Mỹ khuyên các hãng hàng không thận trọng khi bay qua biển Hoa Đông
Máy bay ném bom B-52 của Mỹ |
“Vùng phòng không” do Trung Quốc lập ra bao gồm cả các hòn đảo tranh chấp giữa nước này với Nhật Bản, mang lại một mối lo ngại sẽ xảy ra những xung đột không đáng có.
"Chúng tôi đang cố gắng để xác định xem liệu các quy định mới có áp dụng cho hàng không dân dụng và các chuyến bay hàng không thương mại hay không", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Jen Psaki nói, "Trong khi đó, các hãng hàng không Mỹ đang được khuyên nên tiến hành tất cả các bước cần thiết để xem xét hoạt động một cách an toàn trong khu vực biển Hoa Đông".
Tuy nhiên, bà Psaki đã không cho biết về việc liệu các quan chức Mỹ có tư vấn cho các hãng hàng không thương mại báo cáo lịch trình bay cho chính quyền Trung Quốc hay không. "Chúng tôi vẫn đang xem xét và đánh giá ... Chúng tôi muốn đưa ra lời tư vấn phù hợp", bà Psaki nói.
Hồi cuối tuần qua, Trung Quốc đã yêu cầu các máy bay khi bay qua “vùng phòng không” mà nước này mới thiết lập cần phải trình kế hoạch bay cho họ.
Hành động này đã gây ra một làn sóng phản đối ngoại giao mạnh mẽ. Mỹ đã cử 2 máy bay ném bom B-52 bay qua “vùng phòng không” mà Trung Quốc tuyên bố và không đưa ra bất cứ báo cáo kế hoạch bay nào.
Trong một tuyên bố , phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Geng Yansheng nói: " Quân đội Trung Quốc đã theo dõi toàn bộ quá trình, tiến hành xác định một cách kịp thời, và xác định chắc chắn các loại máy bay của Mỹ".
“Vùng phòng không” của Trung Quốc đòi hỏi các máy bay cung cấp kế hoạch bay, tuyên bố quốc tịch và duy trì liên lạc vô tuyến hai chiều với chính quyền nước này. Nếu không tuân thủ, các máy bay sẽ buộc Trung Quốc phải đưa ra các “biện pháp phòng thủ khẩn cấp”.
Các hãng hàng không Nhật Bản, dưới áp lực của Tokyo, đã dừng quyết định tuân thủ quy định mới của Trung Quốc hôm thứ Tư, trước đó, họ đã có ý định sẽ tuân thủ.