Lịch sử làng Láng qua những bức bích hoạ trong khu tập thể cũ
Những ngày gần đây, người dân sống gần khu Pháo Đài Láng (Hà Nội) xôn xao khi chứng kiến những bức tường cũ trong khu tập thể Phụ nữ Trung ương lần lượt được khoác lên mình những "chiếc áo mới". |
Đấy là thành quả của dự án cộng đồng mang tênArts build communities (Nghệ thuật kiến tạo cộng đồng, gọi tắt là ABC) do các bạn hoạ sĩ trẻ của Công ty Thiết kế Kiến hoạ TP.HCM ra Hà Nội vẽ. |
Được biết, do thời gian có hạn nên toàn bộ các bức bích hoạ của dự án sẽ được khẩn trương hoàn thành trước ngày 28/1/2018. |
Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Infonet, hoạ sĩ Bùi Thành Trung cho biết: "Mỗi bức bích hoạ sẽ do một người đảm nhận và vẽ trong khoảng 4-5 hôm. Loại sơn dùng để vẽ cũng là loại sơn đặc biệt, phù hợp với thời tiết và khí hậu của miền Bắc". |
Được biết, toàn bộ dự án trên do Ths.KTS Tạ Thị Thu Hương và hoạ sĩ Nguyễn Thanh Tuyên - Giám đốc công ty kiến họa lên ý tưởng các bức tranh, chọn chủ đề và thực hiện. |
Bức tường của sân chơi trước kia vốn cũ và ẩm mốc nhưng qua tài năng của các hoạ sĩ đã biến thành một bức bích hoạ tuyệt đẹp và được nhiều bạn nhỏ lại gần để chơi với các con thú được vẽ trên tường. |
Bức tranh cộng đồng của dự án - nơi ghi lại dấu tay của những người thực hiện dự án trong đó có rất nhiều dấu tay của người dân khu tập thể Phụ nữ Trung ương. |
Kể về bức tranh làng Láng, KTS Tạ Thu Hương chia sẻ: "Chúng tôi muốn các bạn nhỏ mỗi ngày đi học qua đây sẽ hình dung ra được lịch sử của làng Láng và sự liên kết giữa dòng sông Tô Lịch với ngôi làng này". |
Dòng sông Tô Lịch cũng được các hoạ sĩ phác hoạ lại dựa trên bức tranh trong cuốn Lược sử Hà Nội. |
Những bức tranh không chỉ tạo không gian mới cho khu tập thể cũ mà còn gợi lại những ký ức của nhiều người. |
Được biết, sau khi hoàn thành, dự án sẽ có 20 bức bích hoạ theo chủ đề, ngoài ra còn có nhiều tiểu cảnh được ép lá khô và gia cố bằng vật liệu để mọi người ngồi chơi hoặc thư giãn ngắm những bức tranh quanh khu tập thể. (Trong ảnh: Bức tường cũ trên sắp tới sẽ là một bức bích hoạ lớn gắn liền với lịch sử cũng như sự phát triển của làng Láng). |