Mùa khoe bảng điểm lung linh của con lại về khiến dân mạng "bội thực"

Sau mùa thi là mùa... khoe điểm. Việc phụ huynh khoe điểm số, giấy khen của con lên mạng xã hội năm nào cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Ngay sau khi đi họp phụ huynh về, có điểm tổng kết của con, chị H.L, phụ huynh một trường THCS ở TP. HCM đã nhanh tay đăng bảng điểm lung linh của con lên trang cá nhân. Đây là việc thường niên, định kỳ của chị mỗi năm 2 lần, sau mỗi đợt thi của con.

Facebook của chị nhận được những lời chúc mừng, khen ngợi, trầm trồ. Người mẹ "khiêm tốn" nói, con mình cũng vừa vừa thôi, vẫn chưa đạt... như kế hoạch.

Từ chuyện ông bố ở TP. HCM "chặn" những người khoe điểm con đến tranh cãi có nên đưa kết quả học tập của con lên mạng: Người cho rằng tốt khoe xấu che, kẻ móc mỉa chỉ trích - Ảnh 1.

Những điểm số lung linh khiến phụ huynh không "kìm lòng" được và khoe lên mạng xã hội.

Một người mẹ khác có con học THPT ở quận 3 lại khoe điểm con ở một tâm trạng khác. Con chị ở nhóm học sinh có điểm tổng kết học kỳ cao nhất. Chị cầm bảng điểm nhưng lăn tăn mãi có nên đăng không vì bản thân cũng khá ngại chuyện một số người móc mỉa mình khoe con.

Nhưng với chị, đây chỉ là cảm xúc của người mẹ, khoe con mình chứ không khoe con người khác. Khi đăng bảng xếp hạng, chị cũng tế nhị che hết tên tất cả các học sinh khác. Với tâm thế chia vui là chính, dường như chia sẻ của chị nhận được khá nhiều đồng cảm.

Từ chuyện ông bố ở TP. HCM "chặn" những người khoe điểm con đến tranh cãi có nên đưa kết quả học tập của con lên mạng: Người cho rằng tốt khoe xấu che, kẻ móc mỉa chỉ trích - Ảnh 2.

Những bảng điểm vẫn có sức thu hút lạ kỳ với mọi người.

Những ngày qua, bảng điểm của con trẻ lại được nhiều phụ huynh khoe lên mạng xã hội. Dù nhiều người cho rằng mình không quan tâm đến thành tích, điểm số và chuyện điểm 9, 10 đã như là điểm "phổ cập toàn dân" nhưng những bảng điểm vẫn có sức thu hút lạ kỳ với mọi người. Tâm trạng của nhiều phụ huynh vẫn luẩn quẩn quanh chuyện điểm số của con.

Rất nhiều người bình luận vào chia sẻ, khen ngợi, đánh giá... mà ẩn đằng sau đó không ít nỗi niềm. Rõ nhất là nhiều phụ huynh không thoát ra được tâm lý so bì con mình với con nhà người khác dù có thể không cố ý.

"Bây giờ khoe điểm cũng hài hài. Có người họ cũng vào hưởng ứng, khen này nọ nhưng thật ra họ cười trong bụng. Còn người nào không thích việc khoe điểm thì họ sẽ rất dị ứng, khó chịu", một phụ huynh bình luận.

Đừng tạo thêm áp lực cho con

Từ tháng 6/2017, Luật Trẻ em có hiệu lực và vấn đề bố mẹ đưa bảng điểm của con lên mạng đã được đặt ra. Theo đó, cha mẹ muốn đưa thông tin cá nhân, trong đó có điểm số của con trẻ lên mạng, phải hỏi ý kiến của trẻ, nếu không sẽ phạm luật. Điều này không chỉ bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ mà còn nhằm đảm bảo an toàn cho các em.

Nhiều phụ huynh không biết rằng việc đưa thông tin, kết quả học tập của học sinh lên mạng có 2 mặt. Về mặt tích cực, trẻ tự hào vì được người lớn khen. Nhưng phần lớn chỉ là học sinh bậc tiểu học. Từ bậc trung học trở lên, do thay đổi tâm sinh lý, các em không muốn khoe điều này. 

