Huế: Ứng phó bão số 5, di dời 1.600 hộ dân, giám sát 22 điểm có nguy cơ sạt lở ở huyện miền núi

Để chủ động ứng phó với bão số 5 (Conson) huyện miền núi Nam Đông (Thừa Thiên – Huế) xác định hơn 1.600 hộ dân phải di dời và đang tổ chức sơ tán, đồng thời giám sát 22 điểm có nguy cơ sạt lở thuộc 8 xã.

Chiều 11/9, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Nam Đông về công tác ứng phó với cơn bão số 5 (Conson).

{keywords}
Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế làm việc với lãnh đạo huyện Nam Đông về phương án ứng phó với bão số 5.

Tuổi buổi làm việc, bà Lê Thị Thu Hương, Bí thư Huyện ủy Nam Đông cho biết, sáng nay (11/9), lãnh đạo huyện đã phân công các tổ công tác chỉ đạo kiểm tra tại các địa bàn xung yếu, có nguy cơ cao và rà soát xác định được hơn 1.600 hộ dân phải di dời theo từng cấp độ bão và sẽ tổ chức sơ tán theo diễn biến của cơn bão.

Bên cạnh đó, song song với công tác ứng phó với cơn bão số 5, huyện Nam Đông cũng tập trung triển khai công tác phòng chống dịch và tiếp tục cố gắng duy trì các chốt kiểm soát, nhưng nếu tình hình mưa gió diễn biến phức tạp thì sẽ cho di tản để bảo vệ an toàn cho cán bộ và tài sản.

Kết luận tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Nam Đông trong triển khai các nhiệm vụ ứng phó với cơn bão số 5 trong bối cảnh vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các phương án phòng, chống dịch bệnh.

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đề nghị Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Nam Đông tiếp tục tăng cường chỉ đạo kiểm tra việc triển khai ở cơ sở, thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” để triển khai các phương án ứng phó, quyết tâm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản. Giao lực lượng cơ sở thường xuyên theo dõi, giám sát tại 22 điểm/8 xã có nguy cơ sạt lở và chủ động phương án cứu hộ, cứu nạn, không để người dân bị cô lập, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ khi có sự cố xảy ra.

Sau khi làm việc với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Nam Đông, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại một số địa bàn cơ sở, xung yếu trên địa bàn.

{keywords}
Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn đi kiểm tra thực tế ở các địa bàn xung yếu để chỉ đạo ứng phó với bão số 5.
Bão số 5 gió giật cấp 12 hướng vào Quảng Trị - Quảng Nam, mưa lớn trên đất liền

Bão số 5 gió giật cấp 12 hướng vào Quảng Trị - Quảng Nam, mưa lớn trên đất liền

Đêm qua, bão số 5 tiếp tục di chuyển chậm, cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 230km với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Từ nay đến 13/9, các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rất to.

Hà Oai

Huế: Cắm biển cảnh báo bờ biển bị sạt lở, cát tràn vào khu sản xuất nông nghiệp

Sau cơn bão số 4 (Noru), bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế đoạn chưa được xây dựng kè tiếp tục bị sạt lở, xâm thực, đe doạ đến rừng phòng hộ, khu nuôi trồng thủy sản của người dân sống gần bờ biển.

Mưa trắng trời, phố cổ Hội An lại chìm trong biển nước, người dân chật vật tránh lũ

Mưa lớn hai ngày qua khiến phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) lại chìm trong biển nước. Từ hôm qua, người dân phải đưa đồ đạc lên cao để tránh lũ.

Nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thủy điện ở Quảng Ngãi

Trong sáng 11/10, lực lượng chức năng sẽ tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thủy điện Kà Tinh, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau trận lũ quét kinh hoàng ở Nghệ An: Nỗ lực khắc phục, sớm ổn định đời sống dân sinh

Gần 10 ngày sau trận lũ quét kinh hoàng ở huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An), hàng trăm người dân vẫn đang phải tá túc ở nhà văn hóa cộng đồng và người thân. Nhiều bản làng vẫn ngổn ngang sau lũ dữ.

Quảng Nam: Mưa lớn, nhiều nơi ngập nặng, 2 người bị nước lũ cuốn trôi

Chiều 10/10, lãnh đạo Công an huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) xác nhận lực lượng chức năng cùng người dân đang tìm kiếm tung tích 2 người bị lũ cuốn khi vượt sông Na.

Đà Nẵng: Mưa lớn, nhiều nơi ngập lụt, học sinh 29 trường nghỉ học

Mưa lớn kéo dài từ chiều ngày hôm qua đến sáng nay (10/10) đã khiến nhiều tuyến đường, vùng trũng thấp trên địa bàn TP Đà Nẵng bị ngập. Học sinh 29 trường của huyện Hoà Vang phải nghỉ học.

Người dân xứ Thanh dầm mình trong biển nước gặt lúa sau mưa bão

Lúa đến mùa thu hoạch nhưng do ảnh hưởng của mưa bão gây lụt lội nên ngập sâu trong nước. Hạt lúa đã mọc mầm, người dân vẫn phải cố thu hoạch để vớt vát chút ít.

Chùm ảnh: Nhà cửa, công sở tan hoang sau trận lũ quét kinh hoàng ở huyện Kỳ Sơn

Trận lũ quét kinh hoàng đã làm cho nhiều nhà dân và trụ sở làm việc của nhiều cơ quan, doanh nghiệp ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị thiệt hại nặng nề. Hiện công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Nỗ lực thông tuyến quốc lộ 7A để sớm đến tâm điểm trận lũ quét kinh hoàng

Ảnh hưởng của mưa lớn khiến một số vị trí trên quốc lộ 7A đang bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện, lực lượng chức năng, đơn vị quản lý đường bộ đang nỗ lực thông tuyến.

Lũ quét kinh hoàng ở Nghệ An: Bé gái 4 tháng tuổi bị nước lũ cuốn trôi

Trận lũ quét kinh hoàng lúc rạng sáng nay (2/10) tại huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khiến 1 bé gái 4 tháng tuổi bị cuốn trôi, tử vong. Nhiều tài sản của người dân đã trôi theo dòng nước lũ.

Đang cập nhật dữ liệu !