Iran nhập khẩu quặng uranium, hợp tác với Nga điều chế nhiên liệu phóng xạ
Thỏa thuận này không vi phạm thỏa thuận hạt nhân mà Iran và các cường quốc trên thế giới đã ký kết vào năm 2015, bởi văn bản này không đặt giới hạn đối với số lượng quặng uranium nhập khẩu từ nước ngoài.
![]() |
Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi. |
Ông Ali Akbar Salehi, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran trả lời trong cuộc phỏng vấn với hãng tin ISNA của Iran rằng: “Khoảng 650 tấn quặng sẽ được chuyển tới Iran qua hai đợt trong vòng hai năm và 300 tấn còn lại sẽ được bàn giao vào năm thứ ba. Sau khi được làm giàu, toàn bộ số uranium này sẽ được gửi trả lại Kazakhstan”.
Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi cơ quan giám sát của Liên Hợp Quốc cho biết số lượng uranium được làm giàu của Iran đã giảm xuống một nửa sau khi một số lượng lớn được đánh giá là “không thể sử dụng được”.
Ông Salehi nói thêm, Iran đã yêu cầu tổ chức giám sát thỏa thuận hạt nhân 2015 chấp thuận tiến trình nhập khẩu quặng uranium và vẫn đang chờ đợi sự đồng ý của Anh.
“Hiện 5 quốc gia thành viên trong thỏa thuận hạt nhân đều đã có văn bản đồng ý, song Anh thay đổi quyết định của mình vào phút chót do cuộc bầu cử ở Mỹ cũng như tình hình ở Trung Đông”, ông Salehi nói. Hiện Anh vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào trước việc Iran nhận quặng uranium từ Kazakhstan.
“Ngoài ra trong các cuộc đàm phán hạt nhân, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận cuối cùng nhằm hợp tác điều chế nhiên liệu hạt nhân với Nga”, ông Salehi tiết lộ. “Chúng tôi đã đề nghị sự giúp đỡ của họ và phía Nga đã đồng ý hỗ trợ chuyên môn”.
Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã được ký kết bởi Iran cùng các nước Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nga và Mỹ. Washington đã dỡ bỏ cấm vận đối với Iran để cản trở chương trình được cho là nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân của Tehran.