Mưa lũ ở miền núi phía Bắc: Lai Châu xuất hiện lũ ống, Lào Cai sập ngầm

Trong những ngày qua, mưa lũ xuất hiện ở các tỉnh Bắc Bộ đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, nhất là đối với các tỉnh miền núi phía Bắc, mưa lũ đã gây lũ ống ở Phong Thổ (Lai Châu), sập ngầm qua suối (Lào Cai), nứt đường Quốc lộ 6...

Lào Cai: Sập ngầm qua suối, Tỉnh lộ 153 bị chia cắt, 50 nhà dân bị ngập lụt và sạt lở

Trận mưa kéo dài đêm mùng 2 đến sáng mùng 3/9 gây lũ lụt ở nhiều địa phương.

Theo thống kê, tại huyện Bảo Thắng, trận mưa lũ rạng sáng ngày 3/9 đã làm 47 nhà ngập nước và 3 nhà bị đất, đá sạt lở tràn vào. 

Một nhà dân ở xã Phong Niên bị đất, đá sạt lở vào gây hư hỏng nặng. (Ảnh: Duy Trinh)

Về tài sản, có 1 xe máy bị lũ cuốn trôi; làm chết 120 con lợn, làm chết 2.400 con gia cầm. Về sản xuất nông nghiệp, nước lũ làm ngập và dập nát 84,6 ha lúa, 16,5 ha hoa màu; làm tràn và vỡ 56,5 ha ao nuôi cá của người dân.

Đường vào thôn An Phong, thị trấn Phong Hải bị lũ chia cắt. (Ảnh: Duy Trinh)

Tỉnh lộ 154 từ xã Phong Niên (Bảo Thắng) đi xã  Cốc Ly (Bắc Hà) sạt lở 1.000m3 gây ách tắc giao thông; Tỉnh lộ 152 từ thị trấn Phố Lu đi xã Xuân Giao sạt lở một điểm; Quốc lộ 70 bị sạt lở nhiều điểm tại các xã Bản Cầm, Bản Phiệt, Phong Hải, Phong Niên gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở thị trấn Phong Hải bị ngập sâu trong nước. (Ảnh: Hữu Huỳnh)

Tại huyện Bảo Yên, do mưa to kéo dài trong những ngày qua nên suối Nậm Luông xuất hiện lũ lớn, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngầm tràn  tại Km 71+ 400, trên Tỉnh lộ 153, thuộc địa bàn xã Nghĩa Đô (Bảo Yên).

Hai nhịp ngầm Km 71+ 400, Tỉnh lộ 153 bị gẫy.

Lũ lớn làm một trụ ngầm bị xói lở, khiến 2 nhịp mặt ngầm với chiều dài 12m bị gẫy, nguy cơ sập rất lớn, trong khi lũ trên suối tiếp tục dâng cao. Trước tình hình này, ngành giao thông vận tải đã có giải pháp khắc phục tạm thời, xe máy được phân luồng qua cầu treo giao thông nông thôn ở gần đó. Khi nước lũ rút, ngành chỉ đạo đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, đánh giá cụ thể hiện trạng ngầm để có giải pháp xử lý, khắc phục, thông xe trong thời gian sớm nhất.

Lai Châu: Lũ ống bất ngờ xuất hiện tại huyện Phong Thổ, giao thông tê liệt

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (gọi tắt là Ban Chỉ huy) tỉnh, thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở đất gây ra từ ngày 1/9 đến 10 giờ 30 phút sáng 3/9, trên địa bàn tỉnh ta vào khoảng 5 tỷ đồng tài sản của Nhà nước và Nhân dân, 3 người mất tích, bị thương.

Về tài sản, trên 35ha lúa bị ngập úng; 1 ngôi nhà bị sập hoàn toàn; 1 ngôi nhà thiệt hại nặng. Một số tuyến đường sạt, sụt, ách tắc giao thông với khối lượng đất, đá trên 70.000m3, tập trung trên tuyến quốc lộ 4D, 12, 4H, tỉnh lộ 127, 128, 129, 129B... 

Tại huyện Phong Thổ, ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 1 - 2/9, trên địa bàn huyện xuất hiện lũ ống, sạt lở đất khiến nhiều tuyến đường bị ngập, cô lập. 1 người dân ở huyện Tân Uyên bị lũ cuốn trôi xuống sông Nậm Na khi đang lưu thông qua đoạn đường xảy ra lũ ống.

Tuyến đườngqua bản Nậm Pậy bị sạt lở.

Trong đó, khu vực thị trấn Phong Thổ bị ngập cục bộ, tại km 22+650 Quốc lộ 12 lũ ống bất ngờ xuất hiện khiến giao thông cô lập. Tại các xã vùng cao như: Tung Qua Lìn, Pa Vây Sử, Vàng Ma Chải, Mồ Sì San... xuất hiện sạt lở đất. 

Tuyến đường khu vực trung tâm thị trấn Phong Thổ bị ngập cục bộ.

Ngay sau khi xảy ra lũ ống, sạt lở đất gây ngập cục bộ và ách tắc giao thông trên Quốc lộ 4D, 12 và một số tuyến đường vào xã: Mường So, Nậm Xe, Huổi Luông... Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Thổ đã triển khai lực lượng khắc phục thiệt hại, tìm kiếm người bị nạn.

Sạt lún nền mặt đường tại km253+900, quốc lộ 6 thuộc khu vực đèo Chiềng Đông thuộc huyện Yên Châu. (Ảnh: Tạ Thắng)

Sơn La: Xuất hiện vết nứt dài 25m trên Quốc lộ 6

Ngày 2/9, tại km253+900, quốc lộ 6 thuộc khu vực đèo Chiềng Đông (huyện Yên Châu) xuất hiện vết nứt chiều dài 25 m mặt đường.

Hiện nay, vết nứt đã lún khoảng 20 cm so với nền mặt đường, gây mất an toàn giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, Công ty cổ phần Quản lý giao thông 236 đã cắm biển cảnh báo tại 2 đầu điểm sụt lún; huy động nhân lực khắc phục tạm thời nền mặt đường; đồng thời, xây dựng phương án khắc phục lâu dài. Lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng giao thông tại 2 đầu điểm sụt lún; lực lượng bộ đội địa phương và dân quân hỗ trợ di dời nhà, tài sản cho 6 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao. 

Tại huyện Vân Hồ, theo báo cáo của UBND huyện, từ ngày 28 đến 31/8, mưa lũ đã làm 1 người chết, 512 nhà ở bị thiệt hại. Trong đó, có 18 nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 314 nhà bị ngập, phải di rời khẩn cấp; 180 nhà có nguy cơ sạt lở. Mưa lũ gây sạt lở, ngập lụt, ách tắc giao thông cục bộ tại 4 điểm trên Quốc lộ 6 thuộc địa phận huyện Vân Hồ; hơn 30 điểm trên tuyến đường tỉnh 101 và 102; có 31 vị trí sạt lở trên các tuyến đường huyện, đường xã… Nhiều trường học, trạm y tế bị hư hỏng; gần 6 km kênh mương bị vùi lấp; 7 cột điện bị đổ; thiệt hại gần 400 ha lúa, ngô, rau màu và cây công nghiệp; 445 con gia súc, gia cầm bị chết; gần 10 ha ao cá bị cuốn trôi… ước tổng thiệt hại hơn 70 tỷ đồng.

Hiện các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Sơn La đã huy động lực lượng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra như san ủi mặt đường, thông tuyến tại các điểm trên quốc lộ, tỉnh lộ bị tắc nghẽn..., kịp thời di dời người dân đi tránh lũ nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

PV (T/h)

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !