Mỹ hủy chuyến thăm của quan chức tới Đài Loan vào phút chót, lý do là gì?

Bộ Ngoại giao Mỹ bất ngờ hủy toàn bộ chuyến công tác trong tuần của giới chức Bộ bao gồm chuyến thăm tới Đài Loan của đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc. 

Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ ra thông báo hủy tất cả chuyến công tác của quan chức trong Bộ Ngoại giao trong tuần này bao gồm chuyến thăm của đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc tới Đài Loan.

Theo kế hoạch, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) là bà Kelly Craft sẽ thực hiện chuyến thăm tới Đài Loan từ ngày 13 – 15/1. Trước đó, Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích và cảnh báo Mỹ “không nên đùa với lửa”.

{keywords}
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, hôm 12/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo toàn bộ các chuyến thăm trong tuần này của giới chức thuộc Bộ Ngoại giao sẽ bị hủy bỏ bao gồm chuyến thăm của ông này tới châu Âu. Ông Pompeo cho biết nguyên nhân là do chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đang tiến hành chuyển giao quyền lực cho chính quyền sắp tới của ông Joe Biden.

Song theo giới chức châu Âu và một số nguồn tin khác, các Bộ trưởng Ngoại giao ở Luxembourg và giới chức hàng đầu Liên minh châu Âu (EU) đã từ chối gặp mặt ông Pompeo nếu như Ngoại trưởng Mỹ thực hiện chuyến công tác tới châu Âu theo kế hoạch trong tuần này.

Chuyến thăm của bà Craft tới Đài Loan từng được xem là một phần trong những nỗ lực cuối cùng của Ngoại trưởng Pompeo và Tổng thống Trump nhằm chọc giận Trung Quốc, trước thời điểm ông Biden chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1.

Chính quyền Đài Loan đã lên tiếng bình luận sau khi Ngoại trưởng Pompeo ra thông báo hủy chuyến thăm của bà Craft.

“Cơ quan Ngoại giao Đài Loan lấy làm tiếc về việc đại sứ Mỹ tại LHQ là bà Kelly Craft không thể dẫn đầu phái đoàn tới thăm Đài Loan từ ngày 13 – 15/1 như kế hoạch đã định. Chúng tôi hoan nghênh đại sứ Craft tới thăm vào thời điểm thích hợp trong tương lai”, Reuters dẫn lời Cơ quan Ngoại giao Đài Loan.

Trên thực tế, sau ngày ông Biden chính thức trở thành tân Tổng thống Mỹ, bà Craft cũng sẽ từ chức.

Một đại diện của phái đoàn Trung Quốc ở LHQ tại thành phố New York đã nhấn mạnh, Washington cần dừng “tạo ra những rào cản” cho mối quan hệ Mỹ - Trung.

“Giờ là lúc mà những thái độ điên rồ và phi lý của một vài người cần phải dừng lại”, đại diện Trung Quốc nói.

Lâu nay, Trung Quốc chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và nhiều lần khẳng định Đài Loan là “vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong mối quan hệ Mỹ - Trung”.

Dù Washington và Đài Bắc không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng Mỹ hiện là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với Đài Loan trên trường quốc tế và còn là nhà cung cấp vũ khí chính cho Đài Loan.

Dưới thời chính quyền của Tổng thống Trump, Mỹ đã tăng cường bán vũ khí và cử các quan chức cấp cao tới thăm Đài Loan.

Trong năm 2020, Mỹ từng cử 2 quan chức cấp cao tới thăm Đài Loan gồm Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar vào tháng 8/2020 và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach vào tháng Chín cùng năm.

Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích những chuyến thăm chính thức của các quan chức Mỹ tới Đài Loan.

Đỉnh điểm, quân đội Trung Quốc đã cho điều động dàn chiến đấu cơ áp sát đảo Đài Loan vào thời điểm hai quan chức Mỹ tới thăm Đài Loan.

Chính quyền của ông Trump lại 'chọc giận' Trung Quốc

Chính quyền của ông Trump lại 'chọc giận' Trung Quốc

Việc Mỹ thông báo xóa bỏ các hạn chế liên quan tới mối quan hệ với Đài Loan là động thái mới nhất từ chính quyền Tổng thống Trump nhằm chọc giận Trung Quốc. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !