MiG-701 - Dự án tiêm kích tầm cực xa đầy tham vọng của Liên Xô

Tổ hợp công nghiệp - quân sự của Liên Xô đã từng không ngừng nghiên cứu phát triển các mẫu vũ khí mới.

Theo đó, các dự án đầy tham vọng thường xuyên xuất hiện trong các ngành thiết giáp, hải quân và tất nhiên là trong ngành hàng không. Một trong những dự án như vậy liên quan đến dòng máy bay chiến đấu hạng nặng MiG-701.

Dự án tham vọng

Cục thiết kế Mikoyan ban đầu xác định nó là máy bay tiêm kích đánh chặn, được lên kế hoạch thay thế tiêm kích MiG-31, chủ yếu cho nhiệm vụ tuần tra tầm xa tốc độ cao và đánh chặn trên không. Tên chính thức của dự án trong phòng thiết kế là MiG 701.

Theo kế hoạch của các nhà khoa học, đây là một máy bay đánh chặn siêu xa, sẽ cung cấp cho Không quân Liên Xô ưu thế hoàn toàn trên không. Mức độ tiên tiến của dòng máy bay này được chứng minh là ngay cả ở giai đoạn thiết kế ban đầu, MiG-701 đã được lên kế hoạch chỉ đưa vào hoạt động từ thế kỷ 21.

Tốc độ tối đa của MiG-701 được cho là Mach 2 và tốc độ bay tối đa Mach 5. Khi bay với tốc độ siêu thanh ở độ cao khoảng 17 km, máy bay có thể đánh chặn mục tiêu ở khoảng cách lên tới 7.000 km.

Nếu chuyến bay được thực hiện ở độ cao thấp hơn và ở tốc độ thấp hơn, thì phạm vi tăng lên 11.000 km. Các nhà nghiên cứu cho rằng MiG-701 sẽ có khả năng thực hiện nhiệm vụ tại các vùng lãnh thổ rộng lớn và dân cư thưa thớt của Liên Xô ở Bắc Cực, Siberia và Viễn Đông.

Chiếc máy bay có kích thước khá đồ sộ so với một chiếc máy bay tiêm kích. Sải cánh của MiG-701 đạt 19 mét, với tổng chiều dài thân máy bay là 30 mét. Để so sánh, sải cánh của MiG-31 chỉ là 14 mét và F-16 là 10 mét. Đáng chú ý là vũ khí được đặt bên trong máy bay, chứ không phải trên giá treo. Điều này giúp cải thiện đáng kể các đặc tính khí động học của máy bay.

Máy bay đánh chặn MiG 701 sử dụng tổ hợp cánh tam giác (cũng có phiên bản không có cánh mũi). Buồng lái sử dụng hai ghế cạnh nhau để thuận tiện cho việc thay phiên nhau nghỉ ngơi và liên lạc trong chuyến bay đường dài.

Máy bay có trọng lượng rỗng 35,02 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 70,58 tấn. Một trong những nhiệm vụ chính sớm nhất của máy bay là đánh chặn máy bay ném bom chiến lược của đối phương và phóng tên lửa hành trình tầm xa.

Lý do MiG-701 không thể cất cánh

Vì lý do Liên Xô sụp đổ vào những năm 1990, nước Nga không có tiền để thực hiện các dự án lớn, do đó dự án dài hơi này buộc phải tạm gác lại. Khi tình hình kinh tế của Nga được cải thiện, một số chương trình, dự án phát triển quân sự đã được nối lại. Tuy nhiên, nguồn lực không còn phân tán vào hàng chục dự án triển vọng mà chỉ tập trung vào một hoặc hai lĩnh vực. 

Vì vậy, trong lĩnh vực nghiên cứu, chế tạo máy bay chiến đấu, Nga quyết định tập trung vào các mẫu máy bay tàng hình có tốc độ cao, chứ không phải các mẫu máy bay chiến đấu tầm xa. 

Tuy nhiên, thật đáng tiếc nếu hoàn toàn xếp xó dựa án, vì vậy vào năm 1993, Cục thiết kế Mikoyan đã cố gắng đổi nó thành một chiếc máy bay chở khách. 

Tên dự án là máy bay chở khách siêu thanh xuyên lục địa MiG 701P, nhưng nền kinh tế Nga lúc bấy giờ về cơ bản không thể hỗ trợ hiệu quả cho ý tưởng này. 

Do đó, dự án chế tạo loại tiêm kích tầm cực xa MiG-701 của Nga cho đến nay vẫn còn là dự án nằm trên giấy và loại máy bay độc đáo này vẫn chưa có cơ hội được tung cánh trên bầu trời.

Hạ Thảo (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.