Quảng Ninh: Lực lượng CSGT xử lý mạnh các lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy

Lực lượng CSGT TP Uông Bí, Cẩm Phả, Công an tỉnh Quảng Ninh, thực hiện đợt cao điểm về đảm bảo TTATGT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, trong đó có việc xử lý mạnh các lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy...

Ngày 9/12, Công an TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng CSGT trên địa bàn thành phố tiếp tục quyết liệt thực hiện đợt cao điểm về đảm bảo TTATGT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, trong đó có việc xử lý mạnh các lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Theo thông tin từ Công an TP Uông Bí, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục xử lý mạnh các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội của nhân dân trong trong dịp Tết 2023.

Triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu Xuân 2023, Đội CSGT-TT Công an TP Uông Bí đã tập trung triển khai tối đa lực lượng nhằm đảm bảo trật tự ATGT trên các tuyến giao thông; phòng ngừa, kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông….

Từ khi triển khai đợt cao điểm đến nay, Đội CSGT-TT đã phát hiện, xử lý 34 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, phạt tiền đến 128 triệu đồng, tước 21 giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, trong ngày 8/12, Tổ công tác của Đội CSGT-TT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại địa bàn phường Thanh Sơn đã phát hiện 2 trường hợp điều khiển phương tiện dương tính với ma túy dạng heroin gồm: Đào V.T (SN 1986, trú tại Yên Thanh) và Nguyễn L.H (SN 1979) – cùng trú tại phường Quang Trung, Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Việc điều khiển phương tiện giao thông nhưng trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân người sử dụng phương tiện, người tham gia giao thông mà còn là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tai nạn giao thông.

Trong thời gian tới, Đội CSGT - TT Công an TP Uông Bí sẽ tiếp tục duy trì tuần tra kiểm soát, phối hợp cùng các lực lượng kiên quyết xử lý đối với những trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm, nhất là trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn; chạy quá tốc độ; chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định; đua xe trái phép, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ…

Để đảm bảo an toàn tính mạng, phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông, nhất là trong dịp nghỉ lễ, ngoài việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của lực lượng chức năng, mỗi người dân cũng cần nâng cao nhận thức để bảo vệ chính bản thân mình và những người xung quanh.

Còn theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, mới đây nhất, tối 8/12, Công an TP Cẩm Phả tổ chức thực hiện phương án 12, huy động lực lượng của đơn vị tham gia đảm bảo trật tự ATGT, trật tự xã hội trên địa bàn, đảm bảo Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2023 và các lễ hội đầu năm 2023.

Theo đó, Công an TP Cẩm Phả đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ hiệp đồng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Đặc biệt là tập trung kiểm tra, kiểm soát các đối tượng tham gia giao thông có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật, nồng độ cồn, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng phạm tội, đảm bảo giao thông và giữ gìn TTXH, góp phần giữ gìn ANTT.

Đối với một số trường hợp vi phạm không nghiêm trọng, lực lượng chức năng đã quán triệt, nhắc nhở người tham gia giao thông, tuy nhiên đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm, đảm bảo tính răn đe theo quy định của pháp luật.

Kết quả, ngay trong buổi đầu ra quân, lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm 22 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 22 phương tiện và tước giấy phép lái xe với tổng số tiền xử phạt hơn 50 triệu đồng.

Qua nhiều năm thực hiện, Phương án 12 của Công an thành phố Cẩm Phả ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm, tạo chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo TTATGT, giữ gìn TTXH trên địa bàn.

Hải Ngọc

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !