"Không đổi mới, xe buýt sẽ không gượng dậy được!"

Trên đây là khẳng định của ông Bùi Xuân Cường khi trả lời câu hỏi trong buổi chất vấn của đại biểu HĐND tại kỳ họp vừa được tổ chức tại TP.HCM.

Những chiếc xe buýt kẹt giữa dòng xe tại ngã tư Thủ Đức

Theo đó, trước những số liệu thống kê cho thấy càng ngày số lượt người đi xe buýt tại TP.HCM càng giảm, một số đại biểu đã đề nghị ông Bùi Xuân Cường – Giám đốc sở Giao thông vận tải trả lời về những giải pháp khắc phục.

Ông Cường thừa nhận các đại biểu đã phản ánh đúng. Theo ông nếu đúng như quy hoạch thì đến năm 2020 TP.HCM phải đưa được metro vào hoạt động cùng với các tuyến xe buýt nhanh.

Nhưng trên thực tế, với tiến độ hiện nay có thể khẳng định việc này không kịp, nên đến thời điểm đó phương tiện vận tải công cộng vẫn chủ yếu là xe buýt.

“Năm 2016 số lượng khách đi xe buýt được dự báo sẽ tiếp tục giảm 5,5%” – ông Cường nói, và cho biết hiện nay lượng xe xuống cấp nhiều, trong khi bến bãi không có… nên đòi hỏi lĩnh vực này phải thay đổi triệt để.

“Trợ giá hiện nay đang có xu hướng giảm (chỉ chiếm khoảng 40% cơ cấu chi phí sơ với 65% của thời gian trước), nếu không đổi mới xe buýt sẽ không gượng dậy được” – ông Cường thừa nhận.

Để khắc phục tình trạng này, Giám đốc Sở cho biết trong năm 2016 TP sẽ tiến hành đổi 500 xe (hiện được 200 xe) và đây phải là những xe dùng khí CNG (khí nén thiên nhiên) thân thiện với môi trường.

Ngoài ra Sở cũng sẽ mở thêm các 5 tuyến và nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ của nhân viên, hay tổ chức các buổi đối thoại với SV các trường học, các khu công nghiệp để nắm bắt nhu cầu, lắp hơn 1.000 camera để theo dõi an ninh.

“Thời điểm này năm ngoái có gần 90 ý kiến, nhưng năm nay chính thức qua đường dây chưa tới 10 ý kiến, chứng tỏ có chuyển biển. Năm 2016 cố gắng kiểm soát được đà giảm (hành khách) và từ năm 2017 sẽ cố gắng tăng” – ông Cường cho hay.

Chúng tôi xác định quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy phục vụ của ngành và đã quán triệt điều này tới toàn bộ hệ thống phục vụ. Chúng tôi cũng yêu cầu coi vận tải bằng xe buýt là một hình thức phục vụ, phải cung cấp cái người dân cần chứ không phải cái mình có”.

Vị Giám đốc sở nhận định rằng cả ở Hà Nội và TP.HCM hiện nay đang có tình trạng bỏ xe buýt đi xe cá nhân vì thuận tiện, chi phí và giá xăng đều giảm. Do đó theo ông hiện nay xe buýt phải cố gắng phấn đấu để rẻ hơn, tiện nghi hơn, an toàn hơn. 

Nguyễn Cường

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !