Lãng phí gây hại hơn tham nhũng
![]() |
| Đại biểu Đỗ Văn Đương phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 6/6. |
Chiều 6/6, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ về Dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi). Trong bài phát biểu của mình, đại biểu Đỗ Văn Đương (Đoàn TP.HCM, Ủy viên thường trực Ủy bản Tư pháp của Quốc hội) cho rằng tình hình lãng phí đang gây hại nghiêm trọng cho đất nước.
“Hàng ngàn hecta đất nông nghiệp bị thu hồi nhưng bỏ hoang; chợ xây xong không ai họp; công trình thủy lợi, tưới tiêu không sử dụng. Hàng ngàn tỷ kè vừa xây xong đã trôi xong. Làm 1 đồng phá tới 10 đồng thì kinh khủng quá”, ông Đương bức xúc.
Do vậy, theo đại biểu Đương, việc sửa Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là tối cần thiết và luật này cũng liên quan đến phòng, chống tham nhũng.
“Phải đặt ra trách nhiệm của người quyết định đầu tư. Cứ vẽ dự án là có tiền, xong quyết định đầu tư rồi lại bỏ đó. Như vậy là có tội. Tôi đồng tình với quan điểm nên đưa vào Bộ luật Hình sự tội gây lãng phí vì nó nguy hiểm ngang bằng với tội tham nhũng. Thậm chí trong nhiều trường hợp, lãng phí còn gây hại hơn cả tội tham nhũng. Ví dụ có công trình 1.000 tỷ bỏ hoang gây hậu quả rất nghiêm trọng”, ông Đương phân tích.
Ông Đương nói việc quy định trách nhiệm chung chung đối với những người gây ra lãng phí là không đủ. Luật phải quy trách nhiệm người đứng đầu.
“Lãnh đạo phải làm gương. Sếp mà lấy xe công đưa vợ vê quê, đi chùa thì nói sao được cấp dưới. Làm sếp là phải bị kỷ luật đầu tiên và nếu để vi phạm nghiêm trọng thì phải truy cứu hình sự. Tôi nói như không phải nhằm vào ai mà luật phải có tính răn đe”, ông Đương nhấn mạnh.
Ông Đương cũng cho rằng việc sử dụng vốn, tài sản nhà nước phải công khai, minh bạch chứ cứ đóng kín cửa để dân đứng bên ngoài thì không thể giám sát được. Đồng thời, phải có quy định rằng mọi hành vi gây thất thoát, lãng phí phải bị đền bù. Ngoài ra, lãnh đạo phải thường xuyên giáo dục động viên cán bộ tiết kiệm từng tờ giấy in hai mặt, mỗi thứ một ít để tích tiểu thành đại.
Đi vào một số vấn đề cụ thể, ôn Đương nói tình trạng lãng phí lao động trong các cơ quan nhà nước cũng đang rất phổ biến.
“Hiện nay không ít cán bộ công chức sáng cắp ô đi tối cắp về. 1/3 công chức không sử dụng được. Nếu tôi được quyết định thì tôi đuổi 1/3 công chức này đi hết. Dân đang kêu nhiều quá, đóng thuế nuôi công chức nhìu quá, có đuổi đi bớt thì mới nâng lương được. Tôi đề nghị từ nay đến năm 2016 không tăng biên chế ko để bộ máy phình ra. Lắm ông mà không làm được việc thì lãng phí. Sử dụng thời gian, phương tiện nhà nước lao động cho hiệu quả thì mới tiết kiệm được”, ông Đương đề xuất.
THANH LƯU
