Lâm Đồng: Triệu tập thanh niên chạy xe máy lạng lách, đánh võng trước đầu xe ô tô

Thanh niên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm liên tục lạng lách, đánh võng trước đầu hàng loạt xe ô tô. Đồng thời ngang nhiên chạy cả vào đường cao tốc và tiếp tục thực hiện hành vi tương tự.

{keywords}
Hình ảnh thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm còn lạng lách, đánh võng trước đầu xe ô tô trên tuyến QL20. (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, ngày 9/12 trên MXH lan truyền nhanh chóng đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh 1 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm liên tục “đánh võng” và tạt trước đầu xe ô tô trên tuyến QL20 đoạn gần chân đèo prenn, TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Không dừng lại ở đó, thanh niên này tiếp tục chạy cả vào đường cao tốc Liên Khương – Đà Lạt, (phần làn đường dành riêng cho ô tô) với tốc độ chậm, cố tình gây cản trở các phương tiện ô tô đang di chuyển.

Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng đã chỉ đạo đội CSGT khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc trên.

Đến chiều 11/12, Đội CSGT Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với Công an phường 2, Công an phường 4, TP Đà Lạt triệu tập N.Q.T. S (SN 1993, TP Đà Lạt), là thanh niên xuất hiện trong đoạn clip để làm rõ hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, tạt ngang qua hàng loạt đầu xe ô tô.

Tại cơ quan chức năng, N.Q.T.S khai nhận, là người điều khiển xe máy BKS 49B1-916.61, chiếc xe này được S. thuê để đi huyện Đức Trọng chơi. Khoảng 16h ngày 9/12, trên đường về S. đã thực hiện các hành vi lạng lách, đánh võng trước hàng loạt xe ô tô đoạn QL20 và Cao tốc Liên Khương – Đà Lạt.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Linh

Truy tìm ô tô gây tai nạn làm 2 người tử vong trong đêm

Truy tìm ô tô gây tai nạn làm 2 người tử vong trong đêm

Chiều 11/12, cơ quan Công an huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) cho biết đang điều tra nguyên nhân, xác minh phương tiện gây tai nạn trên địa bàn khiến 2 người đi xe máy tử vong vào tối qua (10/12).

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !