phố Waco thuộc bang Texas.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin nói sẵn sàng về nước chịu án tù

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, đã sống lưu vong 16 năm ở nước ngoài mới đây cho biết, ông sẵn sàng về nước chịu án tù để được sống gần gia đình.

Ngắm túi thiên thạch ‘độc, lạ’ giá hơn một tỷ đồng

Một hãng phụ kiện xa xỉ Pháp vừa ra mắt mẫu túi “độc, lạ”, được chế tác thủ công từ thiên thạch rơi xuống Trái đất cách đây hàng nghìn năm và có giá ít nhất 40.000 Euro (hơn 1 tỷ đồng).

Đang cập nhật dữ liệu !