Trung Quốc lần đầu phô diễn sức mạnh tên lửa chống tăng HJ-10

Trang rg.ru của Nga đưa tin, mới đây Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc lần đầu cho thấy sức mạnh của tên lửa chống tăng HJ-10 trong một cuộc tập trận.

Vì sao Tổng thống Trump yêu cầu Mỹ tăng cường hiện diện ở Bắc Cực?

Vì sao Tổng thống Trump yêu cầu Mỹ tăng cường hiện diện ở Bắc Cực?

Fox News viết, trong bối cảnh cạnh tranh từ Nga và Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo các bộ giải quyết một số vấn đề nghiêm trọng về việc tăng cường ảnh hưởng của Washington ở Bắc Cực.

Theo đó, đoạn video ghi lại cảnh trong cuộc tập trận của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc lần đầu tiên cho thấy một đơn vị pháo tự hành 122 mm trên khung gầm xe tải mới của tập đoàn FAW. Các cuộc tập trận diễn ra ở biên giới Ấn Độ và Tây Tạng, gần ranh giới kiểm soát trên bộ.

Ngoài ra, đoạn video không chỉ trình diễn màn tấn công pháo tự hành mà còn cả hoạt động của tên lửa chống tăng HJ-10 của Trung Quốc.

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuộc tập trận pháo binh đã được tổ chức ở vùng cao nguyên của đất nước nhằm thực hành các đòn đánh chính xác cao và kiểm tra hỏa lực trong điều kiện cao nguyên.

Tên lửa chống tăng HJ-10 của Trung Quốc. Tên lửa có tầm bắn tối thiểu 2 km, tối đa là 10 km. Các loại vũ khí như HJ-10 đang được nhiều quốc gia đưa vào sử dụng vì nó có tầm vượt xa các loại pháo và tên lửa bắn thẳng thông thường mà lại có khả năng phản ứng nhanh, trực tiếp mà pháo binh thông thường không có.

HJ-10 có chiều dài 1.850 mm; đường kính 165 mm; khối lượng phóng 50 kg; mang đầu đạn nổ lõm hai tầng nặng 10 kg với khả năng xuyên giáp dày 1.000 mm. HJ-10 sử dụng công nghệ dẫn đường quang học/ hình ảnh, theo đó nó có thể khóa mục tiêu trong khi đang lấy đường ngắm hoặc sau khi phóng.

Trước đó, HJ-10 được truyền thông Trung Quốc tung hô là tên lửa chống tăng tầm xa có tính năng mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Tên lửa HJ-10 là tên lửa chống tăng đa dùng dẫn đường do Bắc Kinh tự nghiên cứu, được trang bị cho lục quân Trung Quốc từ năm 2012 với tên gọi AFT-10 và được truyền thông trong nước tung hô là tên lửa chống tăng tầm xa có tính năng mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Phiên bản cải tiến của HJ-10 đã được tung ra thị trường quốc tế. Hiện Trung Quốc đang tiếp tục nghiên cứu tên lửa chống tăng tầm bắn xa hơn, sử dụng rộng rãi hơn.

Thanh Bình (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.