Loạn dịch vụ phá thai: Nhiều cơ sở tư nhân bất chấp pháp luật

Phá thai là hành vi chưa từng được cổ súy, nhưng chưa bao giờ có thể kiểm soát được. Bằng chứng là trong nhiều năm qua, dịch vụ phá thai tại các cơ sở y tế tư nhân vẫn diễn ra bát nháo, bất chấp lương tâm, bất chấp cả pháp luật.

Hút không đau, đẻ non...: “Nhận hết”!

Để khảo sát về thực trạng phá thai trái quy định trên địa bàn TP Hà Nội, PV Infonet trong vai một sinh viên 20 tuổi đang học đại học mang thai ngoài ý muốn đã hơn 12 tuần, PV đã gọi điện đến một phòng khám được quảng cáo trên mạng để được tư vấn.

Sau khi nghe trình bày hoàn cảnh và độ tuổi thai, nhân viên tư vấn  cho biết: “Với tuần tuổi thai này thì không dùng được phương pháp hút thai nữa vì nó có thể gây tình trạng sót thai. Phải dùng phương pháp kích thích sinh non để lấy thai ra”. 

Theo nhân viên tư vấn, kích thích sinh non là phương pháp kích thích cho thai ra. Phương pháp này sẽ truyền thuốc kích thích qua đường tĩnh mạch để đẩy thai ra ngoài ránh tình trạng sót thai, sót dịch cho người muốn phá bỏ thai. Phòng khám đã gửi mã số xác nhận thực hiện hành vi “sinh non” cho ca tuổi thai hơn 12 tuần với lời hứa hẹn: “Không đau và bác sỹ Đài Loan sẽ trực tiếp thực hiện việc này”.

Theo phản ánh của chị N.T.T (Mỹ Đình, Hà Nội) đến Infonet, nắm bắt tâm lý của nhiều bệnh nhân chẳng may “vỡ kế hoạch”, nhân viên tư vấn của phòng khám đa khoa 168 Hà Nội (Km12, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) còn nhiệt tình gọi điện chỉ rõ phương thức nạo phá thai đối với thai trên 12 tuần tuổi, đặt lịch hẹn gọi điện mời khách hàng đến theo lịch hẹn. 

Loạn dịch vụ phá thai: Nhiều cơ sở tư nhân bất chấp pháp luật - ảnh 1

Phòng khám đa khoa 168 Hà Nội (Km12, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) nhiệt tình gọi điện chỉ rõ phương thức nạo phá thai đối với thai trên 12 tuần tuổi.

Còn Phòng khám sản phụ khoa chất lượng cao thuộc Trung tâm y tế Quận Hoàn Kiếm (được quảng cáo là đơn vị công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội) cũng đã hướng dẫn chi tiết khi tư vấn qua tổng đài trực tuyến về cách phá thai 15 tuần tuổi bằng phương pháp không đau “Ở độ tuổi 15 tuần tuổi có thể áp dụng phương pháp phá thai không đau. Cần thăm khám cụ thể nếu không có viêm nhiễm gì là thực hiện phá thai”.

Cơ sở y tế tư nhân chỉ được phép phá thai đến hết 49 ngày tuổi

Xin được nhắc lại, vào tháng 6/2015, Sở Y tế Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị tuân thủ đúng quy định của chuyên môn, chỉ được phép phá thai đến hết 49 ngày (7 tuần thai kỳ).

Khi đó, TS Lưu Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế đã từng cam kết, xử lý nghiêm các phòng khám tư nhân vi phạm quy định, nạo phá thai trái phép sau khi trên địa bàn thành phố xảy ra một số trường hợp phá thai bằng thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh sản phụ khoa bị biến chứng chảy máu kéo dài, vỡ tử cung, sốc…

Loạn dịch vụ phá thai: Nhiều cơ sở tư nhân bất chấp pháp luật - ảnh 2

Dịch vụ nạo phá thai tràn lan khắp nơi và phía sau các phòng khám đó, nhiều bác sĩ đã làm sai quy định của Sở Y tế Hà Nội.

Còn theo các chuyên gia sản khoa, phá thai to (trên 7 tuần) là một thủ thuật nguy hiểm. Các thủ thuật nạo phá thai dễ dẫn đến thủng tử cung, băng huyết, tổn thương cổ tử cung hoặc âm đạo, tai biến do dùng thuốc gây mê, gây tê. Các tai biến xuất hiện muộn hơn là sót thai, sót nhau, nhiễm trùng, chấn thương tâm lý, nhiễm trùng gây viêm dính buồng tử cung dẫn đến vô sinh… thậm chí có thể dẫn tử vong.

Từ ghi nhận thực tế trên đây của PV Infonet, có thể thấy, dù tồn tại các quy định của pháp luật, và Sở Y tế Hà Nội cũng đã hứa hẹn kiểm soát chặt nhưng tình trạng nạo phá thai ở Hà Nội vẫn diễn ra tràn lan. Việc “chèo kéo” khách hàng bất chấp sự nguy hiểm một lần nữa cho thấy sự coi thường pháp luật và tính mạng người bệnh.

Trong khi đó, các cơ sở này vẫn hoạt động nhởn nhơ và qua mặt các cơ quan quản lý trên địa bàn. Những chiêu trò tinh vi sẽ được làm rõ trong bài viết tiếp theo. Mời đọc giả theo dõi!

Diệu Thu

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !