Xác định nguyên nhân vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người tử vong

Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tại TP.HCM vừa kết luận nguyên nhân vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương) khiến 32 người tử vong.

Tối 3/11, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tại TP.HCM vừa kết luận nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú số 166C, đường Trần Quang Diệu (Bùi Thị Xuân cũ) thuộc khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vào tối ngày 6/9. Vụ cháy làm 32 người chết, 17 người bị thương.

Theo kết luận, nguyên nhân vụ cháy do trên đường dây dẫn điện lắp đặt trên trần la phông qua khu vực trước phòng 204, phòng 206 đã xảy ra sự cố chập mạch điện (ngắn mạch). Từ đây đám cháy lan ra các hướng gây cháy lớn ở các phòng karaoke khu vực tầng 2 và lên tầng 3.

Xác định nguyên nhân vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người tử vong 1

Hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú làm chết 32 người vẫn bị phong toả.

Về nguyên nhân tử vong của 32 nạn nhân được nhận định là do: Ngạt khí CO, CO2, S, N; cháy, bỏng nặng.

Quá trình điều tra, xác định cơ sở kinh doanh karaoke An Phú có nhiều dấu hiệu vi phạm như: Thiết kế xây dựng tại tầng 2 bị thay đổi so với sơ đồ kết cấu phòng cháy, chữa cháy; một số phòng hát không đảm bảo kích thước theo quy định (<20m2); biển quảng cáo và tường xây dựng che chắn toàn bộ sảnh tầng 2, tầng 3.

Quản lý cơ sở không tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC; cơ sở không tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC cho nhân viên; không tổ chức tập huấn, huấn luyện cho nhân viên về an toàn PCCC; không tổ chức thực tập phương án chữa cháy của cơ sở; không thực hiện hướng dẫn về an toàn PCCC của cơ quan kiểm tra, hướng dẫn trong quá trình kiểm tra nhất là hướng dẫn an toàn về điện.

Theo điều tra, thời điểm đám cháy bùng lên đầu tiên tại tầng 2 không có nhân viên trực. Vào thời điểm xảy ra cháy, chủ và quản lý không có mặt tại cơ sở.

Ngoài ra vào thời điểm xảy ra vụ cháy hệ thống PCCC (chuông báo cháy, vòi phun nước) không hoạt động, không có phương tiện cứu nạn tại chỗ, kịp thời của chủ cơ sở.

Liên quan đến vụ cháy, trước đó, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Anh Xuân, 40 tuổi, ngụ TP Thủ Đức (TP.HCM) là chủ quán karaoke An Phú và hai cán bộ Đội Cảnh sát PCCC Công an TP Thuận An.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú được cấp phép hoạt động từ năm 2016.

Theo baogiaothong.vn

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !