Lượt đi tứ kết Cúp quốc gia 2018: HAGL quyết gây sốc, FLC Thanh Hóa nắm ưu thế
![]() |
HAGL đang dần ổn định phong độ của mình. |
Xuất sắc giành vé vào tứ kết sau khi lần lượt đánh bại các đối thủ mạnh ở vòng đấu loại là Than Quảng Ninh và Quảng Nam FC, HAGL đã thể hiện rất rõ quyết tâm tiến sâu nhất có thể tại Cúp quốc gia mùa này. Đội bóng phố núi rõ ràng có đủ thực lực để làm điều đó nhờ dàn cầu thủ trẻ xuất sắc đã thi đấu với nhau trong suốt một thời gian dài.
So với các đội bóng khác ở giải đấu cao nhất của Việt Nam mùa giải năm nay, HAGL vẫn là đội bóng có tuổi đời trẻ nhất. Tuy nhiên những ngôi sao của họ đã dạn dày hơn nhiều và cũng quái hơn nhiều để có thể chơi ngang ngửa và sòng phẳng với những đàn anh đầy kinh nghiệm. Nòng cốt vẫn là những Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy hay Minh Vương, thế nhưng sức mạnh của đội bóng phố núi đã tăng lên nhiều nhờ sự góp mặt của ngoại binh Rimario chơi ở vị trí cao nhất trên hàng tấn công và đặc biệt là sự trở về của Xuân Trường sau 2 năm tu nghiệp ở Hàn Quốc. Đó là những sự bổ sung cực kỳ cần thiết giúp HAGL trở nên hoàn chỉnh hơn và sắc bén hơn.
Dưới sự lèo lái của HLV trưởng Dương Minh Ninh và Giám đốc kỹ thuật Chung Hae-seong, có thể thấy rất rõ sự tiến bộ của HAGL ở mùa giải này. Nhưng như vậy có lẽ vẫn là chưa đủ, Công Phượng đã tỏa sáng, Văn Toàn cũng ghi bàn rồi và Xuân Trường đang thể hiện cực tốt, tuy nhiên để vượt qua được Hà Nội FC ở vòng tứ kết này thì đội bóng phố núi còn cần nhiều hơn thế. Hà Nội FC là một tập thể đầy kinh nghiệm và có sự kết hợp hoàn hảo giữa các lứa cầu thủ trẻ với già, nội binh chất lượng và ngoại binh xuất sắc. Ở V-League mùa này, Hà Nội FC đang là đội chơi ổn định nhất, sắc sảo và mạnh mẽ nhất. Họ có dư thừa những ngôi sao đầy kinh nghiệm và bản lĩnh như Thành Lương, Văn Quyết, Văn Công, có dàn sao trẻ sáng giá bậc nhất ở các tuyến như Quang Hải, Hùng Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Kiên. Đó là chưa kể những ngoại binh chất nhất V-League như Oseni hay Moses và sự trở lại của cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson. Phải làm khách tại Pleiku là điều Hà Nội FC không hề thích thú, tuy nhiên để vượt qua họ chẳng phải là nhiệm vụ muốn có thể làm được với HAGL. Cuộc đụng độ này vì thế chắc chắn sẽ rất thú vị và hấp dẫn.
![]() |
FLC Thanh Hoá chiếm nhiều lợi thế ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia khi chỉ phải đối đầu với đội yếu hơn về mọi mặt. |
Ở các trận đấu còn lại, FLC Thanh Hóa đang gặp may khi chỉ phải đấu những đội bóng yếu tại giải đấu này. Vượt qua Long An với tỷ số 2-0 ở vòng loại, tại vòng tứ kết này, họ cũng chỉ phải đụng một đội bóng khác tới từ giải hạng Nhất là Bình Phước. Dĩ nhiên so với đối thủ, FLC Thanh Hóa đang tỏ ra quá vượt trội về mọi mặt. Mặc dù phong độ gần đây là không được tốt, thế nhưng trước một đối thủ yếu như Bình Phước và lại được chơi trên sân nhà, đội bóng xứ Thanh không thể không thắng. Với dàn sao đầy chất lượng, bản lĩnh và có tên tuổi như Omar, Minh Tuấn, Trọng Hoàng, Văn Bình, Tiến Thành, Tiến Dũng… và lại mới có được một HLV có trình độ là Nguyễn Đức Thắng, FLC Thanh Hóa đang hướng tới một chiến thắng thuyết phục để giành vé vào bán kết. Đây sẽ là cơ hội để HLV Đức Thắng có được chiến thắng đầu tay trên cương vị là HLV của đội bóng xứ Thanh tạo đà tiến tới chinh phục trở lại sân chơi V-League.
Tại hai cặp tứ kết còn lại, trong khi S.Khánh Hòa sẽ tiếp đón B.Bình Dương ở một trận đấu khá cân sức thì SHB Đà Nẵng lại đụng đối thủ khá khó nhằn là SLNA. Đó là trận derby miền Trung và là một màn thử lửa thực sự khi cả hai đội bóng đều tỏ rõ quyết tâm tiến sâu ở giải đấu này. Trong khi SLNA đang là nhà vô địch và họ cần thắng để khẳng định mình và nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vương thì với SHB Đà Nẵng, Cúp quốc gia có thể là cứu cánh cho một mùa giải thất vọng. Cuộc đọ sức giữa họ vì thế sẽ rất hấp dẫn và đáng chờ đợi.
Lịch thi đấu ngày 11/5
17h00 sân Thanh Hóa: FLC Thanh Hóa vs Bình Phước
17h00 sân Hòa Xuân: SHB Đà Nẵng vs SLNA
17h00 sân 19/8: S.Khánh Hòa vs B.Bình Dương
17h00 sân Pleiku: HAGL vs Hà Nội FC

