Mặt nạ chống độc, chống bụi có chống được Covid-19?

Trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nhiều người sợ biến thể Delta nên tìm các vật dụng phòng dịch cao cấp hơn các loại khẩu trang thông thường, như khẩu trang N95, thậm chí là khẩu trang dạng mặt nạ chống độc có phin lọc bụi, virus, vi trùng.

Trên các trang điện tử thương mại, loại mặt nạ chống độc, chống bụi được rao bán rất nhiều, giá từ vài chục nghìn tới hàng trăm nghìn đồng. Ví dụ mặt nạ chống độc của hãng 3M có giá từ 170 tới 320 nghìn đồng.

Một người bán hàng tên Nhung (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, bình thường các loại mặt nạ này chỉ bày bán làm bảo hộ lao động cho những người làm việc trong môi trường độc hại. Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, biến thể mới có thể lây trong không khí, việc trang bị 1 chiếc mặt nạ chống virus này hoàn toàn phù hợp.

Mặt nạ được làm bằng vật liểu dẻo, có silicon ôm sát mặt không để virus vào miệng, mũi. Ngoài ra, mặt nạ có các phin lọc thay thế hàng ngày, có thể thay phin lọc sau mỗi ngày sử dụng. Còn vệ sinh mặt nạ chỉ cần lấy cồn 70 độ lau bề mặt là được.

Tuy nhiên, khi xem hình ảnh chiếc mặt nạ chống độc, chống bụi đeo để chống virus SASR-CoV-2, BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP. HCM, cho rằng chiếc mặt nạ này cũng không có tác dụng gì nhiều, không đảm bảo bạn đeo nó sẽ phòng được virus SASR-CoV-2.

Bác sĩ Khanh cho biết việc sử dụng khẩu trang, mặt nạ phòng chống Covid-19 là cần thiết nhưng đều phải đảm bảo là chặn được virus từ giọt bắn của người tiếp xúc với mình ở vị trí gần và thở được.

Nếu sử dụng các loại mặt nạ quá chuyên dụng, người đeo sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí có thể gây dị ứng, mẩn da.

Theo bác sĩ Khanh, ngay cả khẩu trang N95 cũng chỉ được khuyến khích dùng cho các nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Đeo khẩu trang y tế N95 rất khó chịu chưa nói đến kiểu mặt nạ nhựa chống độc như trên. 

{keywords}
Người dân đeo mặt nạ chống bụi, chống độc. Ảnh báo TP

Nhiều người cũng lo lắng hỏi bác sĩ Khanh có nên sử dụng mặt nạ chống độc khi làm việc vì e ngại virus lây qua không khí. Thực chất, virus lây qua không khí nhưng ở không khí tù túng, phòng kín còn ở ngoài trời, đi đường thì chỉ cần khẩu trang vải, khẩu trang y tế 4 lớp là đủ.

Bác sĩ Khanh khuyến cáo người dân không nên quá cầu kỳ phương tiện bảo hộ. Chỉ cần tuân thủ khẩu trang đúng cách, khử khuẩn đúng cách thay vì bịt kín mít người nhưng lại không thực hành đúng.

Ngoài ra, PGS Nguyễn Viết Nhung – Giám đốc BV Phổi Trung ương, cũng cho biết không cần thiết đeo mặt nạ chống độc. Mặt nạ như trên là dành cho những công nhân làm ở khu vực hoá chất, nồng độ bụi cao, còn với virus Sars-CoV-2 chỉ cần tuân thủ khoảng cách an toàn 2 mét, khẩu trang đúng, đeo khẩu trang phải đảm bảo đeo phủ kín mũi, cằm, không sờ tay lên mặt vì như vậy là cầu nối đưa virus vào cơ thể.

Khi đến các khu vực đông người như bệnh viện, cơ sở y tế tiêm chủng thì có thể đeo thêm kính che giọt bắn. Tuy nhiên, kính che giọt bắn cũng phải đảm bảo yếu tố an toàn, đeo suốt quá trình, không sờ tay lên kính che giọt bắn.

Từ khi có dịch Covid-19 xảy ra, có nhiều loại khẩu trang khác nhau được ra đời. BS Khanh cho biết ngay cả khẩu trang nhựa trong suốt có van hơi, các loại khẩu trang với quạt gió cũng được nhiều người chào bán. Tuy nhiên, không có tác dụng vì van hơi vẫn là nơi virus tấn công vào được.

Ngay cả CDC Hoa Kỳ cũng khuyến cáo không sử dụng khẩu trang, mặt nạ chống virus có van thở hoặc lỗ thông hơi. Thay vì sử dụng các loại khẩu trang, mặt nạ chống dịch cầu kỳ thì cộng đồng chỉ cần sử dụng khẩu trang thông thường và sử dụng đúng, khi chọn khẩu trang, chọn cái vừa khớp với khuôn mặt  – BS Khanh nhấn mạnh.

Y bác sĩ đi chống dịch mắc Covid-19: Giấu người thân, thấy ổn lập tức quay lại việc

Y bác sĩ đi chống dịch mắc Covid-19: Giấu người thân, thấy ổn lập tức quay lại việc

Nhiều bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện hồi sức Covid-19 TP.HCM không may trở thành F0 khi điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên, sau những ngày cách ly y tế, sức khỏe ổn định là họ lập tức lao vào chữa trị, chăm sóc bệnh nhân

Bác sĩ 9X mắc Covid-19: 'Hai điều may mắn khi là F0'

Bác sĩ 9X mắc Covid-19: 'Hai điều may mắn khi là F0'

Bác sĩ Nguyễn Quốc Vụ Khanh (29 tuổi, Bệnh viện Truyền máu-Huyết học TP.HCM) có 'thâm niên' tham gia phòng, chống Covid-19 ngay từ ngày đầu tiên dịch xuất hiện tại Việt Nam, nhưng mới đây, anh không may trở thành F0.

Khánh Chi 
 
 
 
 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !