Lễ hội khinh khí cầu Tuyên Quang hút khách, 'cháy' vé bay tại chỗ, lý giải việc 'hạ cánh ở ruộng ngô'

Từ ngày 30/3 đến 3/4, lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế Tuyên Quang lần thứ nhất được tổ chức với sự tham gia của hơn 20 khinh khí cầu với nhiều sắc màu từ khắp các quốc gia trên thế giới, đã thu hút hàng vạn lượt khách.

Chiều 31/3, ông Nguyễn Ngọc Chiến, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, cho biết trong hai ngày 30-31/3, lễ hội khinh khí cầu thu hút khoảng 10.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm bay tại chỗ hoặc bay ngắm cảnh.

{keywords}
Hơn 20 khinh khí cầu nhiều sắc màu thu hút đông đảo người dân đến tham gia trải nghiệm trong 2 ngày đầu tổ chức lễ hội.

Ông Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, lễ hội khinh khí cầu lớn nhất Việt Nam được tổ chức tại Tuyên Quang lần này sẽ mang lại cho du khách trải nghiệm thú vị khi được ngắm nhìn thành phố và các huyện miền núi của Tuyên Quang từ trên cao.

Bên cạnh trải nghiệm khinh khí cầu, du khách còn được trải nghiệm các hoạt động như phố đi bộ, khám phá hang động, thác nước, trải nghiệm đua thuyền trên lòng hồ thủy điện Na Hang, Lâm Bình, di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào và các món ăn độc đáo của đồng bào các dân tộc.

Bạn Phạm Hoa (TP Tuyên Quang) chia sẻ: "Đây là lần đầu mình được thấy khinh khí cầu, cảm giác nhìn ngắm khinh khí cầu bay lên không trung rất tuyệt vời. Vì thời lượng mở bán vé có hạn và lượng người mua nhiều nên mình chưa có cơ hội bay trải nghiệm. Ngày mai mình sẽ ra sớm để đặt mua vé. Nhiều người bạn được bay cũng chia sẻ cảm giác rất thú vị".

Giá vé bay tại chỗ với độ cao 50m tương ứng thời gian bay khoảng 6 phút là 150.000 đồng/người.

"Mức giá bay xa 5km lên tới 4,5 triệu đồng/người nên tôi chỉ chọn vé bay tại chỗ 150.000 đồng. Tuy không được bay xa ngắm trọn thành phố nhưng ở độ cao 50m cũng rất thú vị", bạn Phạm Văn Hùng (TP Tuyên Quang) chia sẻ.

Ban Tổ chức cho biết, khung giờ bay vào buổi sáng là 6h - 9h, buổi chiều 16h30 - 18h30 để đảm bảo an toàn bay cho phi công và du khách trải nghiệm.

{keywords}
Các khinh khí cầu rực rỡ sắc màu thu hút hàng vạn lượt người đổ về Tuyên Quang trong 2 ngày vừa qua.
{keywords}
Tại lễ hội khinh khí cầu quốc tế khởi đầu cho Năm du lịch Tuyên Quang, du khách được trải nghiệm bay khinh khí cầu và ngắm nhìn thành phố, khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình cùng hàng loạt các hoạt động vui chơi giải trí. 
{keywords}
Rất đông du khách và người dân đã có mặt tại đây để được chiêm ngưỡng cũng như trải nghiệm bay khinh khí cầu đầu tiên tại Tuyên Quang.
{keywords}
Du khách và người dân xếp hàng chờ tới lượt trải nghiệm bay cùng khinh khí cầu.
{keywords}
Người dân thích thú trải nghiệm bay khinh khí cầu đầu tiên tổ chức tại Tuyên Quang.
{keywords}
Khách xếp hàng dài chờ trải nghiệm bay kinh khí cầu.
{keywords}
Nhiều trẻ nhỏ thích thú với những chiếc khinh khí cầu lạ mắt, rực rỡ và hoành tráng.
{keywords}
Du khách cũng sẽ được thưởng thức màn trình diễn bay khinh khí cầu nghệ thuật dưới sự điều khiển từ 20 đoàn phi công dày dạn kinh nghiệm.
{keywords}
Lễ hội khinh khí cầu Tuyên Quang sẽ diễn ra từ ngày 30/3 đến hết ngày 3/4/2022.
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
Với thông điệp "Tuyên Quang điểm đến an toàn-thân thiện-hấp dẫn", địa phương này kỳ vọng Lễ hội khinh khí cầu là điểm nhấn nổi bật cho Năm du lịch Tuyên Quang, góp phần thực hiện mục tiêu đón trên 2,2 triệu lượt du khách trong năm 2022.

Trước đó, sáng ngày 30/3, trên mạng xã hội sau đó chia sẻ hình ảnh nhiều chiếc khinh khí cầu nằm trên đường bê tông, trên ruộng ngô, thậm chí có chiếc chắn ngang đường giao thông. Nhiều người bàn tán, bình luận, cho rằng khinh khí cầu gặp sự cố kĩ thuật dẫn đến bị rơi khiến người dân hoang mang.

Chia sẻ với PV, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang bác thông tin ''khinh khí cầu bị rơi''. Theo vị này, người dân do không hiểu nguyên lý hoạt động của khinh khí cầu nên hiểu nhầm bị rơi, nhưng trên thực tế thì khinh khí cầu hạ cánh an toàn.

Vị lãnh đạo cho biết, khinh khí cầu bay theo chiều gió. Trong khi đó, phi công có nhiệm vụ điều khiển việc bay lên, bay xuống của khinh khí cầu. Khi đã bay đủ thời gian, phi công sẽ tính toán hạ cánh an toàn, có thể xuống ruộng lúa hay quốc lộ, chứ không quay về điểm xuất phát.

Chính quyền địa phương cũng đã bố trí dưới mặt đất 2 xe gồm lực lượng công an và y tế. Khinh khí cầu không hạ thẳng xuống mặt đất mà hạ sát mặt đất rồi sẽ có đội ngũ dẫn khí cầu tới nơi an toàn nhất để xe vào đón.

"Buổi bay khinh khí cầu sáng nay không hề có sự cố nào. Thời tiết Tuyên Quang hơi xấu nên khinh khí cầu không bay cao, chỉ bay thấp để đảm bảo an toàn", lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang nói thêm.

Lễ hội quy tụ hơn 20 khinh khí cầu đến từ các nước Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam được tổ chức từ 30/3 đến 3/4 tại TP Tuyên Quang, huyện Sơn Dương và huyện Lâm Bình; trong hai ngày 30-31/3 đã thu hút khoảng 10.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm bay tại chỗ hoặc bay ngắm cảnh.
Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh, mở màn cho Năm du lịch Tuyên Quang 2022. Lễ hội là hoạt động ý nghĩa, hưởng ứng Chương trình phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với chủ đề "Du lịch an toàn-Trải nghiệm trọn vẹn" của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; là sự kiện mở đầu trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến (02/4/1947-02/4/2022) và Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2022.

Bảo Khánh

Thăm ngôi biệt thự 800m2 của đại gia nức tiếng Hà Nội xưa

Gần 100 năm qua, kí ức về gia đình, những kỉ vật trong căn biệt thự số 44 Hàng Bè vẫn được các thế hệ con cháu giữ gìn, trân quý.

Động đất tiếp tục ở Kon Tum, 36 trận xảy ra trong 22 ngày

Trận động đất có độ lớn 3.4 độ richter vừa xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Chỉ trong tháng 3, nơi đây đã xảy ra 36 trận động đất.

Ngôi nhà siêu méo mó bên tuyến đường mới mở ở Hà Nội

Ngôi nhà có diện tích 17m2 ở ngách 42/197 Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), nằm trên tuyến đường nối khu đô thị Đồng Tàu - Tam Trinh.

Hai du khách nước ngoài đứng trên đường phố Quảng Nam xin cứu giúp

Ngày 20/3, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho biết, phòng Quản lý xuất nhập cảnh (công an tỉnh) đã xuống địa bàn để tìm hiểu thông tin về việc hai du khách nước ngoài cầm biển xin cứu giúp trên đường phố.

Thấp thỏm sống trong ngôi nhà 'án ngữ' giữa đường

Trên tuyến đường ở TX Đông Triều, Quảng Ninh "mọc" 1 ngôi nhà hai tầng khiến nhiều người bất ngờ khi đi qua.

Xuất hiện cảnh chèo kéo khách ở cà phê phố đường tàu

Nhiều chủ quán hoặc người làm ở một số quán cà phê đường tàu thuộc phường Điện Biên (Hà Nội) chìa hẳn thực đơn ra mời chào, chèo kéo du khách. Nếu ai không có ý định vào uống nước sẽ không được họ dẫn qua rào chắn.

Cảnh nhộn nhịp trên công trường xây dựng sân bay Long Thành

Thiết bị máy móc của các nhà thầu hoạt động liên tục để san lấp mặt bằng và thi công móng cọc, triển khai xây dựng các hạng mục như đường băng, bãi đỗ xe, nhà ga sân bay Long Thành những ngày đầu tháng 3.

Cây cầu hình rồng đắt tiền nhất tỉnh Bắc Ninh đang thành hình

Với tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, cây cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành có thiết kế hình con rồng thời Lý được đánh giá là đắt tiền nhất tỉnh Bắc Ninh hiện nay.

Núi rác tồn tại hàng chục năm ở Vĩnh Phúc gây ô nhiễm môi trường

Bãi rác núi Bông đi vào hoạt động năm 1999, lượng rác được Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên thu gom, vận chuyển và tập kết tại đây. Hiện tình trạng ô nhiễm hết sức nặng nề.

Chuyện chưa kể về 'cây tử thần' trăm tuổi vừa bị cháy ở TP.HCM

Cây củ chi đại thụ, quý hiếm nhất của vùng Củ Chi vừa bị cháy khiến người dân vô cùng tiếc nuối.

Đang cập nhật dữ liệu !