Không quân Nga sẽ sở hữu ‘quái điểu’ Su-57 với diện mạo mới

Từ năm 2021, Quân đội sẽ tiếp nhận nhiều loại vũ khí hiện đại mới, trong đó, trước năm 2024, Không quân Nga sẽ sở hữu “quái điểu” Su-57 với diện mạo hoàn toàn khác.

Theo báo cáo của Sputnik Nga ngày 21/12, phát biểu tại cuộc họp tổng kết của Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho biết, năm 2020 hiệu quả chiến đấu của Quân đội Nga đã tăng 13%.

"Các lực lượng vũ trang Nga đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong năm 2020, và hiệu quả chiến đấu của họ đã tăng 13%, đảm bảo mức độ duy trì cần thiết của lực lượng phòng vệ quốc gia", ông Shoigu tuyên bố.

{keywords}
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Nguồn: Huanqiu.

Ông Shoigu cũng cho biết, dự kiến 94 máy bay và trực thăng sẽ được giao trước thời hạn vào năm 2024, trong đó có 22 máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ năm Su-57. Đến năm 2028, số lượng máy bay Su-57 đang phục vụ trong quân đội Nga sẽ tăng lên 76 máy bay.

Ngoài ra, máy bay không người lái Inokhodets và Forpost đã bắt đầu gia nhập Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga; năm 2021 Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga sẽ nhận 13 hệ thống tên lửa Yars và Avangard - thiết bị bay vượt siêu thanh (HGV), được gắn trên tên lửa đạn đạo.

Cùng với đó, việc xây dựng cơ sở hạ tầng của các căn cứ tên lửa chiến lược Yars và Avangard ở Kozelsk, Yasnoye, Uzhur, Novosibirsk, Yoshkar-Ola và việc xây dựng bãi phóng tên lửa Sarmat ở gần Severo-Eniseysky cũng sẽ được hoàn thành vào năm tới.

Các báo cáo trước đó cho biết, việc thay thế các tên lửa chiến lược di động Yars của các sư đoàn tên lửa Teykovo, Yoshkar-Ola, Nizhny Tagil, Novosibirsk và Irkuts đã hoàn tất.

Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Liên bang Nga, Thượng tướng Sergey Karakaev nói với báo chí trước cuộc họp mở rộng của Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 21/12 rằng, hai trung đoàn thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga sẽ tiến hành nhiệm vụ thay đổi giữa hệ thống tên lửa Yars bản di động và bản cố định vào năm 2021.

Trong số những loại vũ khí mới được đưa vào biên chế của Quân đội Nga sau năm 2021, giới phân tích đặc biệt quan tâm đến máy bay Su-57 đầy “tranh cãi” của Nga. Thời gian qua, Nga không ngừng nâng cấp, bổ sung vũ khí mới cho loại máy bay này.

{keywords}
Su-57 cùng S-70 Okhotnik tạo thành cặp “sát thủ” trên không. Nguồn: Huanqiu.

Su-57 không chỉ là chiếc máy bay, mà chính là một tổ hợp chiến đấu, bao gồm các loại vũ khí mới nhất được phóng từ máy bay. Danh sách vũ khí được giữ bí mật, nhưng, đã có tin rằng, các doanh nghiệp của Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đang phát triển khoảng 15 mẫu vũ khí mới.

Theo các chuyên gia, cơ sở của kho vũ khí cho Su-57 là các loại vũ khí tấn công được cải tiến trên nền tảng kỹ thuật số, trong đó tầm bay của tên lửa chống hạm mới đã tăng gấp đôi - lên tới 250 km, nhưng vẫn giữ nguyên “lớp áo” bên ngoài của các tên lửa tiền nhiệm.

Đặc biệt, tên lửa của Su-57 còn được tích hợp thêm “bộ não” mạnh mẽ và nhỏ gọn hơn, các thiết bị điện tử bên trong tên lửa có khả năng chống nhiễu và mồi bẫy điện tử, không phản ứng với các mục tiêu giả. Ngoài ra, giống như các máy bay chiến đấu đa chức năng khác, Su-57 có thể mang theo các loại đạn dược không đối không tầm ngắn, tầm trung và tầm xa, không đối đất, cũng như bom dẫn đường và điều chỉnh.

Vũ khí đáng sợ nhất của Su-57 đó là nó có thể sẽ được mạng tổ hợp tên lửa siêu âm Kinzhal sau năm 2030. Tính hiệu quả của loại tên lửa này là điều không cần phải bàn cãi. Trong tương lai, Su-57 sẽ có khả năng đối đầu hiệu quả với bất cứ vật thể nào trên không và trên mặt đất – tiêu diệt các mục tiêu năng động và đạn đạo, cũng như các mục tiêu cỡ nhỏ, như máy bay không người lái.

Một đặc điểm của máy bay mới là khả năng thực hiện chuyến bay đôi với máy bay tàng hình không người lái Okhotnik S-70. Năm 2019, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hình ảnh tiêm kích tàng hình Su-57 bay cùng S-70 Okhotnik hợp thành “cặp đôi song sát” có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ.

Kế hoạch đóng tàu 30 năm đầy tham vọng của ông Trump sẽ đi đến đâu?

Kế hoạch đóng tàu 30 năm đầy tham vọng của ông Trump sẽ đi đến đâu?

Tổng thống Trump mới đây đã thông qua kế hoạch đóng tàu đầy tham vọng của Hải quân Mỹ, thời gian lên đến 30 năm.

Đức Trí (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !