Lai Châu: Nguồn vốn tín dụng ưu đãi giúp 53.183 hộ thoát nghèo
Từ nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách, nhiều hộ gia đình ở Lai Châu đã thoát nghèo |
Giảm khoảng 5% tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm
Trong 15 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Lai Châu đã tích cực cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Ông Trịnh Trọng Tấn, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Lai Châu cho biết: Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng CSXH tỉnh Lai Châu đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ chính trị, chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến các đối tượng theo quy định.
Trong 15 năm qua, nguồn vốn của Ngân hàng CSXH tỉnh tăng; phân bổ kịp thời cho các huyện, thành phố; tập trung cho công tác giảm nghèo, các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh và ưu tiên phân bổ cho những huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao. Tính đến 31/8/2017, tổng nguồn vốn của Ngân hàng CSXH tỉnh đạt trên 1.600 tỷ đồng (tăng trên 1.550 tỷ đồng so với 01/04/2004).
Doanh số cho vay là trên 3.600 tỷ đồng; doanh số thu nợ là gần 2.100 tỷ đồng. Tổng dư nợ là trên 1.595 tỷ đồng với 171.384 lượt khách hàng vay vốn (tăng trên 1.549 tỷ đồng so với 01/04/2004).
Hiện, Ngân hàng CSXH tỉnh đã cho vay 13 chương trình tín dụng ưu đãi (tăng 11 chương trình) như: Chương trình cho vay hộ nghèo; hộ cận nghèo; cho vay giải quyết việc làm; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn... Từ nguồn vốn cho vay, khách hàng đã đầu tư phát triển chăn nuôi được trên 36.480 con trâu, bò, dê; đầu tư trên 17.000 công trình nước sạch và trên 16.850 công trình vệ sinh; tạo việc làm cho trên 15.570 lao động; trên 6.170 căn nhà được xây dựng; 393 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động. Qua đó, đã giúp 53.183 hộ thoát nghèo, trên 21.270 hộ đã được nâng mức thu nhập, cải thiện đời sống; trên 15.000 hộ đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, tạo việc làm; góp phần làm giảm khoảng 5% tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm.
Vẫn gặp nhiều khó khăn
Là một trong rất nhiều hộ được vay vốn phát triển kinh tế, năm 2015, ông Sùng A Thùng, cư trú tại bản Nậm Nàn, xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn đã vay 50 triệu đồng của Ngân hàng CSXH huyện. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng, ông đã đầu tư đúng mục đích để phát triển chăn nuôi bò và trâu giống. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, phòng trừ dịch bệnh kịp thời, đàn trâu, bò của gia đình ông phát triển rất tốt với giá trị ước đạt hơn 230 triệu đồng, trừ tiền vay của Ngân hàng CSXH huyện, gia đình ông còn lãi được hơn 180 triệu đồng. Đó chỉ là một trong rất nhiều hộ vay vốn của Ngân hàng CSXH huyện phát huy tốt hiệu quả của nguồn vốn đề phát triển kinh tế gia đình.
Theo ông Trịnh Trọng Tấn, đạt được những kết quả trên là do Ngân hàng CSXH đã căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tham mưu kịp thời cho UBND và Ban đại diện Hội đồng quản trị cùng cấp, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, đồng thời tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất nhằm đánh giá hiệu quả của nguồn vốn, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, sai sót. Ngân hàng CSXH và các tổ chức hội bằng nhiều hình thức khác nhau đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước nói chung, chính sách tín dụng ưu đãi nói riêng đến đại bộ phận Nhân dân.
Tuy nhiên việc cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn còn những hạn chế như việc bình xét, công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo qua các năm tại chính quyền một số xã chưa thực sự đảm bảo chặt chẽ, phản ánh chưa đúng thực tế; sự phối kết hợp giữa Ngân hàng và các tổ chức hội, các cơ quan khuyến nông, khuyến lâm trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn hộ vay chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng vật nuôi còn thiếu chặt chẽ, làm chưa thường xuyên hiệu quả chưa cao. Công tác kiện toàn tổ tiết kiệm và vay vốn chưa được quan tâm...