“Mẹ sẽ giúp con tránh bị lạm dụng tình dục”

Đó là quan điểm của Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khi trao đổi với PV Infonet bên lề Quốc hội chiều 27/5 về biện pháp giúp hạn chế tình trạng trẻ em gái bị lạm dụng tình dục.

“Mẹ sẽ giúp con tránh bị lạm dụng tình dục” - ảnh 1
Gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trẻ em tránh nguy cơ lạm dụng tình dục - ảnh minh họa

Thưa bà, trước tình trạng tỉ lệ trẻ em gái bị lạm dụng tình dục ngày càng gia tăng ở một số địa phương với vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bà có ý kiến, biện pháp như thế nào để giảm bớt tình trạng này?

Theo tôi, để hạn chế tình trạng này thứ nhất là các bậc ông bà, cha mẹ phải thường xuyên quan tâm, dạy dỗ rất cụ thể để cho con em không may rơi vào tình trạng bị lạm dụng, biết cách thoát ra khỏi cạm bẫy. Thứ hai là bố mẹ, gia đình phải để ý đến con cái, theo dõi sát sao từng hoạt động của con.


Bị bố xâm hại tình dục: Ám ảnh mỗi lúc về nhà
Tất nhiên cũng phải tùy theo từng hoàn cảnh gia đình, có những gia đình do công việc làm ăn không quan tâm được con cái đến nơi đến chốn, nhưng phải coi việc đấy thành một ý thức của các ông bố, bà mẹ, nhất là các bà mẹ. Ví dụ như cho con đi học cũng phải để ý học thế nào, học thêm cũng phải chọn người, chọn nơi, bằng sự nhạy cảm của người mẹ có thể hướng dẫn con được.

Đặc biệt, ngay từ bé phải hướng dẫn con biết được để cảnh giác và cho con tham gia các lớp học kỹ năng sống. Nếu có các tài liệu giúp cho các ông bố, bà mẹ để họ có thể đọc, tham khảo có phương pháp dạy con. Đồng thời, các cấp, ngành chức năng cũng phải tuyên truyền rộng rãi hơn nữa để từng người dân, các gia đình biết được có những tình trạng như vậy để họ quan tâm, có nhiều trường hợp do bận làm ăn không quan tâm được con cái.

“Mẹ sẽ giúp con tránh bị lạm dụng tình dục” - ảnh 2
Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa trả lời phỏng vấn của PV báo Infonet.vn.

Như vậy vai trò của gia đình có tác dụng chủ yếu đến việc hạn chế tình trạng này, thưa bà?

Đúng như vậy, theo tôi vai trò của gia đình là rất quan trọng, trong đó có vai trò của ông bà, cha mẹ, anh chị lớn hơn thì quan tâm đến đứa bé. Đặc biệt là các trường hợp không may rơi vào tình trạng đau lòng ấy, thông thường là họ muốn nói ra, đó là trường hợp quá đặc biệt mình cũng phải có biện pháp để các gia đình không may có con bị lạm dụng biết cách bảo vệ con cái, tránh cho con những thất thiệt được tư vấn để vừa bảo vệ được quyền lợi, bảo vệ bí mật cho đứa bé, nếu nói ra còn cả tương lai của các cháu ở phía trước. Riêng với những trường hợp các cháu do gia đình khó khăn chưa đến tuổi lao động nhưng đã phải xa gia đình để làm ăn kiếm sống thì các gia đình, doanh nghiệp thuê các em làm việc phải hướng dẫn cho các em biết cách phòng tránh, để các em có thể nhận biết được những biểu hiện của tình trạng lạm dụng để biết cách phòng tránh, thoát ra được tình cảnh đó.

Với vai trò của mình, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã có những biện pháp tuyên truyền như thế nào để hạn chế tình trạng trẻ em gái bị lạm dụng tình dục, thưa bà?

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thông qua tờ báo Phụ nữ để đưa thông tin về các trường hợp trẻ em bị lạm dụng tình dục để tuyên truyền, cảnh báo đến các gia đình, tầng lớp nhân dân. Đồng thời, có công văn để chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ cảnh báo cho các bà mẹ để bảo vệ cho con mình. Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa, lồng ghép công tác tuyên truyền phổ biến về nội dung giáo dục kỹ năng sống cho các em để các em biết cách tự bảo vệ mình trong các trường.

Cách làm cụ thể sẽ được triển khai như thế nào thưa bà?

Qua các buổi sinh hoạt của các cấp Hội theo định kỳ, chúng tôi sẽ đưa ra các tài liệu, đề tài để trao đổi, làm sao gây được sự quan tâm chú ý của các bà mẹ để bảo vệ con cái. Nếu tạo được sự quan tâm của các bà mẹ, họ sẽ tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình như ông bà, bố mẹ, cô dì, chú bác sẽ chú ý. Nếu muốn họ chú ý quan tâm thì mình phải đưa ra được các kiến thức, biểu hiện, ngăn chặn như thế nào để phòng tránh tình trạng trẻ em gái bị lạm dụng tình dục. Theo tôi, việc ngăn chặn, phòng tránh phải được đặt lên hàng đầu, tuy nhiên để làm được điều này thì vai trò của chính quyền địa phương cũng không nhỏ.

Như bà nói, chính quyền địa phương, xã phường có vai trò không nhỏ để ngăn chặn, phòng tránh tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em, nhưng vai trò đó đã được phát huy hiệu quả chưa?

Theo tôi, vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương là rất lớn để tạo ra môi trường  trong lành. Nhưng về việc này, tôi thấy các đoàn thể cần làm đúng với vai trò của mình. Thanh niên có vai trò của thanh niên, Nông dân có vai trò của nông dân và Hội phụ cũng đưa ra để tuyên truyền về việc này, nhưng có điều là làm chưa hiệu quả, chưa tốt.

Các tổ chức đoàn thể cần đứng ra tổ chức thực hiện, động viên tuyên truyền, nhưng cụ thể từng chi tiết một vẫn phải là các gia đình mà trong đó vai trò quan trọng hơn cả là các bà mẹ. Cái quan trọng hơn cả là làm thế nào đánh thức được ý thức của người lớn trong gia đình, cho các bà mẹ  kiến thức từ các tài liệu.

Các tài liệu cung cấp cho các cấp hội liệu đã đẩy đủ các kiến thức cho các bà mẹ chưa?

Hiện nay, Hội Phụ nữ cũng đã cung cấp tài liệu cho hội viên các cấp, nhưng cũng chưa được nhiều, chỉ lồng ghép vào nội dung dạy con. Hiện nay chúng tôi đang triển khai thực hiện đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ có con dưới 16 tuổi, trong đó chúng tôi rất lưu ý tới những gia đình có con ở tuổi vị thành niên và lưu ý ở việc dạy dỗ cho các con những kỹ năng sống. Đây là đề án của Chính phủ, mới triển khai điểm ở 14 tỉnh, thành và mở rộng được mấy tỉnh. Nói chung khi thực hiện đề án cũng tạo được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương tới việc nuôi dạy trẻ và quan tâm tới bối cảnh trong tình hình hiện nay. Tuy nhiên, ở những nơi không triển khai đề án chúng tôi cũng cấp ngân sách để cung cấp tài liệu trong các buổi sinh hoạt tổ phụ nữ.

Việc dạy kỹ năng sống trong các trường học hiện nay cho trẻ có thực sự hiệu quả?

Muốn tuyên truyền tốt phải làm đồng bộ, chỉ học trong nhà trường không cũng không được, nhiều khi việc tuyên truyền giáo dục ở nhà trường mới chỉ dừng lại ở lý thuyết. Còn hiệu quả hơn cả chủ yếu phải từ các bà mẹ là quan trọng.

Xin cảm ơn bà!

Xuân Hải (thực hiện)

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.