Lực lượng 141 tóm gọn nhiều quái xế nẹt pô trên đường phố Hà Nội

Trong thời gian tới, lực lượng 141 sẽ tiếp tục hóa trang để tuần tra, xử lý các trường hợp đi xe máy nẹt pô, gây mất an ninh trật tự....
Tối muộn ngày 12/11, nhiều tổ công tác 141 (Công an TP Hà Nội) đã hóa trang làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn các quận để xử lý tình trạng thanh thiếu niên đua xe tốc độ cao, rú ga, mang theo vũ khí, không đội mũ bảo hiểm… lưu thông trên đường phố.
Nhiều trường hợp xe được độ pô, phóng nhanh trên đường, gây rối trật tự an toàn giao thông, đã bị xử lý theo đúng quy định.
Chỉ sau ít phút hóa trang tuần tra, các tổ 141 đã phát hiện và xử lý hàng loạt trường hợp nẹt pô, rú ga.
Các xe nẹt pô trên đường thường được độ, chế thêm, không đúng quy định của pháp luật.
Nhiều phương tiện không đủ giấy tờ, bị lực lượng chức năng đưa về trụ sở công an để thực hiện công tác điều tra.
Các trường hợp bị lực lượng chức năng kiểm tra đều nhận lỗi vi phạm của mình.
Trao đổi với PV, một cán bộ thuộc Tổ công tác Y6/141 Công an TP Hà Nội cho biết, đa số các trường hợp vi phạm đều từ 23 tuổi trở xuống (chiếm 96%).
Thiếu tá Hoàng Văn Bình, Phó đội trưởng Đội CSGT số 15 (Tổ trưởng tổ công tác Y13/141 Công an TP Hà Nội) đánh giá, một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên chưa thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, không ít người thiếu ý thức khi tham gia giao thông, sử dụng các phương tiện thay đổi kết cấu xe gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.
Lực lượng cảnh sát 141 ra quân xử lý các trường hợp vi phạm giao thông ở nhiều quận nội thành.
Trong thời gian tới, lực lượng 141 sẽ tiếp tục hóa trang để tuần tra, xử lý các trường hợp đi xe máy nẹt pô, gây mất an ninh trật tự....

Bảo Khánh

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !