Mặc gì ra đường bị phạt?
Một trong hàng trăm hành vi sẽ bị xử phạt mà Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình đang được Bộ Công an lấy ý kiến đưa ra là hành vi “Không mặc quần áo hoặc mặc quần áo lót ở nơi hội họp đông người, các điểm đang hoạt động văn hoá, tín ngưỡng, nơi đang làm việc của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội” sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.
Đánh giá về quy định xử phạt này, chị Đoàn Minh – Giảng viên một trường Cao đẳng tại Hà Nội nói: “Xử phạt đối với các hành vi ăn mặc phản cảm nơi công cộng là việc làm cần thiết để chấn chỉnh, ngăn chặn việc vi phạm nếp sống văn minh. Hà Nội đã đặt ra quy định này năm 2003, trước thềm SEA Games 22, nhưng dường như không ai bị xử phạt. Để tránh tình trạng cứ đưa ra quy định xử phạt cho vui mà không thể xử phạt như Hà Nội đã đưa ra hay quy định phạt tiền đối với hành vi hút thuốc lá nơi công cộng, nghị định cần quy định rõ ăn mặc thế nào bị coi là "không mặc quần áo, mặc quần áo lót nơi hội họp đông người? Thế nào là các điểm đang hoạt động văn hóa?”, vì nhiều khi tại các hoạt động văn hóa lễ hội, du lịch, nhất là du lịch biển, cả người diễn và người xem diện trang phục kiểu bikini khá mát mẻ, liệu có bị xử phạt?.
Anh Phạm Dũng ở Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội thì băn khoăn, “Mặc quần áo lót tại các điểm đang hoạt động văn hóa bị xử phạt, vậy những người mẫu, những người tham dự lễ hội hóa trang đường phố, lễ hội Carnaval mặc đồ lót có bị xử phạt không?”.
![]() |
Những người đẹp mặc như thế này trong các lễ hội có bị xử phạt ? (Ảnh minh họa) |
Trao đổi với PV Infonet, Luật sư Tạ Ngọc Sơn – Giám đốc Công ty Luật TNHH Kosy - Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết, một trong những nguyên tắc khi đưa ra một quy định pháp luật là phải tính được cái muốn quản lý có lợi cũng như có hại gì cho xã hội, đồng thời phải cân bằng với cái xã hội phải bỏ ra cho việc quản lý nó, nếu chưa cần thiết thì có thể áp dụng biện pháp khác như: tuyên truyền, vận động, giáo dục, … để quản lý.
“Chiếu theo quy định về thẩm quyền xử phạt trong Dự thảo, chiến sỹ Công an nhân dân, Chủ tịch UBND cấp xã, Trưởng công an xã, Thanh tra chuyên ngành Văn hóa đều có quyền xử phạt đối với hành vi này. Tuy nhiên, nếu không quy định cụ thể thì mặc dù có rất nhiều người có quyền xử phạt nhưng chưa chắc có ai bị phạt, ngoại trừ các người mẫu, ca sĩ, diễn viên tại các chương trình nghệ thuật”, Luật sư Sơn nhấn mạnh.