Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga sẽ nhận UAV đa nhiệm vào năm 2021

Máy bay không người lái tấn công đa nhiệm có khả năng tấn công mục tiêu của đối phương với đạn chính xác cao sẽ bắt đầu được đưa vào Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) vào năm 2021.

Mỹ đưa Nga vào ‘thế yếu’ bằng các chuyến bay do thám?

Mỹ đưa Nga vào ‘thế yếu’ bằng các chuyến bay do thám?

Mới đây, tạp chí The National Interest của Mỹ đã đưa ra đánh giá về tần suất các vụ “ngăn chặn” trên không liên quan đến máy bay quân sự của Mỹ và Nga.

Điều này được Phó Tư lệnh Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, Trung tướng Sergey Dronov cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ Krasnaya Zvezda hôm 12/8.

Theo ông Dronov, đây là loại máy bay không người lái (UAV) đa nhiệm có thời gian bay và tầm bay xa, có khả năng đánh trúng mục tiêu của đối phương bằng đạn chính xác cao.

{keywords}
Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga sẽ nhận UAV chiến đấu đa nhiệm vào năm 2021. (Ảnh: RIA)

Ngoài ra, ông Dronov cũng lưu ý rằng hiện nay lực lượng không quân vũ trụ đã được biên chế các tổ hợp vũ khí bao gồm máy bay không người lái hoạt động ở tầm ngắn và tầm trung. Việc trang bị cho quân đội loại UAV mới sẽ làm tăng đáng kể hiệu quả sử dụng vũ khí và giảm tổn thất về nhân sự.

“Hiệu quả của việc sử dụng máy bay không người lái đã được khẳng định trong chiến dịch, đặc biệt ở Syria. Việc sử dụng các phương tiện bay không người lái đảm bảo tiêu diệt mục tiêu của các nhóm vũ trang bất hợp pháp với độ chính xác cao”, ông Dronov nói.

Hôm 30/7, có thông tin cho rằng, máy bay không người lái Forpost đang được huấn luyện để săn tàu chiến và tàu ngầm. Loại máy bay này không chỉ có khả năng phát hiện các mục tiêu của đối phương trên biển mà còn có thể truyền tọa độ mục tiêu cho máy bay chiến đấu trong thời gian thực. Hệ thống mới gần đây đã được thử nghiệm trong cuộc diễn tập của Hạm đội Biển Đen.

Theo các báo cáo, Forpost là tên tại Nga của chiếc Searcher do Israel Aerospace Industries (IAI) sản xuất. Được biết, từ năm 2010, Không quân Nga tiến hành mua nhiều UAV Searcher - sản phẩm của doanh nghiệp quốc doanh chuyên sản xuất thiết bị hàng không đứng đầu thế giới.

Đồng thời, phiên bản mới Forpost-R cũng đang được Không quân Nga thử nghiệm. Theo kế hoạch, trước khi kết thúc năm 2020, Không quân Nga sẽ chính thức đưa dòng máy bay không người lái này vào trang bị. Forpost-R là bản sao được cấp phép của máy bay không người lái IAI Searcher Mk II của Israel.

Được biết, phiên bản Nga Forpost-R được sản xuất hoàn toàn bằng linh kiện trong nước với các đặc tính được cải thiện. Trong đó, máy bay được trang bị các thiết bị điện tử vô tuyến hiện đại, hệ thống liên lạc, tổ hợp điều khiển mặt đất và phần mềm do Nga sản xuất, được trang bị động cơ APD-85 hiện đại. UAV này có được những khả năng mới nhờ công nghệ phát triển tiên tiến, cho phép máy bay thực hiện nhiệm vụ trinh sát cả ngày lẫn đêm bằng thiết bị quang học, vô tuyến và radar.

Trước đó, các nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho hay, việc chuyển giao cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga dòng máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS) thế hệ mới A-100 Premier theo kế hoạch sẽ được cung cấp vào năm 2024.

Thanh Bình (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.