Ở khía cạnh tiêu cực, việc đưa kết quả của con lên mạng vô hình trung tạo áp lực học tập, năm sau phải cố gắng. Nếu không đạt, trẻ thường tìm mọi lý do để che giấu, nói dối, hậu quả khôn lường.

Điểm số của con trẻ có thể là niềm tự hào của cha mẹ này nhưng cũng có thể là nỗi tủi hổ của bố mẹ khác. Vì con khiến họ không ngẩng đầu lên được hoặc bố mẹ hiểu rằng, con không giỏi đến mức ấy nhưng do thành tích nhà trường mà con được "cân nhắc" cho điểm cao hơn.

Từ chuyện ông bố ở TP. HCM "chặn" những người khoe điểm con đến tranh cãi có nên đưa kết quả học tập của con lên mạng: Người cho rằng tốt khoe xấu che, kẻ móc mỉa chỉ trích - Ảnh 3.

Mới đây, trong mùa tổng kết năm học, mùa thi, một ông bố ở TP. HCM thông báo, sẽ "chặn" bất kỳ bạn nào trên Facebook của mình mà khoe giấy khen, điểm số của con.

Anh này cho biết, sau khi tổng kết năm học, các em học sinh trải qua một số kỳ thi như vào lớp 6, thi lớp 10, thi lớp 12. Như mọi năm, anh thấy nhiều bố mẹ từ khoe thành tích, giấy khen, xếp hạng, lại bắt đầu khoe điểm thi, trường thi của con.

Mùa khoe bảng điểm lung linh của con lại về khiến dân mạng "bội thực", 1 ông bố ở TP.HCM mệt mỏi đến mức phải ra thông báo cực rắn như này - Ảnh 4.

Ông bố ở TP. HCM thông báo, sẽ "chặn" bất kỳ bạn nào trên Facebook của mình mà khoe giấy khen, điểm số của con.

"Bố mẹ khoe về bản thân thoải mái. Nhưng khoe giấy khen, điểm số của con mình thấy phản cảm, như thể đứa con là "trang sức" của họ vậy. Con học giỏi, điểm tốt ai cũng vui nhưng đó là việc của con, chưa kể qua một kỳ thi, còn rất nhiều trẻ chưa đạt được kết quả tốt, cần sự tế nhị", anh chia sẻ.

Không chỉ vị phụ huynh này, trên mạng xã hội, một số người tuyên bố chặn những người khoe giấy khen, điểm số của con. Họ cho rằng, bố mẹ khoe điểm của con trước hết là thiếu tôn trọng quyền riêng tư của con, rồi có thể làm tổn thương những đứa trẻ khác.

Từ chuyện ông bố ở TP. HCM "chặn" những người khoe điểm con đến tranh cãi có nên đưa kết quả học tập của con lên mạng: Người cho rằng tốt khoe xấu che, kẻ móc mỉa chỉ trích - Ảnh 4.

Những đứa trẻ đạt điểm số cao khi đang đi học chưa chắc là những đứa trẻ thành công trong cuộc đời. (Ảnh minh họa)

Trên thực tế, không phải học sinh kém mà những đứa bé học giỏi, sớm có nhiều thành tích lại là những trẻ gánh nhiều áp lực nhất. Các em bị áp lực thành tích sau phải cao hơn trước, áp lực từ sự kỳ vọng của bố mẹ, áp lực không được quyền thua cuộc, thất bại... Cha mẹ nên cho con hiểu, thành tích con đạt được sẽ "nhân thêm niềm vui" cho cha mẹ chứ không phải vì không đạt thành tích sẽ làm cho cha mẹ buồn.

Những đứa trẻ đạt điểm số cao khi đang đi học chưa chắc là những đứa trẻ thành công trong cuộc đời. Điều này, đòi hỏi phụ huynh phải biết cân bằng giữa việc học kiến thức với trau dồi các giá trị sống, kỹ năng sống.

Sau những điểm số trúng tuyển lớp Mười “kỳ cục” là gì?

Sau những điểm số trúng tuyển lớp Mười “kỳ cục” là gì?

Mấy ngày nay, huyện miền núi Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa trở thành tâm điểm của các thông tin giáo dục, bởi điểm trúng tuyển lớp Mười thấp đến mức… khó tin.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !