"Lộc trời" từ cửa biển, ngư dân Hà Tĩnh kiếm 5 triệu đồng mỗi ngày nhờ... cá khoai

Những ngày qua, mặc dù là đầu mùa, nhưng nhiều bà con ngư dân các xã thuộc vùng biển Hà Tĩnh đánh bắt được khá nhiều cá khoai (còn gọi là cá cháo). Điều đáng nói, năm nay giá bán cá khoai cao hơn các năm trước nên bà con hết sức vui mừng, phấn khởi.

Bình quân một chuyến đi, mỗi thuyền đánh bắt được từ 20 đến 30 kg, thuyền nhiều thì 50kg, hy hữu có những thuyền đánh được cả tạ cá khoai.

Trao đổi với PV Infonet, ông Hồ Xuân Trính, Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết: “Địa điểm đánh bắt cá khoai chỉ từ 8 hải lý trở vào bờ nên ngư dân thường chỉ đi đánh bắt trong 1 buổi, nhiều lắm thì 1 ngày. Bình quân một chuyến đi, mỗi thuyền đánh bắt được từ 20 đến 30 kg, thuyền nhiều thì 50kg, hy hữu có những thuyền đánh được cả tạ”.

Cũng theo ông Trính, mùa đánh bắt cá khoai diễn ra từ tháng 10 đến hết tháng 12 âm lịch. Năm nay cá khoai có muộn hơn nhưng điều đáng mừng là ngay khi thuyền vào bờ, người dân địa phương và thương lái đến tận thuyền mua sạch. Giá bán tại bến dao động từ 90 nghìn đến 100 nghìn đồng/kg, thu nhập bình quân khoảng 5 triệu đồng/ngày.

Theo Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang, toàn xã hiện nay có 116 tàu thuyền dưới 20CV, trong đó có khoảng 60 đến 70 tàu thuyền chuyên đi đánh bắt cá khoai tập trung ở hai thôn Trung Tân và Trung Tiến.

Đây là món không thể thiếu trên bàn lẩu trong các nhà hàng, khách sạn trong và ngoài địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Một ngư dân ở Kỳ Khang thông tin: “Những năm trước vào thời điểm này, giá cá khoai thường dao động từ 50.000 đến 80.000 đồng/kg. Năm nay giá cao lại không lo đầu ra nên chúng tôi rất phấn khởi”.

Ngoài Kỳ Khang, ngư dân các xã bãi ngang ven biển ở các huyện Nghi Xuân, Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh cũng hết sức vui mừng vì đánh bắt được nhiều cá khoai, bán được giá cao, báo hiệu một mùa đánh bắt cá khoai thắng lợi.

Được biết, cá khoai được xem là đặc sản, được rất nhiều người dân ưa chuộng. Đặc biệt đây là món không thể thiếu trên bàn lẩu trong các nhà hàng, khách sạn trong và ngoài địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trần Hoàn
Từ khóa: Cá khoai Xã Kỳ Khang Vùng bãi ngang Thắng lợi Hồ Xuân Trính Giá cao Lộc trời Đặc sản

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !