Muôn kiểu chống nắng của người dân phố cổ Hà Nội
Với cái nắng nóng gay gắt của Hà Nội trong những ngày vừa qua, người dân khu Phố Cổ (khu kinh doanh sầm uất nhất của Hà Nội) đã phải làm mọi cách để tránh ánh nắng rọi vào hàng hóa. |
Giải pháp đơn giản nhất là lấy vải, bao tải, bìa cát-tông che phủ lên hàng hóa. |
Một số cửa hàng kinh doanh đồ lưu niệm thì có giải pháp tốt hơn là lắp hệ thống phun sương trước cửa hàng để giảm nhiệt độ. |
Tuy nhiên, với những cửa hàng bán quần áo, mỹ phẩm... thì căng bạt che kín mặt tiền cửa hàng là giải pháp an toàn nhất. |
Khó ai nhận ra được những chiếc xe máy đỗ trên vỉa hè do đã được phủ kín bằng vải ướt vào bao tải. |
Một cụ bà bán thuốc tại ngã tư không có cửa hàng nên đã căng một miếng vải nhỏ để ngồi bán hàng. |
Những ma-na-canh được quấn vải rất kỹ để có thể "đứng" dưới trời nắng nóng. |
Thời gian nắng chiếu xiên và gắt nhất là từ khoảng 10h - 15h hàng ngày. |
Thời điểm này Phố Cổ Hà Nội như thay một diện mạo mới khi hầu hết tất cả các cửa hàng đều kéo phông xuống che mặt tiền hay những chiếc ô treo lơ lửng trên đầu những người bán hàng vỉa hè để che nắng... |
... hoặc che cho chính mặt hàng bày bán ngoài vỉa hè. |
Một cửa hàng trên phố Hàng Giấy phải đặt một chậu nước to ngoài cửa để làm chân đế vững cho tấm ván che toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng. |
Nhiều hộ kinh doanh đã biến cây cổ thụ thành chiếc quạt cây cho mình bằng việc đóng đinh rồi treo quạt tường lên |