Máy bay săn ngầm của Mỹ bất ngờ xuất hiện trên Biển Đen

Theo Avia.pro, mới đây, một chiếc máy bay chống ngầm Boeing P-8A Poseidon của quân đội Mỹ đã được phát hiện trên khu vực phía tây của Biển Đen.

Máy bay đã bay gần bờ biển của Bulgaria và Romania, bao gồm cả việc tiếp cận khu vực lãnh hải của Ukraine. Động thái này là rất đáng chú ý trong bối cảnh sự xuất hiện gần đây của một tàu ngầm diesel-điện ở khu vực Biển Đen.

Được biết, trong chuyến bay, bộ thu phát tự động của máy bay gần như bị tắt, do đó không thể thiết lập toàn bộ lộ trình bay. Tuy nhiên, chuyến bay dường như đã diễn ra trên Biển Đen gần lãnh hải của Bulgaria và Romania.

Hiện tại, chưa có bình luận chính thức nào từ hải quân Mỹ về vấn đề này. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chú ý đến thực tế là trước đó khu vực Biển Đen ghi nhận các quả mìn do đó máy bay của Mỹ có thể đang tìm kiếm các quả mìn trôi dạt.

{keywords}
Máy bay săn ngầm Boeing P-8A Poseidon của Mỹ. (Ảnh: AP)

Theo các nguồn tin, sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, hải quân Nga nhanh chóng kiểm soát biển Azov và Biển Đen, rải mìn để phong tỏa các tuyến giao thông và cảng biển của Ukraine ở hai vùng biển này, tạo lợi thế để tấn công vào Ukraine. Trong khi, Ukraine cũng thả mìn ở vùng biển thành phố cảng Odessa để bảo vệ cảng biển còn lại và ngăn Nga đổ bộ vào.

Trước tình hình đó, gần đây Nga và Ukraine đang đổ trách nhiệm cho nhau trong việc rải mìn dẫn đến hậu quả là việc di chuyển tàu thuyền bị gián đoạn và hoạt động xuất khẩu ngũ cốc bị đình trệ, nhưng không nước nào chịu dỡ mìn trước.

Kiev cáo buộc Nga đặt mìn hải quân thời Liên Xô ở biển Azov và Biển Đen nhằm làm gián đoạn việc vận chuyển và cung cấp lương thực ra toàn cầu. Trong khi, Nga cũng đổ lỗi cho Kiev về các bãi mìn xung quanh cảng Odessa.

Vào đầu tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết nước này đã thống nhất với Liên Hợp Quốc, Nga và Ukraine về việc mở lại các cảng bị Nga phong tỏa ở Biển Đen. Theo đó, Ankara đề nghị được làm trung gian nhằm mở các hành lang vận chuyển ngũ cốc ra khỏi các cảng của Ukraine. Tàu hải quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hộ tống các tàu chở ngũ cốc rời các cảng Ukraine.

Boeing P-8A Poseidon biệt danh “Thần biển” do Mỹ phát triển nhằm thay thế cho máy bay săn ngầm P-3 Orion. Được phát triển trên cơ sở khung thân của máy bay chở khách Boeing 737-800ERX, P-8A Poseidon có thể chở theo 34 tấn nhiên liệu và bay liên tục nhiều giờ.

Thiết kế mới này do công ty Boeing phát triển theo yêu cầu của hải quân Mỹ, bay lần đầu tháng 4/2009, chính thức giới thiệu tháng 11/2013. P-8A cũng được xem là “sát thủ săn ngầm” hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay.

Radar trên P-8A Poseidon có khả năng phát hiện, phân loại và nhận dạng các tàu mặt nước và tàu ngầm, sử dụng trong giám sát ven biển, tham gia hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. P-8A Poseidon được thiết kế để thực hiện một loạt vai trò gồm: tác chiến chống tàu ngầm; chống tàu mặt nước; phong tỏa hàng hải và tình báo điện tử.

Thanh Bình (lược dịch)

Các lý do khiến việc giải trừ hạt nhân trên thế giới chậm lại

Các lý do khiến việc giải trừ hạt nhân trên thế giới chậm lại

Theo ông Stanislav Byshok, Giám đốc điều hành của tổ chức giám sát CIS-EMO, lý do tại sao việc giải trừ vũ khí hạt nhân không xảy ra là do nghi ngờ.

NATO vận chuyển vũ khí cho Ukraine thông qua quốc gia nào?

NATO vận chuyển vũ khí cho Ukraine thông qua quốc gia nào?

Mới đây, một đoàn xe tải lớn của Ukraine đã được nhìn thấy trên lãnh thổ Moldova, nơi vận chuyển vũ khí từ lãnh thổ của nước láng giềng Romania tới Ukraine.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !