Kẻ dùng dao đâm chết vợ đang mang bầu thể hiện sự côn đồ, hung hãn

Đối tượng dùng dao đâm chết vợ đang mang bầu là hành vi thể hiện sự côn đồ, hung hãn, sử dụng hung khí nguy hiểm tước đoạt tính mạng của người vợ đã cấu thành tội "Giết người".

Chiều 14/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an huyện Tân Yên đang tiến hành điều tra nguyên nhân Nguyễn Văn Thảo (SN 1987, ở thôn Sỏi Máng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) dùng dao đâm chết vợ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

{keywords}
Đối tượng Thảo khi cưới vợ (ảnh báo Bắc Giang).

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 14/8, Công an huyện Tân Yên tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Thảo đến đầu thú về hành vi giết người. Nạn nhân là Nguyễn Thị Xuân (SN 1999), vợ của Thảo.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, vào khoảng 6h45 sáng 14/8, chị Xuân lấy xe máy để đi làm thì giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Bực tức khi mình nói nhưng vợ không nghe, Thảo chạy ra khu vực sân giếng cầm 1 con dao nhọn đâm liên tiếp vào người chị Xuân.

Do vết thương quá nặng, mất máu quá nhiều, nạn nhân tử vong tại chỗ. Đến khoảng 7h30, Nguyễn Văn Thảo được gia đình vận động đến Công an xã Ngọc Lý đầu thú về hành vi giết người.

Thảo khai nhận, hai vợ chồng mới kết hôn được vài năm và đã có một con gái. Thời điểm xảy ra sự việc, chị Xuân đang mang thai tháng thứ 4. Thời gian gần đây, Thảo có biểu hiện tâm lý bất bình thường.

{keywords}
Đối tượng Thảo đến cơ quan công an đầu thú (ảnh công an cung cấp).

Trao đổi với PV Infonet về vụ án trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Hà Nội, cho biết: “Vụ việc xảy ra rất thương tâm trong gia đình khi nạn nhân chính là vợ của nghi phạm. Điều quá đau đớn là người vợ bị tử vong lại đang mang thai tháng thứ 4.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm cho thấy, hành vi của nghi phạm thể hiện sự côn đồ, hung hãn, sử dụng hung khí nguy hiểm tước đoạt tính mạng của người vợ đã cấu thành tội "Giết người". Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm c, n Khoản 1 Điều 123 Bộ Luật hình sự”.

Ngoài ra, luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng phân tích: “Hành vi phạm tội của nghi phạm không những gây tang thương mất mát cho gia đình nạn nhân, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần thiết phải xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm bạo lực gia đình đang diễn ra trong xã hội hiện nay. Nếu nghi phạm có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất - tử hình”.

Tuy nhiên, luật sư Anh Thơm cũng nhận định: “Nếu xét thấy đối tượng có biểu hiện tâm lý bất thường thì cần xem xét đối tượng đã từng đi khám, chữa bệnh tâm thần ở cơ sở y tế hoặc qua chính quyền địa phương xác minh.

Nếu có căn cứ, cơ quan điều tra sẽ cho nghi phạm đi trưng cầu giám định khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nhằm xác đinh năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp, nếu có kết quả giám định của cơ quan pháp ý tâm thần xác định nghi phạm bị bệnh tâm thần hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi phạm tội thì nghi phạm sẽ được giảm nhẹ một phần hình phạt khi xét xử”.

Sông Yên

Nam thanh niên đâm chết vợ đang mang bầu vì không nghe lời

Nam thanh niên đâm chết vợ đang mang bầu vì không nghe lời

Chiều nay (14/8), Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an huyện Tân Yên đang tiến hành điều tra nguyên nhân các vụ việc khiến 2 người tử vong vào sáng cùng ngày trên địa bàn.

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !