Khách xếp hàng mua bánh mất tiếng rưỡi, nắng gắt, vẫn phải về tay không

Trưa nay (19/9), hàng trăm người dân đội nắng xếp hàng dài cả chục mét để mua bánh Trung thu. Do tại đây chỉ bán đến 11h trưa, nhiều người đợi cả tiếng đồng hồ vẫn phải về tay không.

10h30 ngày 19/9, rất nhiều người dân đội nắng xếp hàng tại trường tiểu học Chu Văn An (số 260 phố Thuỵ Khuê) để mua bánh trung thu cổ truyền. Đây là phương án được UBND phường Thụy Khuê hỗ trợ cơ sở kinh doanh bán hàng.

{keywords}
Người dân đội nắng, xếp hàng dài cả chục mét để chờ mua bánh Trung thu truyền thống.

Có mặt tại điểm bán hàng, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Tây Hồ yêu cầu phường Thuỵ Khuê thông báo người dân đảm bảo khoảng cách, xếp hàng thứ tự, tránh ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.

"Tiệm bánh trung thu Bảo Phương từ nhiều năm nay là nơi đông người dân đến mua mỗi dịp Rằm Trung thu. Trước nhu cầu mua bánh của người dân, chính quyền đã tạo điều kiện trưng dụng trường học làm nơi bán hàng. Tuy nhiên, việc đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người dân là nhiệm vụ số 1, tránh tập trung đông. Chúng tôi yêu cầu phải phát phiếu như phiếu đi chợ, xếp hàng 2m mới cho bán", ông Tuấn cho biết.

{keywords}
2 quầy bán bánh trung thu là Bảo Phương và Hương Trà được bố trí trong khuôn viên trường tiểu học Chu Văn An, phường Thụy Khuê.

Ông Nguyễn Quang Ngọc, Chủ tịch UBND phường Thuỵ Khuê cho biết, năm nào cận Rằm Trung thu tại phố Thuỵ Khuê cũng đông đúc cảnh người dân xếp hàng, chính quyền phường thường xuyên nhắc nhở chủ cơ sở kinh doanh và khách mua hàng đảm bảo công tác an ninh trật tự.

"UBND phường đã làm việc với cửa hàng và nhà trường tạo điều kiện để bố trí điểm bán hàng lưu động. Cán bộ phường phối hợp với lực lượng chức năng quận Tây Hồ có mặt tại đây hỗ trợ cho người dân", vị Chủ tịch phường nói.

{keywords}
Hình ảnh người dân xếp hàng dài cả trăm mét chờ mua bánh trung thu ở phố Thuỵ Khuê trưa 19/9. Ban đầu, do không đảm bảo khoảng cách, lực lượng chức năng đã phát loa thông báo nếu khách hàng không thực hiện các quy định phòng chống dịch sẽ yêu cầu quầy bánh ngừng bán hàng.

Anh Phạm Hải Đăng, chủ tiệm bánh trung thu Bảo Phương cơ sở 2 cho biết, do ảnh hưởng dịch Covid-19 ,năm nay số lượng nhân viên phục vụ chỉ khoảng hơn 20 người.

"Trong bối cảnh dịch bệnh, để đảm bảo an toàn cho người dân, tránh tụ tập những ngày qua, cửa hàng liên tục phục vụ online. Do số lượng bánh có hạn, trong khi nhu cầu nhiều, chúng tôi cố gắng để sản phẩm đến được với nhiều người dân nên chỉ bán tối đa mỗi người 2 hộp".

{keywords}
“Tôi đã chờ hơn 30 phút rồi, tuy chờ khá lâu nhưng tôi đã đăng kí và cũng là khách hàng lâu năm của cửa hàng nên tôi cố gắng đợi để mua được, đây cũng là một thói quen mặc định. Mặc dù hôm nay hơi đông nhưng tôi cũng khá yên tâm vì lực lượng chức năng bố trí điểm bán, giám sát việc thực hiện biện pháp phòng chống dịch và tôi cũng đã được tiêm vắc xin”,  chị Đinh Hồng Phương (46 tuổi, người đội mũ bảo hiểm) chia sẻ.
{keywords}
Đang xếp hàng để mua bánh cho gia đình, ông Tuyên (đội mũ lưỡi trai) cho biết: ”Gia đình tôi ăn bánh trung thu ở đây quen rồi nên dù phải xếp hàng khá đông và nắng nóng, tôi đứng đợi được”.
{keywords}
"Đến đây, tôi thấy thông báo 11h sẽ không bán nữa, tôi là lượt khách cuối cùng, mua được bánh nên cũng là may. Nhiều người còn phải ra về tay không", bà Trần Thị Hải (64 tuổi) cho biết.
{keywords}
"Tôi đợi ở đây chắc tầm khoảng 1 tiếng rưỡi nhưng vẫn không đến lượt, chiều hoặc mai tôi sẽ quay lại sớm để chờ đợi. Tôi mua bánh trung thu ở đây quen rồi và cả gia đình chỉ thích loại bánh truyền thống này", anh Nguyễn Văn Thắng chia sẻ.
{keywords}
Tất cả khách hàng đến mua đều được kiểm tra thân nhiệt.
{keywords}
Khu vực bán hàng rộng rãi hơn, có sự phối hợp của các lực lượng của phường để đảm bảo an toàn cho người đến mua bánh.
{keywords}
Lần lượt từng khách hàng sẽ được di chuyển vào bên trong để ngồi chờ.
{keywords}
Thời tiết Hà Nội hôm nay có nắng nóng, việc đứng chờ rất vất vả.
{keywords}
Để đứng mua được bánh, người dân có thể phải mất đến hơn một giờ đồng hồ.
{keywords}
Bên trong nhân viên thoăn thoắt đóng hàng phục vụ lượng khách quá đông.
{keywords}
"Đề nghị mọi người giãn cách, nếu mọi người không đảm bảo giãn cách tối thiểu 2m, chúng tôi sẽ yêu cầu dừng việc bán bánh trung thu. Vì đảm bảo an toàn, mọi người nên chấp hành", lực lượng chức năng của phường luôn nhắc nhở người dân tuân thủ khoảng cách.
{keywords}
Để tránh tiếp xúc, quầy bánh đã bố trí tấm chắn 
{keywords}
Nhiều người vui mừng vì mua được bánh vào phút cuối.
{keywords}
Mỗi người đến chỉ được mua tối đa 2 hộp bánh trung thu Bảo Phương.
{keywords}
Sẽ có 2 cung giờ mua hàng: sáng từ 8h đến 11h, chiều từ 14h đến 18h. Trong sáng này, nhiều người xếp hàng khá lâu nhưng vẫn phải ra về tay không.

Bảo Khánh

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !