Lai Châu: huyện Tam Đường ban hành kế hoạch PCTHTL
Ảnh minh họa. |
Mục tiêu chính
Với mục tiêu 100 % các lớp học, nhà trẻ, các cơ sở y tế, các cơ sở sản xuất, nơi có nguy cơ cháy nổ cao không được hút thuốc lá và phải treo biển có chữa hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá.
90 % các điểm công cộng trong nhà như nhà thi đấu thể thao, sân vận động có mái che, các nhà hàng, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ phải có nơi dành riêng cho người hút thuốc
100 % cơ quan phụ trách thông tin tuyên truyền của huyện phải xây dựng chuyên mục tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá. 100 % cán bộ viên chức, công chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong toàn huyện viết bản cam kết không hút thuốc lá tại nơi cấm hút thuốc lá.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từ cấp hiyeenj đến cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá như Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá đến năm 2020 trong đó cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.
Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội tập trung chỉ đạo và kiểm tra nội dung công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong kế hoạc hoạt động hàng năm, quy chế nội bộ, đặc biệt là việc hút thuốc lá trong đám cưới, đám tang, lễ hội trên đại bàn dân cư.
Thực hiện xét tiêu chí cán bộ, công chức, viên chức không hút thuốc lá vào các tiểu chuẩn xét thi đua khen thưởng tại các đơn vị.
Đẩy mạnh tuyên truyền
Huyện Tam Đường cũng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, theo đó xây dựng chương trình, kế hoạch truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá và tổ chức triển khai thực hiện nhầm năng cap nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá.
Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho tất cả các đối tượng trong các cơ quan, công sở, trường học và người dân tại cộng đồng về tác hại của thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, đảm bảo phù hợp với các nhóm đối tượng. Tuyên truyền, vận động Nhân dân không sử dụng thuốc lá trong đám cưới, đám tang và các cuộc vui gia đình,bạn bè.
Tuyên truyền trực tiếp qua các hội nghị, cuộc họp, các hoạt động sinh hoạt khác, tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin bài, ảnh trên Đài truyền thanh, truyền hình huyện, hệ thống loa truyền thanh của các xã, thị trấn về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe bản thân và người xung quanh, các bệnh liên quan tới thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá.
Thực hiện lồng ghép các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các chương trình chăm sóc sức khỏe do ngành y tế quản lý, lồng ghép với các chương trình giáo dục thanh, thiếu niên và chương trình giáp dục của các trường học trên địa bàn huyện.
Để hạn chế, tránh tiếp xúc với khói thuốc, UBND huyện Tam đường yêu cầu treo biển của chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá tại công sở, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, thư viện, nhà văn hóa, khu vui chơi trẻ em, khu vực sản xuất, nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao và trên các phương tiện giao thông.
Tại các nơi công cộng trong nhà phải có nơi dành riêng cho người hút thuốc, nơi dành riêng cho người hút thuốc phải có hệ thống thông khí riêng biệt.
Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang viết cam kết không hút thuốc lá ở các nơi cấm hút thuốc lá, thực hiện bỏ thuốc lá.
Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khói thuốc lá có chứa khoảng 7.000 chất hóa học, trong đó có 70 chất là tác nhân gây ung thư. Cứ hút mỗi điếu thuốc lá là tự mình làm mất đi 5,5 giây của cuộc sống. Tuổi thọ trung bình của người hút thuốc lá ngắn hơn so với người không hút thuốc lá từ 5-8 năm.
Khi hút thuốc lá, khói thuốc qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên nhiều bệnh như: bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, phình động mạch chủ, ung thư thực quản - thanh quản… Thuốc lá gây ra 25 bệnh khác nhau nhưng tính chung, thuốc lá gây ra 90% các trường hợp ung thư phổi, 75% các trường hợp phổi tắc nghẽn mạn tính và 25% các trường hợp bệnh tim thiếu máu cục bộ.