Làm rõ hành vi nhóm người ném đá khi xe ô tô đang lưu thông trên cao tốc

Qua rà soát, xác minh, Công an Hữu Lũng phát hiện nhóm 5 học sinh trong đó có 3 em là học sinh cấp 2 thường xuyên tụ tập tại khu vực cầu vượt trên đường cao tốc ném đá làm vỡ kính xe ô tô lưu thông trên đường.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ hành vi ném đá làm vỡ kính xe ô tô lưu thông trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

{keywords}
Kính chắn gió của xe khách bị ném vỡ.

Trước đó, Công an huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn nhận được thông tin từ 22h đến 23h40 ngày 09/01/2021 có 11 phương tiện giao thông chạy trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn bị ném đất, đá gây hư hỏng phương tiện, mất an toàn giao thông.

Theo đó, trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, các phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa là lên đến 100km/h. Với tốc độ đó, hành vi ném đá vào xe ô tô không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông, nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của người tham gia giao thông, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân khi lưu thông trên tuyến đường này.

{keywords}
Kính xe bị vỡ khá nhiều.

Thượng tá Đào Văn Phú - Trưởng Công an huyện Hữu Lũng cho biết, nhằm ngăn chặn không để tiếp diễn hành vi nguy hiểm trên, Công an huyện Hữu Lũng đã chỉ đạo lực lượng công an các xã có đường cao tốc đi qua tích cực tuyên truyền trong nhân dân, đặc biệt là các thanh thiếu niên ký cam kết không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có việc ném đá vào các phương tiện lưu thông trên đường.

Đồng thời triển khai các biện pháp điều tra làm rõ thủ phạm. Qua rà soát, xác minh và tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hữu Lũng đã phát hiện một nhóm  gồm 5 học sinh (trong đó có 3 em là học sinh cấp 2) thường xuyên tụ tập tại khu vực cầu vượt trên đường cao tốc.

Quá trình đấu tranh, những học sinh trên đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, vào  khoảng 22h ngày 09/01, nhóm 5 em học sinh trên lên khu vực cầu vượt cao tốc km68+900 thuộc thôn 94-96, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng để ngồi chơi và đốt lửa sưởi ấm.

Sau đó có 01 em sinh năm 2006 rủ ném đất đá vào các phương tiện giao thông đang di chuyển trên cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn, hậu quả đã ném trúng gây hư hại tài sản 11 xe ô tô. Rất may mắn, do các phương tiện đều kiểm soát được tốc độ nên đã không xảy ra tai nạn.

Với suy nghĩ rất đơn giản là ném đá cho vui nhưng các em không hiểu rằng hậu quả của việc làm này rất nghiêm trọng, có thể nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người. Pháp luật đã quy định rõ ràng và xử lý nghiêm đối với hành vi ném đá vào phương tiện đang lưu thông tốc độ cao trên cao tốc, tùy vào mức độ thiệt hại sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) các đối tượng ném đá có thể bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Trường hợp ném đá vào phương tiện giao thông gây tổn thương về người, thì tùy vào mức độ thương tích sẽ bị xử lý theo Điều 134, Bộ luật Hình sự về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Trường hợp gây thương tích dẫn đến làm chết người thì khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Tân Trường

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !