Lời khai ban đầu của đối tượng giết vợ rồi lẩn trốn ở Phú Thọ: "Giết vợ vì muốn níu kéo hôn nhân"

Chiều ngày 25/7, đối tượng nghi can Lê Xuân Trường (chồng của nạn nhân) đã thừa nhận hành vi giết người của mình. Theo lời khai của đối tượng Trường, việc giết vợ là do muốn níu kéo hôn nhân.

Theo đó, khoảng 19h ngày 24/7, nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm Lê Xuân Trường tại một ngôi nhà hoang tại xã Văn Lương giáp danh với xã Thọ Văn huyện Tam Nông.

“Khi phát hiện, nghi phạm có biểu hiện mệt mỏi, đói lả, kiệt sức, giọng thều thào. Sau khi cho nghi phạm ăn uống, lực lượng chức năng kiểm tra thì phát hiện trước đó Lê Xuân Trường có uống thuốc trừ sâu nhằm tự sát”, đại diện công an tỉnh Phú Thọ cho biết.

Ngay sau khi biết đối tượng uống thuốc trừ sâu, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Phú Thọ) đã đưa đối tượng vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu, sau đó đối tượng Lê Xuân Trường đã tỉnh táo và thừa nhận mình là hung thủ giết vợ.

“Bước đầu, Trường đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của Trường, nguyên nhân sự việc là do bà Chúc muốn ly hôn. Trường đã nhiều lần muốn hoà giải nhưng bà Chúc cương quyết không đồng ý. Trong lúc nóng giận, thiếu kiếm chế, đối tượng Trường đã gây ra cái chết thương tâm cho người vợ.

{keywords}
Đối tượng Lê Xuân Trường.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn. Sáng 23/7, Trường đã uống thuốc trừ sâu để kết thúc đời mình rồi lẩn trốn trên các quả đồi cho đến khi bị bắt giữ”, đại diện công an tỉnh Phú Thọ cho hay.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 16h30 ngày 22/7, tại gia đình ông Lê Xuân Trường (58 tuổi, khu 4, xã Tề Lễ), người thân và hàng xóm nghe thấy tiếng khóc lớn của cháu bé. Khi người dân đến nơi, đi vào nhà tắm thì phát hiện bà Phạm Thị Chúc (vợ ông Trường) đã tắt thở, trên người có nhiều vết thương do bị chém.

Cùng thời điểm, ông Trường không có ở nhà. Trước đó, hai vợ chồng cũng đã có mâu thuẫn nên nghi vấn chính ông Trường là hung thủ.

Ngay sau khi nhận được tin báo về việc có án mạng nghiêm trọng, lực lượng chức năng đã khẩn trương tới hiện trường điều tra, xác minh, bước đầu nhận định Lê Xuân Trường chính là hung thủ.

Xác định nghi phạm, lực lượng chức năng đã chia thành các tổ nhóm để truy bắt. Ngoài ra, hình ảnh và thông tin của nghi phạm cũng được lực lượng chức năng thông báo đến từng khu dân cư trong vùng để người dân đề phòng và tố giác.

Được biết, nghi phạm Trường có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, bị Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ xử phạt 4 năm tù, được ra tù cách đây khoảng 7 năm. Thời gian gần đây thường xảy ra mâu thuẫn vợ chồng, đến chiều ngày 22/7 thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Đến 19h30 ngày 24/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện đối tượng Trường đang ở một nhà hoang tại xã Văn Lương giáp danh với xã Thọ Văn, huyện Tam Nông trong tình trạng suy kiệt do uống thuốc sâu tự sát.

Bảo Khánh

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !