Kinh tế Nhật thiệt hại nặng vì phụ nữ lười... sinh đẻ

Theo số liệu mới nhất của chính phủ Nhật Bản, năm ngoái, chỉ có hơn 1 triệu trẻ em được sinh ra tại Nhật Bản.

Đây là con số thấp kỷ lục và là dấu hiệu mới nhất cho thấy Nhật Bản không tích cực thực hiện những cải cách cần thiết trong trận chiến chống lại xu hướng nhân khẩu học bất lợi này.

Kinh tế Nhật thiệt hại nặng vì phụ nữ lười... sinh đẻ - ảnh 1

Nhật Bản tìm cáchcải thiện công tác chăm sóc bà mẹ trẻ em, đề cao quyền của phụ nữ đang đi làm. (Ảnh minh họa)

Theo ước tính của Bộ Y tế Nhật Bản, năm 2014, có 1.269.000 người Nhật qua đời. Trong khi đó, chỉ có khoảng 1 triệu trẻ em được sinh ra và điều đó đồng nghĩa dân số nước này sụt giảm 268.000 người so với năm trước đó.

Dân số ngày càng thu hẹp tại nước này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ở cấp cao nhất; đồng thời đe doạ nghiêm trọng đến sự tăng trưởng kinh tế, và gây ra lo ngại gánh nặng phúc lợi khổng lồ do số lượng lớn người cao tuổi mang lại.

Ba yếu tố được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng này, đó là tỷ lệ kết hôn sụt giảm, văn hóa doanh nghiệp không tạo điều kiện những bà mẹ đang đi làm, và Nhật Bản nổi tiếng vì những chính sách bất lợi cho dân nhập cư.

Dự đoán gieo hoang mang nhất cho Nhật Bản là dân số quốc gia này có thể giảm 1/3 trong 5 thập kỷ tiếp theo.

Chính phủ đã tìm cách khuyến khích sinh đẻ, bao gồm việc cải thiện công tác chăm sóc bà mẹ trẻ em, đề cao quyền của phụ nữ đang đi làm. Mục đích là để tăng số ca sinh sản của mỗi phụ nữ Nhật, từ tỷ lệ 1,4 hiện tại lên gần 2,1; nhưng người dân tỏ ra không mấy “mặn mà” với những nỗ lực này.

Một giải pháp rõ ràng hơn là nhập cư, hiện vẫn là vấn đề gây tranh cãi tại Nhật Bản. Chưa đến 2% dân số nước này chào đời ở nước ngoài, và thăm dò dư luận cho thấy dân nhập cư nhận được rất ít hỗ trợ.

Thủ tướng Shinzo Abe tỏ ra thận trọng trong vấn đề này, thể hiện ở động thái hỗ trợ cho việc mở rộng lựa chọn các chương trình nhập cư, nhưng chỉ ở mức độ hạn chế.

Nếu ông Abe ủng hộ mạnh mẽ chiến lược nhập cư, ông có thể sẽ phải đối mặt với làn sóng phản đối gay gắt, đặc biệt là tại các tỉnh thành ở khu vực nông thôn của Nhật Bản.

Tuy nhiên, thời gian có thể sẽ ủng hộ ông Abe, khi ông này gần đây đã tái đắc cử nhiệm kỳ mới. 

Ông Jun Saito, một thành viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản, nhận định Nhật Bản quá chậm trễ để có cái nhìn trung thực về vấn đề nhập cư.

"Chúng tôi đang ... phải đối mặt với một sự lựa chọn giữa việc trở thành một “cựu” thế lực kinh tế với dân số chủ yếu là người cao tuổi, hay trở thành một cường quốc kinh tế đang phát triển, trong đó người Nhật và người nước ngoài cùng chung sống và làm việc", ông cho hay.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin CNN, một kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ, thuộc sở hữu của tập đoàn Time Warner. CNN là một trong những kênh thông tin uy tín nhất thế giới.

Phương Lâm (lược dịch)

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !