Mặt loang lổ sau khi bôi kem trộn làm đẹp

Bác sĩ Hoàng Văn Tâm - Phó Trưởng Khoa Điều trị nội trú ban ngày, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết anh thường xuyên tiếp nhận các ca bệnh tổn thương do sử dụng kem trộn làm đẹp.

 

Quyết đi tạo má lúm đồng tiền vì tin rằng sẽ 'thay đổi số phận'

Quyết đi tạo má lúm đồng tiền vì tin rằng sẽ 'thay đổi số phận'

Má lúm đồng tiền được xem là nét duyên của người phụ nữ nhưng không phải ai cũng may mắn có được. Nhiều người tin rằng lúm đồng tiền còn tạo ra phong thủy tốt nên tìm cách tạo má lúm đồng tiền bằng phẫu thuật.

Theo Bác sĩ Tâm, mới đây nhất đã điều trị cho bệnh nhân Hà tìm đến bác sĩ cầu cứu do bị tổn thương giống bạch biến sau khi đắp kem trộn để làm đẹp da.

Trước đó, bệnh nhân nghe lời vài người bạn đắp kem trộn để làm sáng da mặt hơn. Điều đáng tiếc, bình thường thì da bệnh nhân này đã đẹp nhưng vẫn nghe lời của người ta bôi kem để da sáng hơn.

Kết quả ngoài sức tưởng tượng của người bệnh đó là da sáng hơn thật, nhưng đó là những mảng da như bạch biến.

Suốt 5 năm qua, bệnh nhân theo đuổi nhiều phương pháp để khắc phục hậu quả.

{keywords}
Da như bạch biến sau dùng kem trộn 

Cũng theo BS Tâm, ngày 9/12, bệnh nhân nữ trẻ tuổi tới khám vì mụn trứng cá, qua khai thác bệnh nhân cho biết được điều trị ở 1 cơ sở với phác đồ: nặn mụn và thuốc bôi. Thuốc bôi này có tem chống hàng giả khiến bệnh nhân yên tâm hơn. Tuy nhiên, quá trình điều trị không hiệu quả mà bệnh nhân xuất hiện thêm giãn mạch (da bị đỏ).

Qua tổn thương trên bác sĩ Tâm có thể sơ bộ ghi nhận thuốc bôi trên là 1 dạng thuốc trộn không rõ nguồn gốc vì không có điền bất kì thông tin về thuốc nào trên đó. BS Tâm cho rằng có thể thuốc trộn corticoid vì thuốc này gây hiện tượng giãn mạch.

Hay trường hợp của bệnh nhân nữ tên My 31 tuổi quê ở Hải Dương tìm đến bệnh viện Da liễu trung ương với gương mặt cũng tổn thương nặng nề sau khi dùng kem trộn làm đẹp.

Trước đó, chị My đã đến một spa để làm đẹp da. Sau đó, chị My được spa quảng cáo về kem làm trắng da đánh tan nám, tàn nhang thậm chí sẹo rỗ cũng biến mất.

Chị My đã nghe theo lời quảng cáo vì thấy nhiều người dùng và cũng có hiệu quả tốt.

Vì vậy, khi bôi loại kem trộn cơ sở spa bán cho chị thấy rất hài lòng vì làn da trắng và mịn rất nhanh. Tuy nhiên chỉ sau 3 tháng, da của chị dần mỏng, các mạch máu nổi rõ trên khuôn mặt. Đặc biệt, da chị rất dễ bị kích ứng, đỏ, sưng và ngứa. Sau đó, chị bắt đầu bị ngứa ngáy không chịu nổi, nổi mẩn nhiều hơn, da sạm đen 

Trước đó, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cũng tiếp nhận một bệnh nhân nữ 26 tuổi, ngụ tại tỉnh Đăk Lăk, đến khám với tình trạng ngứa nhiều, sẩn viêm, mụn mủ, vết xước do gãi và sạm đen toàn bộ vùng mặt, cổ giới hạn không rõ, bề mặt loang lổ.

Trước đó, bệnh nhân cho biết đã tự điều trị nám da tại nhà bằng một loại kem trộn không rõ nguồn gốc được quảng cáo trên mạng. Sau vài ngày chị bị ngứa rát nhẹ, bong vảy vùng mặt và cổ.

Bác sĩ Tâm cho biết làn da trắng sáng là mơ ước của bao người, nhưng chúng ta làm trắng sáng cũng phải có khoa học.

Kem trộn có thể làm da các bạn trắng sáng hơn nhưng đó chỉ là tạm thời. Nếu lạm dụng nó sẽ gây các hậu quả khôn lường.

Hiện nay vẫn còn nhiều cơ sở vẫn trộn corticoid vào thuốc bôi để điều trị bệnh rám má, trứng cá... mà không biết hậu quả khôn lường của nó nếu không biết dùng đúng cách. Vì vậy khi quyết định bôi gì ở trên mặt mọi người phải biết chắc chắn mình bôi cái gì không nên có thói quen bất cứ cái gì cũng bôi lên da.

Các loại kem trộn dù tên, hãng khác nhau nhưng đều có những thành phần tương tự như: aspirin PH8, cortibion, vitamin E, becozym… là những nguyên liệu khá rẻ tiền. Khi sử dụng lâu ngày, da sẽ bị tàn phá rất nhanh và những hậu quả về sau thật sự rất khó lường.

ThS. BS Lê Thị Mai, khoa Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết thêm những trường hợp bị biến chứng do sử dụng sản phẩm làm trắng da không rõ nguồn gốc như trên không phải hiếm gặp.

Việc khắc phục tình trạng tăng sắc tố do sử dụng kem trộn sẽ mất thời gian dài, trung bình từ 6 tháng đến 1 năm. Thậm chí với những trường hợp mất sắc tố thì việc chữa trị là không thể.

Khánh Chi 

Làm đẹp bằng 4 dược chất có trong tự nhiên

Làm đẹp bằng 4 dược chất có trong tự nhiên

Mong ước có làn da đẹp khiến chị em phụ nữ luôn tìm kiếm cho mình các biện pháp cải thiện làn da. Tuy nhiên, so với nam giới, làn da phụ nữ ảnh hưởng rất nhiều từ nội tiết tố.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Bệnh nhân đau ruột thừa nhập viện, bác sĩ phẫu thuật cắt buồng trứng

Một bệnh nhân ở Bình Dương nhập viện được chẩn đoán đau ruột thừa. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ lại cắt buồng trứng khiến gia đình bức xúc.

Các món yêu thích của cụ bà 103 tuổi vẫn lái thuyền ra khơi

Suốt 95 năm qua, bà Oliver vẫn dậy sớm ra biển đánh bắt tôm hùm. Bữa ăn yêu thích của bà luôn có món hải sản này kèm theo bánh ngọt, đậu nướng.

Đang làm xét nghiệm, người phụ nữ bất ngờ bị sốc

Đang làm xét nghiệm, người phụ nữ 34 tuổi bất ngờ có biểu hiện sốc, mạch, huyết áp không đo được, phải hồi sức cấp cứu, truyền máu, đẩy ngay lên phòng phẫu thuật.

Cưới nhau 6 tháng không thể 'yêu', cặp vợ chồng trẻ cầu cứu bác sĩ

Cưới nhau được 6 tháng nhưng không thể quan hệ tình dục, cặp vợ chồng ở Thái Nguyên đã tìm tới bác sĩ. Kết quả thăm khám khiến họ bất ngờ.

Sợ vô sinh vì uống thuốc ngừa thai mỗi ngày

Sử dụng thuốc ngừa thai hàng ngày có hiệu quả lên đến 99%. Tuy nhiên, một số chị em lo ngại thuốc có thể ảnh hưởng đế khả năng có con sau này.

Chiếc bánh tẻ suýt đoạt mạng người phụ nữ đi chăm cháu ở viện

Bốn giờ sau khi ăn bánh tẻ con trai mua cho, người phụ nữ rơi vào tình trạng mệt lả, lơ mơ, da tím tái, tụt huyết áp, phải cấp cứu ngay.

Kinh nghiệm bất bại của những người giảm 9kg không vất vả

Quy tắc 80/20, uống nước ép rau xanh vào buổi sáng, ăn thịt gà… là các thói quen không quá khó để áp dụng.

Những món ăn không nên kết hợp với nhau

Bạn không nên ăn cam quýt cùng sữa, thịt nguội với phô mai để tránh gây hại cho sức khỏe.

Mắt biến dạng sau khi làm mẫu cắt mí cho học viên ở spa

Nhận lời làm mẫu miễn phí cho một học viên tại spa cắt mí, cô gái 20 tuổi đã phải đến bệnh viện vì mắt biến dạng, không mở được.

Đang cập nhật dữ liệu !